Saturday, April 20, 2024

Việt Nam: Một bà bị đánh ghen dã man, suýt tự thiêu


SÀI GÒN (NV) –
Một phụ nữ bị lột truồng, cạo chân mày, sởn tóc, đánh đập dã man rồi bỏ giữa đường lang thang không biết lối về.


Nạn nhân của một vụ đánh ghen suýt tự thiêu vì hoảng loạn. (Hình: VNExpress)

Khúc phim đánh ghen tàn bạo mà ba người con của nhân tình giáng xuống đầu người phụ nữ nọ còn được dọa sẽ tung lên mạng cho mọi người xem.

Ba người này gồm Đặng Thị Tuyền 41 tuổi, Đặng Thị Thủy 37 tuổi và Đặng Văn Phương, đều ngụ tại quận 12. Sáng ngày 7 tháng 9, cả ba đều bị tạm giữ để điều tra về tội dùng nhục hình dã man với một phụ nữ tên T. 50 tuổi.

Theo báo mạng VNExpress, chuyện xảy ra vào ngày 3 tháng 9, trước đó khoảng 4 ngày, tại một khách sạn ở quận 3, Sài Gòn. Bà T. cùng một người đàn ông 59 tuổi, cư dân quận 12, chưa được tiết lộ danh tính, đã vào khách sạn nói trên để “tâm tình.”

Ba người con của người đàn ông nọ, gồm hai nữ và một nam đã ập vào tận phòng khách sạn, bắt quả tang cha của họ đang “chung giường” với bà T.

Lời khai của bà T. sau này cùng với sự xác nhận của người đàn ông nọ, nói rằng Tuyền, Thủy và Phương đã xông đến đánh bà T. bất chấp bà T. cùng với nhân tình van lạy xin tha. Bà T. khóc lóc thảm thiết cũng không làm lay động được ai. Ba người con đi đánh ghen đã cạo chân mày, sởn tóc, đánh đập bà T. một trận. Sau đó, họ còn đưa bà T. lên xe taxi về tận nhà ở đường Song Hành, quận 12, lột truồng rồi ép bà này phải chui qua háng của mẹ ruột của họ để gọi là “xin lỗi.”

Đến sáng hôm sau, nhóm người đánh ghen mới thả bà T. ra giữa đường mà bà không biết ở đâu. Trưa ngày 4 tháng 9, người nhà của nạn nhân mới tìm thấy bà T. lang thang tại ngã tư Gò Mây, quốc lộ 1 A thuộc quận Bình Tân.

Cũng theo cuộc điều tra, bà T. quê ở Quảng Ngãi. Chồng chết cách nay vài tháng, bà vào Sài Gòn chung sống với vợ chồng đứa con gái để giữ cháu ngoại. Bà này thú nhận quen với người đàn ông nọ, vì tin rằng ông đã ly dị vợ.

Con gái của nạn nhân cho biết, bà T. bị đánh đập sưng phù cả mặt mày, hoảng loạn cho đến nhiều hôm sau. Suýt nữa, bà này dùng xăng tự thiêu, nếu không được sự cản ngăn kịp thời của người nhà.

Tại đồn công an, các ông bà Đặng Thị Tuyền, Đặng Thị Thủy và Đặng Văn Phương đã nhận tội dùng nhục hình thê thảm đối với bà T. trong vụ đánh ghen tàn bạo kể trên. (PL)

MỚI CẬP NHẬT