HÀ NỘI (NV) – Viên chức các quốc gia cần phát biểu cũng như hành động phù hợp với những tuyên bố chính thức và nghĩa vụ mà quốc gia mình phải thực hiện theo luật pháp quốc tế.
Ðó là tuyên bố của ông Lê Hải Bình, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, về sự kiện tướng Thường Vạn Toàn, bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, cảnh báo dân chúng Trung Quốc rằng, “an ninh quốc gia, đặc biệt là trên biển đang bị đe dọa nghiêm trọng,” đồng thời kêu gọi dân chúng Trung Quốc “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh nhân dân trên biển.”
Ông Bình nhấn mạnh, hòa bình và sự ổn định tại Biển Ðông là mong muốn chung và lợi ích chung của các quốc gia cả trong lẫn ngoài khu vực Ðông Nam Á. Do vậy, phải sử dụng những biện pháp ôn hòa để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền ở Biển Ðông, phải tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc “không sử dụng vũ lực” hoặc “dọa sử dụng vũ lực.”
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói thêm rằng Việt Nam đang tìm “thông tin chính thức” về phán quyết mà Tòa án Tối cao của Trung Quốc vừa công bố: Tất cả ngư dân ngoại quốc “đánh bắt trái phép” trong “vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc” sẽ bị tống giam và án phạt có thể lên đến một năm tù.
Cách nay vài ngày, báo chí Trung Quốc đồng loạt loan báo, Tòa án Tối cao của Trung Quốc đã công bố phán quyết vừa kể kèm theo yêu cầu yêu cầu hệ thống tòa án nhân dân phải tích cực thực thi quyền tài phán trong vùng biển chủ quyền của Trung Quốc, hỗ trợ hệ thống hành pháp “quản lý biển một cách hợp pháp” nhằm “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích của Trung Quốc.”
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng đã lập lại tuyên bố, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thay cho câu trả lời về những sự kiện mới xảy ra như: Trung Quốc xây dựng nghĩa trang ở quần đảo Hoàng Sa, Cục Hải Dương Trung Quốc giới thiệu trang web về Biển Ðông, xác định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc… Theo ông Bình thì không nỗ lực nào có thể thay đổi thực tế là Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Phát động “chiến tranh nhân dân trên biển” và xác lập quyền tống giam những ngư dân ngoại quốc “xâm nhập, đánh bắt trái phép” trong vùng biển mà Trung Quốc áp đặt yêu sách về chủ quyền được xem như phương thức vừa nhằm khẳng định “lập trường của Trung Quốc về biển Ðông,” vừa vô hiệu hóa “phán quyết về Biển Ðông.”
“Lập trường của Trung Quốc về Biển Ðông” bao gồm ba điểm chính: Trung Quốc có chủ quyền “bất khả tranh biện” đối với khoảng 80% diện tích Biển Ðông, theo đường chín đoạn mà Trung Quốc tự vạch. Tranh chấp về chủ quyền tại Biển Ðông không phải là chuyện của cộng đồng quốc tế, đây là vấn đề giữa Trung Quốc và từng quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông. Tranh chấp về chủ quyền tại Biển Ðông chỉ có thể được giải quyết bằng đàm phán song phương giữa Trung Quốc với từng quốc gia có bất đồng về chủ quyền. Trung Quốc không chấp nhận sự can dự của bên thứ ba, kể cả các tòa án quốc tế.
Sau ba năm xem xét các lập luận, chứng cứ do Philippines đệ trình trong vụ kiện yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông, hồi trung tuần tháng trước, Tòa Trọng Tài về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, công bố phán quyết, xác định, yêu sách của Trung Quốc là vô lối vì thiếu cơ sở pháp lý. Không thực thể nào ở quần đảo Trường Sa có thể tạo ra vùng đặc quyền kinh tế nên nỗ lực bồi đắp các bãi đá thành đảo nhân tạo của Trung Quốc vừa vô ích, vừa bị cáo buộc là hủy diệt hệ sinh thái ở Biển Ðông. Nhiều hoạt động của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa, kể cả khuyến khích ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản là xâm phạm quyền chủ quyền của quốc gia khác. (G.Ð)




















































































































