Friday, April 19, 2024

Phu nhân thủ tướng Canada khỏi bệnh COVID-19, cả gia đình chấm dứt tự cách ly

OTTAWA, Canada (NV) – Phu nhân Thủ Tướng Canada Justin Trudeau, bà Sophie Grégoire Trudeau, hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Ba, nói rằng bà đã khỏi bệnh COVID-19, mấy tuần sau khi bị nhiễm bệnh lúc đi họp ở Anh.

Văn phòng ông Trudeau loan báo hôm 12 Tháng Ba rằng bà Sophie Grégoire Trudeau thử nghiệm dương tính với COVID-19, sau khi bà có triệu chứng bệnh lúc từ London trở về, theo bản tin Fox News hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba.

“Tôi nay cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều và được bác sĩ cũng như cơ quan Y Tế Cộng Đồng Ottawa thông báo đã hết bệnh,” theo bà Grégoire Trudeau trong thông cáo đưa lên Facebook.

Thủ Tướng Trudeau và cả gia đình đã tự cách ly kể từ khi bà Sophie mắc bệnh. Ông Trudeau và ba người con không có chỉ dấu bệnh.

Trên trang Facebook, bà Grégoire Trudeau ngỏ lời cám ơn những quan tâm, thăm hỏi về sức khỏe của bà trong thời gian qua. Đối với những người hiện đang nhiễm bệnh, bà gửi họ “sự thương yêu.”

Thủ Tướng Trudeau, người mỗi ngày đều có cuộc họp báo trước cửa nhà trong thời gian tự cách ly, hôm Thứ Bảy nói rằng ông sẽ tiếp tục làm việc ở nhà để làm gương cho các công dân Canada khác đang được yêu cầu ở trong nhà.

“Đây là thời gian nhiều thử thách. Tôi biết việc không tiếp xúc chẳng phải là sự dễ dàng, tất cả chúng ta đều muốn có giao tiếp với người khác, kể cả tôi! Nhưng chỉ vì chúng ta phải giữ khoảng cách xa về thể xác, điều đó không có nghĩa chúng ta cũng phải xa cách về mặt tinh thần,” theo bà Grégoire Trudeau hôm Thứ Bảy.

“Qua các trang mạng xã hội, qua điện thoại, có rất nhiều cách để chúng ta giữ liên lạc với nhau, dù ở cách xa và thật ra điều này còn làm bền chặt hơn mối liên hệ,” cũng theo bà Grégoire Trudeau.

Tính đến ngày Chủ Nhật, Canada có hơn 6,000 ca bệnh và hơn 60 người thiệt mạng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT