Saturday, May 18, 2024

Qatar tuồn hàng triệu Mỹ kim cho Hamas, với sự giúp đỡ của Israel

DOHA, Qatar (NV) – Kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 Tháng Mười, Qatar bị giới chức Israel, chính khách Hoa Kỳ và các cơ quan truyền thông chỉ trích với lý do gửi hàng trăm triệu Mỹ kim viện trợ cho Gaza, vùng đất bị nhóm dân quân Palestine cai trị.

Điều ngược đời là Israel cho phép dòng tiền luân lưu.

Trong hàng loạt cuộc phỏng vấn với những nhân vật chủ chốt của Israel được thực hiện với sự cộng tác của tổ chức báo chí điều tra Shomrim tại Israel, Đài CNN được biết Thủ Tướng Benjamin Netanyahu vẫn tiếp tục cho dòng tiền được chuyển tới tay Hamas, bất chấp những lo ngại xuất phát từ chính phủ của ông.

Vali đầy tiền mặt được chuyển từ Qatar qua Israel tới Dải Gaza cho Hamas từ nhiều năm nay (Hình minh họa: Pixabay/Pexels)

Qatar thề sẽ không ngừng cấp các món tiền đó. Ngoại Trưởng Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi nói với Đài CNN hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Hai rằng chính phủ Qatar sẽ tiếp tục rót tiền cho Gaza để hỗ trợ vùng đất này, như họ đã và đang làm trong nhiều năm qua.

Các nguồn tin của Israel loan báo bằng cách chỉ ra rằng các chính phủ liên tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền tới Gaza vì lý do nhân đạo và rằng Thủ Tướng Netanyahu hành động dứt khoát chống lại Hamas sau vụ đột kích ngày 7 Tháng Mười.

Năm 2018, Qatar bắt đầu chuyển tiền hàng tháng cho Dải Gaza. Khoảng $15 triệu được gửi tới Gaza trong những chiếc vali đầy tiền mặt – được người Qatar chuyển ngang qua lãnh thổ Israel sau nhiều tháng đàm phán với Israel.

Các khoản tiền được chuyển sau khi Chính Quyền Palestine (PA), chính phủ Palestine ở Bờ Tây bị Israel chiếm đóng, địch thủ của Hamas, quyết định cắt giảm lương của nhân viên chính phủ ở Gaza vào năm 2017, một nguồn tin chính phủ Israel thông thạo vấn đề này nói với Đài CNN tại thời điểm đó.

Chính Quyền Palestine phản đối khoản tài trợ của Qatar vào thời điểm đó, mà Hamas cho rằng nhằm mục đích trả lương cho viên chức cũng như các mục đích y tế.

Israel phê chuẩn thỏa thuận này trong một cuộc họp nội các an ninh vào Tháng Tám 2018, trong nhiệm kỳ trước của Thủ Tướng Netanyahu.

Thậm chí, Thủ Tướng Netanyahu còn bị các đồng minh trong liên minh chỉ trích vì thỏa thuận này và đã quá nương tay với Hamas.

Ahmad Majdalani, thành viên Ban Điều Hành Tổ Chức Giải Phóng Palestine ở Bờ Tây, cáo buộc Hoa Kỳ dàn xếp khoản thanh toán.

Hoa Kỳ đã biết về các khoản tiền Qatar chuyển cho Hamas, một cựu viên chức cấp cao của Bộ Ngoại Giao có liên can tới khu vực nói cho Đài CNN với điều kiện ẩn danh.

Vị này cho biết Qatar từng chuẩn bị gửi tiền cho Dải Gaza thông qua Hamas ngay từ cuộc chiến Israel-Hamas năm 2014 để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực, và Hoa Kỳ vào thời điểm đó đã cho Israel tự định đoạt xem họ có cho phép chuyện này xảy ra hay không.

Shlomo Brom, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia Israel, nói với tờ New York Times rằng việc Hamas trở nên một lực lượng mạnh mẽ hơn đã giúp Thủ Tướng Netanyahu né tránh đàm phán về một nhà nước Palestine. Brom nói rằng sự chia rẽ của người Palestine đã giúp ông Netanyahu chứng tỏ ông không có cớ gì để đàm phán hòa bình với người Palestine, và chính vì thế Netanyahu tránh được áp lực phải đàm phán hòa bình có thể dẫn tới thành lập một nhà nước Palestine có chủ quyền.

Cựu viên chức Bộ Ngoại Giao nói rằng sau cuộc chiến năm 2014, Israel cảm thấy tốt hơn hết là để Hamas nắm quyền cai trị Gaza thay vì nhiều nhóm Hồi Giáo, hoặc để mặc nó rơi vào khoảng trống chính trị.

Theo New York Times, các khoản viện trợ tiền mặt đã chấm dứt, nhưng việc chuyển tiền tới Gaza vẫn tiếp tục dưới thời Naftali Bennett, cựu thủ tướng Israel.

Amos Gilad, cựu viên chức quốc phòng Israel, cho biết ông nằm trong số những người phản đối cho phép tiền tới tay Hamas, nói rằng dòng tiền len lỏi trong những năm qua là một “lỗi lầm bi kịch.”

Qatar duy trì bang giao chặt chẽ với cả Hamas lẫn các quốc gia Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ. Qatar bị chỉ trích gay gắt vì cho phép nhóm dân quân được Iran chống lưng thành lập một văn phòng chính trị tại Doha, hoạt động từ năm 2012.

Quốc gia vùng Vịnh, nơi đóng căn cứ không quân tầm cỡ lớn của Hoa Kỳ, cũng phải chịu áp lực tại Quốc Hội Mỹ. Nhóm lưỡng đảng gồm 113 nghị sĩ Hoa Kỳ ngày 16 Tháng Mười gửi thư cho Tổng Thống Joe Biden yêu cầu ông gây áp lực lên các quốc gia đứng về phía Hamas, trong đó có Qatar. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT