Friday, March 29, 2024

Ðảo du lịch Lý Sơn tràn ngập rác thải


QUẢNG NGÃI (NV) – Ðủ các loại rác sinh hoạt cùng sự phóng uế xuống bãi biển hằng ngày của người dân huyện Lý Sơn và du khách đã khiến hòn đảo ngày càng nổi tiếng này ô nhiễm nặng.




Một người dân vô tư đổ rác thải xuống bãi kè đoạn
qua xã An Hải, huyện Lý Sơn. (Hình: báo Lao Ðộng)



Dọc các bờ kè chắn sóng ở xã An Vĩnh và An Hải vào mỗi buổi chiều, ai cũng dễ dàng bắt gặp cảnh người dân vô tư đổ đủ thứ loại rác thải từ vỏ hành tỏi, thức ăn thừa cho đến chai nhựa, bao nilông, áo quần, đồ sành sứ… tống thẳng xuống biển.


Theo báo Lao Ðộng, nhiều đống rác quá lớn, người dân phải tiêu hủy bằng cách đốt cháy, gây mùi khét nồng nặc. Ông Bùi Minh Khánh, xã An Hải cho hay, ai đi dọc biển cũng phải lấy tay bịt mũi, thậm chí khi gió to còn bị rác bay vào mặt. “Mỗi lần nghe du khách phàn nàn nghĩ mà buồn, cũng vì ý thức người dân hết,” ông Khánh than phiền.


Bà Lê Thị Tuân, trưởng thôn Tây, xã An Hải cho hay, nhiều lần các tổ chức trong thôn đã dọn dẹp rác nhưng đâu lại vào đấy, ý thức người dân quá kém: “Người dân đổ tràn lan, không phân loại rác. Dọn hôm nay thì ngày mai người ta lại đổ rác, đau đầu lắm,” bà Tuân nói.


Tại các thắng cảnh nổi tiếng ở Lý Sơn như cột cờ trên đỉnh Thới Lới, chùa Hang, ngọn hải đăng… cũng không thấy một thùng rác công cộng nào. Không ít du khách đã xả các loại bao nilông, chai nước và khăn ướt ngay tại các điểm du lịch với lý do không tìm ra thùng rác.


Còn bãi tắm thuộc xã An Hải cũng ngập chìm trong rác từ trên bờ đến dưới nước, nhiều du khách chuẩn bị áo phao để tắm biển nhưng khi ra đến nơi thì thất vọng khi bãi tắm đã thành bãi rác. Nhiều du khách tỏ vẻ rất bất ngờ bởi rác quá nhiều, đầy túi nilông trong khi trước đây bãi biển này hoang sơ và sạch sẽ.


Theo phúc trình của huyện Lý Sơn, mỗi ngày lượng rác thải ra của hơn 22,000 cư dân trên đảo và du khách khoảng từ 20 đến 30 tấn. Trong khi đó, bãi rác hiện tại ở Lý Sơn chỉ có 1,000 mét vuông và đang ngập ứ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT