Thursday, March 28, 2024

Ðá giao hữu: Hoa Kỳ hòa Bồ Đào Nha 1-1

TỔNG HỢP – Tiền vệ trẻ 19 tuổi, Weston McKennie, hiện thi đấu cho đội bóng câu lạc bộ  FC Schalke 04 của giải Bundesliga Đức, đã ghi bàn thắng trong lần đầu tiên ra sân trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ hòa 1-1 với đội tuyển Bồ Đào Nha (thiếu vắng siêu sao Ronaldo) hiện đứng thứ ba thế giới trên bảng xếp hạng FIFA và chính thức góp mặt tại World Cup 2018, trong trận giao hữu diễn ra tại Leiria, Bồ Đào Nha vào đêm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Một năm 2017.

Trận giao hữu này là trận đầu tiên của đội tuyển Mỹ kể từ khi thất bại 2-1 trước đội bét bảng của vòng Hex – vòng cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) ngày 10 Tháng Mười, 2017 và bị loại khỏi World Cup 2018 ở Nga.

Huấn luyện viên tạm thời của đội tuyển Mỹ, Dave Sarachan, được đôn lên thay thế cho Bruce Arena từ chức ngay sau trận thua muối mặt trước Trinidad and Tobago, đã cho tập trung nhiều cầu thủ trẻ cho trận giao hữu, bao gồm vài cầu thủ lần đầu tiên có tên trong thành phần đội tuyển Mỹ như tiền vệ đội Schalke 04, Weston McKennie, 19 tuổi, Tyler Adams 18 tuổi của New York Red Bulls, và hậu vệ Cameron Carter-Vickers của Sheffield United, Anh Quốc.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Hoa Kỳ có hai cơ hội tốt với C.J. Sapong buộc thủ thành Bồ Đào Nha Beto vất vả cản phá trước khi Kellyn Acosta vượt qua khỏi hàng thủ Bồ Đào Nha nhưng rất tiếc cú dứt điểm của cầu thủ này lại vượt khỏi sà ngang. Hai cơ hội này cho thấy một sự khởi đầu đầy hứa hẹn của đội tuyển Mỹ.

Về phía đội tuyển chủ nhà Bồ Đào Nha cũng có cơ hội khi Bruma sút banh nhưng lại đi ra ngoài cột dọc.

Hoa Kỳ sau đó, tổ chức các cuộc tấn công đa dạng hơn và Adams thực hiện cú dứt điểm buộc thủ môn Beto phải cứu thua ở cự ly gần trước khi tiền vệ McKennis, trong đợt công hãm từ cánh trái, nhận được banh từ đồng đội, ngay trong vùng cấm địa, khéo léo dẫn banh qua hai hậu vệ Bồ rồi tung cú sút banh sà hiểm hóc đi sát cột dọc trái vào lưới khiến cho Beto không thể nào đón đỡ kịp đưa Hoa Kỳ dẫn trước 1-0.

Tiền đạo Hoa Kỳ CJ Sapong nhảy lên dùng đầu tranh bóng với cầu thủ Bồ Đào Nha trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Bồ Đào Nha diễn ra trên sân Leria Municipal, Leiria, Bồ Đào Nha ngày 14 Tháng Mười Một, 2017. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên bàn thắng này không thể giữ được lâu, do sự bất cẩn tệ hại của thủ môn Hoa Kỳ Ethan Jorvath, đã tặng cho đội chủ nhà bàn gỡ hòa. Phút 31 trong đợt tấn công lên khung thành Hoa Kỳ, Vitorino Antunes của Bồ Đào Nha đá quả volley banh từ cánh trái, banh bay thẳng đến ngay người Ethan Jorvath nhưng không hiểu nổi thủ môn này ôm banh thế nào mà để banh lọt qua khỏi tay và hai chân từ từ lăn vào lưới khiến cho đội tuyển Mỹ bị lủng lưới lãng xẹt.

Không những thế, thời gian ngắn sau đó, lại chính Horvath có banh thảy cho đồng đội nhưng lại bất cẩn và quá nhẹ để cho tiền đạo Bồ Đào Nha Manuel Fernandes cướp được banh tung ngay cú sút may mà banh lại đi đúng ngay vị trí của Ethan Jorvath nếu không Hoa Kỳ lại bị thua thêm bàn thứ hai rồi.

Đội tuyển Hoa Kỳ, sau đó, tưởng chừng như có thêm bàn thắng thứ hai, khi John Brooks đánh đầu đưa banh vào lưới từ quả đá phạt góc ở cánh phải, nhưng không được công nhận vì trọng tài ngay trước đó đã thổi còi phạt Matt Miazga phạm lỗi. Kết thúc hiệp đầu hai đội hòa nhau 1-1.

Bước vào hiệp hai, Bill Hamid thay thế cho Horvath trấn giữ khung thành đội tuyển Hoa Kỳ trong khi Brooks được thay thế bởi Carter-Vickers ở hàng thủ.

Và trong hiệp nhì, Hoa Kỳ có hai cơ hội ghi bàn Adams đánh đầu đưa banh vào lưới nhưng thủ môn Beto xuất sắc bay người dùng ngón tay đẩy banh ra khỏi khung thành và sau đó tiền vệ McKennie nhảy lên đánh đầu nhưng banh lại trúng sà ngang dội trở ra.

Phía đội chủ nhà cũng có cơ hội tốt ở phút 70 khi Bernardo Silva có banh trong vùng cấm địa Hoa Kỳ chuyền cho đồng đội vừa vào thay thế, Goncalo Paciencia nhưng thủ môn Mỹ Hamid kịp thời cứu thua quả banh này.

Thời gian còn lại các cầu thủ Bồ Đào Nha liên tiếp mở các cuộc tấn công để tìm thắng lợi nhưng hàng thủ đội tuyển Mỹ đã chơi tốt, phòng ngự chặt chẽ nên cuối cùng không bàn thắng nào được ghi cho đến khi kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1 cho đôi bên.

Đội tuyển Hoa Kỳ mở đầu cho lịch trình thi đấu năm 2018 với trận giao hữu gặp đội tuyển Bosnia and Herzegovina diễn ra vào ngày 28 Tháng Giêng trên sân StubHub Center, Carson, California. (TTC)

/div>

Ba cầu thủ của UCLA ăn cắp ở Trung Quốc bị đình chỉ vô thời hạn

MỚI CẬP NHẬT