MOSCOW, Nga (NV) – Lãnh tụ tổ chức lính đánh thuê Wagner Yevgeniy Prigozhin đã bác bỏ đề nghị để các chiến binh của ông trở thành một đơn vị trong quân đội Nga, theo lời Tổng Thống Vladimir Putin.
Tổng thống Nga nói với nhật báo Kommersant vào hôm Thứ Năm, 13 Tháng Bảy, rằng trong những cuộc thương lượng tại Moscow, nhiều vị tư lệnh đơn vị ủng hộ kế hoạch đặt họ dưới quyền điều động của một sĩ quan cao cấp Wagner. Các cuộc thương lượng đó diễn ra sau khi xảy ra cuộc nổi loạn bất thành của Wagner trong hai ngày 23 và 24 Tháng Sáu mang tính cách thách thức quyền lãnh đạo của ông Putin.
Theo như thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi loạn, nhóm lính đánh thuê được thông báo rằng họ có thể gia nhập lực lượng chính quy của quân đội Nga hoặc là di chuyển qua Belarus, một đồng minh thân cận của Nga. Tổ chức Wagner đã đánh những trận đẫm máu nhất kể từ khi quân Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine vào Tháng Hai năm 2014.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ giờ đây đánh giá rằng nhóm Wagner hiện không còn “tham gia đáng kể vào sứ mạng yểm trợ các cuộc hành quân tại Ukraine.” Lời bình luận này được phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Pat Ryder đưa ra hôm Thứ Năm. Phát ngôn viên này còn nói nhiều người tin rằng “đa số” chiến binh Wagner hiện vẫn còn đang lưu lại tại nhiều nơi do Nga chiếm đóng tại Ukraine.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant, Tổng Thống Putin cho biết 35 vị tư lệnh của đoàn quân Wagner, kể luôn cả Prigozhin, hiện diện tại cuộc họp ở Điện Kremlin hôm 29 Tháng Sáu.
Ông Putin cho hay ông đã đề nghị với họ nhiều “chọn lựa trong binh nghiệp,” kể cả tiếp tục phục vụ dưới quyền chỉ huy của một tư lệnh cao cấp của Wagner được biết qua biệt danh chiến trường là Sedol, có nghĩa là Tóc Xám. (TTHN)





















































































































