Thursday, April 25, 2024

Chính quyền thoái bộ trong một vụ cướp đất của Công Giáo

HÀ NỘI (NV) – Theo yêu cầu của các nữ tu Dòng Phao lô, chính quyền thành phố Hà Nội đã yêu cầu bà Trần Hương Ly ngưng xây dựng trên lô đất mà bà có “đầy đủ giấy tờ.”

Bà Ly vốn có cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lẫn giấy phép xây dựng trên lô đất diện tích khoảng 200 mét vuông nằm trong một thửa đất lớn vốn thuộc quyền sở hữu của các nữ tu Dòng Phao lô.

Cuối năm 1954, chính quyền CSVN mượn nhà cửa trên thửa đất vừa kể để làm cơ sở y tế. Sau đó cơ sở y tế bị biến thành “nhà tập thể” của một số viên chức Bộ Y Tế Việt Nam.

Chưa rõ vì sao “nhà tập thể” được phân lô bán lại cho người khác, trong đó có bà Ly. Bất chấp nguồn gốc của thửa đất, chính quyền thành phố Hà Nội vẫn cấp các loại giấy tờ cần thiết cho bà Ly biến đất vốn thuộc quyền sở hữu của Dòng Phao lô thành tư gia.

Ðó cũng là lý do từ giữa tháng 6 đến nay, khi có dấu hiệu bà Ly chuẩn bị cất nhà, các nữ tu Dòng Phaolô và giáo dân Hà Nội đổ đến lô đất đó đọc kinh cầu nguyện suốt ngày.

Bà Ly từng thuê thương binh CSVN đến hăm dọa, chính quyền thành phố Hà Nội từng điều động công an đến “giữ trật tự” nhưng cách “giữ trật tự” lại là một hình thức hăm dọa khác (bao vây, chụp ảnh tất cả những người đến đọc kinh, cầu nguyện) song các phương thức có tính cách trấn áp đều không hiệu quả.

Các nữ tu Tu Viện Hà Nội của Dòng Phao lô có đầy đủ bằng chứng cho thấy, thửa đất thuộc quyền sở hữu của dòng tu này từ năm 1949.

Ngoài các chứng từ chứng minh về quyền sở hữu thửa đất, các nữ tu Tu Viện Hà Nội của Dòng Phao lô còn chứng minh chính quyền thành phố Hà Nội đã vi phạm luật pháp hiện hành.

Sau khi xảy ra hàng loạt vụ biểu tình phản đối việc thay đổi hiện trạng, mục đích sử dụng những khu đất mà chính quyền Việt Nam mượn của Công Giáo Việt Nam nhưng không chịu hoàn trả (Tòa Khâm Sứ, Tu Viện Thái Hà của Dòng Chúa Cứu Thế), tháng 12 năm 2008, thủ tướng Việt Nam từng chỉ thị hệ thống công quyền phải giữ nguyên trạng, không được chuyển đổi mục đích sử dụng những công thự, cơ sở y tế, trường học vốn thuộc quyền sở hữu của các tôn giáo để tránh tạo ra bất ổn. Hệ thống công quyền còn được khuyến khích nên hoàn trả những cơ sở đã mượn cho các tôn giáo nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Việc chính quyền thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lẫn giấy phép xây dựng cho bà Ly vi phạm chỉ thị vừa kể.

Hôm 27 tháng 7, chính quyền quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lui lại một bước, bằng cách ra thông báo “thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu.” Việc tổ chức xây dựng nhà của bà Ly diễn ra song song với thông báo này. Ðịa điểm đọc kinh cầu nguyện – phản đối việc xâm hại quyền sở hữu đất của các nữ tu Tu Viện Hà Nội của Dòng Phao lô và giáo dân đã chuyển từ nơi đang có tranh chấp đến trước trụ sở chính quyền quận Hoàn Kiếm. Việc đọc kinh, cầu nguyện diễn ra suốt ngày trước trụ sở chính quyền quận Hoàn Kiếm, bất kể Hà Nội đang bị bão, trời mưa tầm tã.

Ngày 28 tháng 7, chính quyền quận Hoàn Kiếm ban hành quyết định, yêu cầu chính quyền phường Trần Hưng Ðạo buộc bà Ly ngưng thi công. Lúc đó, các nữ tu và giáo dân mới giải tán.

Trong một cuộc trò chuyện với Ðài VOA, nữ tu Phạm Dương Quỳnh thuộc Dòng Phao lô cho biết, Tu Viện Hà Nội của Dòng Phao lô đang chờ quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng mà chính quyền thành phố Hà Nội đã cấp cho bà Ly. (G.Ð)

MỚI CẬP NHẬT