Putin: Chỉ trích đàn áp biểu tình là ‘can dự vào nội bộ Nga’

MOSCOW, Nga (AP) – Sau khi xảy ra các cuộc biểu tình lớn trên khắp nước Nga mới đây, Tổng Thống Vladimir Putin hôm Thứ Năm cho hay chính quyền Nga sẽ không lo ngại thành phần chống đối cũng như các chỉ trích từ Tây Phương.

Cảnh sát Nga bắt giữ hàng trăm người hôm Chủ Nhật sau khi có các cuộc biểu tình không giấy phép diễn ra trên toàn quốc nhằm phản đối tình trạng tham nhũng trong chính quyền.

Mức độ đông đảo và lan rộng của các cuộc biểu tình này khiến dư luận cho rằng chế độ sẽ phải có phản ứng, hoặc tìm cách sửa đổi hay thẳng tay đàn áp.

Hôm Thứ Năm, ông Putin cho hay trong cuộc hội thảo ở Arkhangelsk tại vùng Bắc Cực, rằng “mọi người phải hành động theo khuôn khổ luật pháp Nga.”

Việc ông Putin nhấn mạnh đến luật pháp được coi là sự đe dọa nhắm vào phía đối lập. Giới hữu trách Nga thường không cấp giấy phép biểu tình hoặc chỉ cho họ tập trung ở những nơi vắng vẻ.

Sau khi có đợt biểu tình thời gian 2011-2012, những người xuống đường không giấy phép có thể bị phạt tới năm năm tù.

Nhiều quốc gia Tây Phương đã chỉ trích việc bắt giữ này và kêu gọi thả những người đang bị tù, kể cả lãnh tụ đối lập Alexei Navalny.

Ông Putin nói việc chỉ trích đó là” tạo áp lực lên tình hình chính trị nội bộ của Nga.” (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2017

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT