Thursday, April 18, 2024

Saudi Arabia bắn chặn hỏa tiễn đạn đạo trên không phận thủ đô

RIYADH, Saudi Arabia (NV) – Không quân Yemen hôm Thứ Bảy bắn hỏa tiễn đạn đạo vào phi trường ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, theo Bộ Quốc Phòng Yemen, hiện do thành phần Houthi nắm giữ.

Tuy nhiên, hỏa tiễn này bị bắn chặn trong khu vực Đông Bắc Riyadh, theo Bộ Quốc Phòng Saudi Arabia trong bản thông cáo được loan tải trên đài truyền hình nhà nước Al-Arabiya.

Nguồn tin của CNN cho hay Bộ Quốc Phòng Yemen khoe là cuộc tấn công bằng hỏa tiễn “làm rung chuyển thủ đô Riyadh” và vụ phóng hỏa tiễn này đã thành công. Phía Yemen cho biết thêm rằng hỏa tiễn này do họ chế tạo, có tên Burqan 2H.

Chính quyền Saudi Arabia hiện đang đứng đầu một liên minh quân sự chống lại thành phần phiến quân Houthi ở Yemen, có sự hậu thuẫn của Iran. Thành phần Houthi  vào năm 2015 đã lật đổ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Các giới chức điều hành phi trường quốc tế  Riyadh cho hay nơi này không hề hấn gì, và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, cũng theo CNN. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT