Bên Tây…lắm chuyện: Khi Pháp thiếu bác sĩ

Từ Nguyên

Nước Pháp thiếu bác sĩ. Thì có nước nào thừa bác sĩ đâu? Nhưng nước Pháp thiếu bác sĩ chuyên khoa một cách trầm trọng.

Sống trong thành phố lớn, con dân phải chờ tới gần bốn tháng (đúng ra, 117 ngày) mới lấy được một cái hẹn khám mắt, 68 ngày với bác sĩ sản khoa, 64 ngày với bác sĩ bệnh ngoài da… Ðó là những số đại cương theo hãng IFOP điều tra cho Jalma năm 2017.

Chờ lâu quá, dân hết còn muốn đi khám nữa. Khi đó, chưa đui thì cũng đã lành rồi. 

Tình hình bi đát

Với bác sĩ tim mạch 53 ngày, bác sĩ tê thấp 51 ngày, bác sĩ tai mắt mũi họng 43 ngày… kể thêm cho đủ.

Với bác sĩ toàn khoa những nơi không cần phải hẹn, phòng đợi đứng ngồi la liệt, toàn là người xa lạ. Ho hen om sòm. Không đau chắc rồi cũng phải đau. Phòng mạch phải lấy hẹn qua điện thoại cũng phải chờ ít ra một tuần lễ.

Tương lai sẽ không khá hơn. Khoảng 47% bác sĩ toàn khoa đã trên 55 tuổi, số bác sĩ ra trường không đủ để thay số bác sĩ về hưu. Tổng Thống Francois Hollande khi ra ứng cử hứa có biện pháp. Năm năm trôi qua, tình cảnh không khá hơn. 

Trung tâm toàn khoa

Ða số ứng cử viên tổng thống năm nay kêu gọi lập thêm những trung tâm y tế toàn khoa, nơi quy tụ các bác sĩ chuyên môn. Những trung tâm này giúp dân chúng có nơi tìm tới, và các bác sĩ bớt gánh nặng quản trị.

Ứng cử viên Francois Fillon lưu ý: Bác sĩ tổng quát phải được hưởng lương đúng mức. Học bác sĩ lâu năm để ra làm với đồng lương thấp kém, ai mà học nữa. Cần lập thêm những trung tâm y tế toàn khoa. Người ta đã vô tình không cho lập những trung tâm đó bằng cách đặt ra những điều kiện quá khắt khe.

Cần có gấp đôi số trung tâm y tế toàn khoa, lời của Emmanuel Macron. Hiện nay có 1,200 trung tâm. Người ta săn sóc con bệnh kỹ nhưng không chịu lo vấn đề phòng bệnh. 

An sinh cho mọi người?

Bà Marine Le Pen đề nghị đưa sinh viên thực tập đi làm việc tại những nơi thiếu vắng bác sĩ, đề nghị tăng sĩ số ngành thuốc. Ðể các bác sĩ hưu trí tiếp tục làm việc, giảm cho họ phần tiền góp vào xí nghiệp.

Jean-Luc Mélenchon, phe tả, mong muốn rằng chế độ An Sinh Xã Hội (Sécurité Sociale, SS) sẽ áp dụng cho tất cả mọi người, không cần có đủ thứ điều kiện như hiện nay. Theo ông, lý do người ta không đi khám bệnh là vì người ta không có tiền, hay vì biết rằng sẽ không được bồi hoàn, thế thôi. 

Nên đi khám bệnh

Sở An Sinh cũng đồng ý như vậy. Người ta không đi khám bệnh là vì lý do tài chánh hay vì thiếu thông tin, theo ngôn từ của sở này.

Mục tiêu của Sở An Sinh năm nay là giải thích cho mọi người biết quyền lợi của mình và khuyên nên đi khám bệnh. Một chuyện không ai tin là có thiệt. Sở An Sinh hứa sẽ bồi hoàn đầy đủ.

Năm 2016, ngân sách An Sinh thâm thủng tới 9.1 tỷ euro. Có lủng thêm một tí nữa không sao mà! Nhưng mà, như là bắt đầu cái vòng luẩn quẩn. Hẹn khám, chờ lâu quá, khỏi thèm đi. Không đi, bị thúc giục đi.

Chi phí T.T Trump du hành 1 năm sắp vượt 8 năm của cựu T.T Obama