JEDDAH, Saudi Arabia (NV) – Một giới chức cấp cao Ukraine hôm Thứ Hai, 7 Tháng Tám nhận định cuộc đàm phán về cuộc chiến Ukraine diễn ra ở Jeddah, Saudi Arabia là một đòn nặng nề giáng vào Nga, theo Reuters.
Sau khi tham gia vào các cuộc thảo luận tại Jeddah, Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Nga, tuyên bố vẫn “vô tư” đối với cuộc xung đột.

Hơn 40 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và các nước châu Âu, nhưng không có Nga, cùng tham gia các cuộc đàm phán cuối tuần được coi là nỗ lực của Kiev nhằm xây dựng một liên minh các cường quốc rộng lớn hơn để hỗ trợ viễn ảnh hòa bình của Ukraine.
Moscow hôm Chủ Nhật lên tiếng bác bỏ các cuộc đàm phán nhằm thiết lập các nguyên tắc để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine một cách hòa bình, coi đó là một nỗ lực đáng tiếc của phương Tây.
Tuy nhiên, ông Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, nói trong một cuộc họp ngắn ở Kiev rằng không có sáng kiến hòa bình nào khác được thảo luận tại cuộc họp cuối tuần ở Jeddah ngoài Ukraine, và tất cả các quốc gia có mặt tại các cuộc đàm phán hoàn toàn ủng hộ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Ông Yermak nói thêm rằng những người tham gia đã đồng ý tổ chức một cuộc họp khác của các cố vấn chính trị trong vòng khoảng sáu tuần.
Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine đã thúc đẩy một bộ 10 nguyên tắc mà Kiev muốn làm cơ sở cho hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến mà Moscow phát động vào Tháng Hai, 2022.
Các nguyên tắc bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga và trả lại toàn bộ lãnh thổ của Ukraine. Ông Yermak cho biết tất cả các nước có mặt tại cuộc đàm phán ở Jeddah hoàn toàn ủng hộ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Các nhà phân tích cho biết, sự tham dự của Trung Quốc tại Jeddah báo hiệu những thay đổi có thể xảy ra trong cách đối xử với Ukraine của Bắc Kinh, nhưng không phải là sự thay đổi trong việc ủng hộ Moscow.
Bắc Kinh đã từ chối lên án Moscow về cuộc xâm lược Ukraine mà nước này phát động vào Tháng Hai, 2022. Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, kế hoạch này đã nhận được phản ứng thờ ơ ở cả Nga và Ukraine, trong khi Hoa Kỳ và NATO tỏ ra nghi ngờ.
Tại Berlin, chính phủ Đức cho biết hội nghị Jeddah là một cuộc họp thành công vì cho thấy cộng đồng quốc tế sẵn sàng làm việc để chấm dứt chiến tranh. (MPL) [kn]





















































































































