Tuesday, April 23, 2024

Nữ sinh lớp 9 ở Quảng Trị bị đánh hội đồng đến ngất xỉu

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Một nữ sinh học lớp 9 ở thành phố Đông Hà bị nhóm bạn 11 người hành hung, đánh đập chấn thương nặng, phải nhập viện điều trị.

Ngày 20 Tháng Sáu, ông Lê Phi Hùng, trưởng công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan này tiếp tục mời những người liên quan trong vụ đánh hội đồng em T.N.N.Q (15 tuổi), phường Đông Lễ, mới học xong lớp 9, đến ngất xỉu để làm việc. Trong đó, có một số người vì lo sợ nên đã bỏ trốn.

“Rất may các em không dùng hung khí để đánh, bởi nếu dùng hung khí mà đánh hội đồng thì nạn nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bản thân tôi cũng thấy rùng mình khi xem clip nói trên,” ông Hùng nói với báo Thanh Niên.

Trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 19 Tháng Sáu, trên mạng xã hội xuất hiện clip nhóm nam nữ đánh hội đồng một nữ sinh đến ngất xỉu.

Theo gia đình em N.Q., vào ngày 17 Tháng Sáu, do không có ai ở nhà, một nhóm thanh niên gồm 11 người (hai nam, chín nữ) đã xông vào nhà đánh em Q.. Sau đó nhóm này còn chở nạn nhân đến một quãng đường vắng rồi tiếp tục đánh hội đồng cho đến khi bất tỉnh.

Vụ việc được quay clip. Đáng nói, trong clip đầy bạo lực này, những người không tham gia hành hung đã cười đùa rất thản nhiên, thậm chí cổ vũ.

“Do quá hoảng sợ nên Q. không dám nói gì với gia đình. Gia đình chỉ biết chuyện sau khi có người gửi một đoạn clip quay cảnh Q. bị đánh đập qua mạng xã hội. Đến thời điểm này, Q. vẫn không nói vì sao mình bị đánh, mà chỉ cho biết trong số những người hành hung, Q. đã nhận diện ra ba người,” bà Bích, mẹ em Q. phẫn nộ nói.

Hiện em Q. vẫn đang điều trị tại bệnh viện với đa chấn thương vùng cổ, ngực bụng, thủng màng nhĩ… (Tr.N)

Bệnh bạn gái, thiếu niên 13 tuổi ở Cà Mau đâm chết người

MỚI CẬP NHẬT