Thursday, March 28, 2024

4 trẻ sơ sinh chết tại Bắc Ninh liên quan ‘nhiễm khuẩn bệnh viện’

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Bốn trẻ sơ sinh chết trong buổi sáng 20 Tháng Mười Một tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh “liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện,” một số báo tại Việt Nam đưa tin theo cơ quan y tế địa phương.

Theo báo Thanh Niên, chiều tối 21 Tháng Mười Một, Hội Đồng Chuyên Môn của Sở Y Tế tỉnh Bắc Ninh đã thông báo kết luận về nguyên nhân bốn trẻ sơ sinh sinh non chết tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh vào sáng ngày 20.

Cái chết của bốn đứa trẻ này không những gây hãi hùng cho cha mẹ, thân nhân của chúng, mà dư luận xã hội cũng bàng hoàng không ít. Bộ Y Tế vội vàng can thiệp khi hay tin.

Báo Thanh Niên cho hay, bà Tô Thị Mai Hoa, phó giám đốc Sở Y Tế Bắc Ninh, chủ tịch Hội Đồng Chuyên Môn, cho biết bốn trẻ sơ sinh có cân nặng từ 1.6 kg đến 2.3 kg, sinh non từ 32 đến 35 tuần, “bị suy hô hấp nặng, được chỉ định điều trị nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua sonde dạ dày và được sử dụng kháng sinh…”

Cả bốn trẻ vừa kể lần lượt tử vong vào 2 giờ 30, 6 giờ 30, 8 giờ 30 và 9 giờ 30 sáng 20 Tháng Mười Một. Theo nguồn tin, sau khi kiểm tra, làm rõ, Hội Đồng Chuyên Môn kết luận: “Bốn trẻ sinh non tháng, nhẹ cân so với tuổi thai trên các bà mẹ có tiền sử sản khoa bệnh lý, đã được giải quyết sản khoa phù hợp. Các trẻ đều có tình trạng suy hô hấp sau sinh, được xử trí cấp cứu và điều trị tích cực.”

“Các trẻ đều có tình trạng nhiễm khuẩn sau 3 đến 5 ngày điều trị, tiến triển đến tình trạng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn. Trẻ không có đáp ứng với các biện pháp điều trị chống sốc tại bệnh viện. Theo Hội Đồng Chuyên Môn, nguyên nhân của tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh có thể liên quan đến vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện,” báo này cho hay.

Báo Thanh Niên cho biết bản kết luận của Hội Đồng Chuyên Môn cũng nói thêm “Kết luận cuối cùng chờ phía cơ quan điều tra của tỉnh Bắc Ninh.”

“Nhiễm khuẩn bệnh viện” là nhóm từ mô tả rất tổng quát vì bất cứ môi trường sống nào lại không có “khuẩn?” Hay đó là các ám chỉ bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh… không được vệ sinh nên lượng “khuẩn” trong bệnh viện này nhiều gấp bội? Dụng cụ y khoa hay thuốc có vấn đề?

Trong ngày 21 Tháng Mười Một, một cuộc họp kín giữa bộ trưởng Y Tế và nhóm chuyên viên từ trung ương cử đến nhưng không thấy cho biết các vấn đề được mổ xẻ và kết luận ra sao về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bốn trẻ sơ sinh cùng trong một buổi sáng, ngoài những lời loan báo tổng quát.

Buổi sáng có bốn trẻ sơ sinh chết thì nội trong đêm 20 Tháng Mười Một, bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã chuyển tổng cộng 12 bé sơ sinh tình trạng nặng đến bệnh viện Nhi Trung Ương và bệnh viện Bạch Mai điều trị. Tin cho hay, bốn trong số 12 trẻ này đang có dấu hiệu nguy hiểm. Khu vực săn sóc “Đơn nguyên sơ sinh” của bệnh viện sản nhi Bắc Ninh đang điều trị 92 bé.

Hiện nhóm bác sĩ y tá trực liên quan đến việc bốn bé sơ sinh tử vong đã bị “đình chỉ công tác để viết tường trình và phục vụ công tác điều tra.”

Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ cho hay: “Bộ Y Tế đã yêu cầu ngành y tế Hà Tĩnh làm rõ nguyên nhân tử vong của một sản phụ sinh mổ tại bệnh viện Đa Khoa huyện Nghi Xuân” xảy ra vào ngày 15 Tháng Mười Một trước đó.

Theo ước tính của Bộ Y Tế hồi năm 2013, tỉ lệ tử vong sơ sinh ở Việt Nam chiếm khoảng 18/1,000 số trẻ sinh ra. Với khoảng 1.5 triệu trẻ em được sinh ra hằng năm thì mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 27,000 trẻ sơ sinh tử vong và mỗi ngày có trên 70 trẻ sơ sinh tử vong. Theo các thống kê hằng năm, tử vong sơ sinh chiếm tới 1/3 tổng số tử vong chung. Tỉ lệ này cũng cao hơn ở các khu vực miền núi, vùng sâu, hẻo lánh, nông thôn. (TN)

Giám đốc tại Đồng Nai ôm quỹ tín dụng 50 tỷ đồng ‘mất tích’

MỚI CẬP NHẬT