Saturday, April 27, 2024

Putin ca ngợi Giáo Hội Chính Thống Nga ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine

MOSCOW, Nga (NV) – Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Giêng, ca ngợi Giáo Hội Chính Thống Nga đã hỗ trợ các lực lượng quân đội của Moscow đang chiến đấu ở Ukraine trong một thông điệp nhân ngày lễ Giáng Sinh, theo lịch Chính Thống Giáo, trong mục đích để tập hợp người ủng hộ viễn kiến của ông về nước Nga hiện đại, theo Reuters.

Moscow đưa ra thông điệp của Putin sau khi nhà lãnh đạo Nga tham dự một buổi lễ đêm Giáng sinh của Chính Thống Giáo riêng tư bên trong giáo đường ở bên trong điện Kremlin thay vì đến tham dự cùng các giáo dân khác trong thánh lễ công cộng.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, dự lễ Giáng Sinh đơn độc tại một giáo đường bên trong điện Kremlin. (Hình: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images)

Trong bức thông điệp, kèm theo hình ảnh ông đứng trước các biểu tượng tôn giáo trên trang web của điện Kremlin, ông Putin khẳng định Giáo Hội Chính Thống Nga là một lực lượng ổn định quan trọng cho xã hội vào thời điểm mà ông coi là xung đột lịch sử giữa Nga và chính phủ phương Tây về Ukraine và các vấn đề khác.

“Thật vui mừng khi ghi nhận sự đóng góp mang tính xây dựng to lớn của Giáo Hội Chính Thống Nga và các giáo phái Kitô khác trong việc thống nhất xã hội, bảo tồn ký ức lịch sử của đất nước chúng ta, cũng như giáo dục giới trẻ và củng cố thể chế gia đình”, ông Putin nói.

“Các tổ chức nhà thờ đã ưu tiên … hỗ trợ các quân nhân tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt (ở Ukraine). Công việc to lớn, phức tạp và thực sự vị tha như vậy đáng được tôn trọng một cách chân thành,” lãnh đạo Nga lên tiếng ca ngợi.

Vào Thứ Sáu vừa qua, ông Putin ra lệnh ngừng bắn trong 36 giờ nhân ngày lễ Giáng Sinh, nhưng Kiev bác bỏ cáo buộc đây là âm mưu của Moscow nhằm mục đích kéo dài thời gian đến chuyển quạn.

Việc Chính Thống Giáo Nga ủng hộ cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine đã khiến nhiều tín đồ Chính Thống Giáo Ukraine tức giận và gây ra sự chia rẽ từ các nhánh của Chính Thống Giáo khác trên toàn thế giới.

Trong số 260 triệu tín đồ Chính Thống Giáo trên thế giới, có khoảng 100 triệu người ở nước Nga.

Ukraine có khoảng 30 triệu tín đồ Chính Thống Giáo, được phân chia giữa Giáo Hội Chính Thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow và hai giáo hội Chính Thống khác, mà một trong số đó là Giáo Hội Chính Thống Ukraine Độc Lập.

Trong buổi lễ hôm Thứ Sáu, Đức Thượng phụ Kirill tại Moscow đã lên tiếng chỉ trích Ukraine đàn áp chi nhánh của nhánh giáo hội có quan hệ với Moscow. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT