Friday, April 26, 2024

Bình Phước ‘ngưng chức’ phó chủ tịch ‘HĐND’ huyện chống kiểm dịch COVID-19

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Dưới sức ép của công luận, tỉnh Bình Phước buộc phải tạm đình chỉ chức vụ ông Lưu Văn Thanh, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) huyện Hớn Quản, hách dịch, chống đối kiểm tra tại chốt kiểm dịch COVID-19, đồng thời họp báo nhằm xoa dịu công luận.

Sáng 13 Tháng Tư, nhà cầm quyền tỉnh Bình Phước họp báo đột xuất về vụ ông Lưu Văn Thanh, phó chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản, người liên quan trong đoạn video clip có những phát ngôn “thiếu chuẩn mực, không chấp hành việc đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch COVID-19” vào hôm 3 Tháng Tư, lan truyền mạnh trên mạng xã hội Facebook, nhằm xoa dịu công luận đang gây áp lực.

Theo báo Tuổi Trẻ, mặc dù cuộc họp báo đột xuất nhưng có nhiều báo, đài nhà nước  có mặt tại trụ sở Ban Tuyên Giáo tỉnh Bình Phước để tham dự họp báo.

Tại cuộc họp báo, giới hữu trách nói, Ban Thường Vụ Huyện Ủy Hớn Quản đã họp “kiểm điểm, phê bình nghiêm túc, rút kinh nghiệm với ông Nguyễn Văn Thanh.” Tiếp đó, Tỉnh Ủy tỉnh Bình Phước đã tiến hành tạm đình chỉ công tác ông Thanh “để xem xét hướng xử lý theo quy định.”

Bà Trần Tuyết Minh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Phước, chủ trì buổi họp báo cho biết: “Quyết định của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy là chỉ tạm đình chỉ công tác đối với ông Thanh để phục vụ công tác xác minh, làm rõ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành 13 Tháng Tư và sẽ kéo dài tới khi nào vụ việc được xác minh, xử lý xong.”

Trước đó trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài 4 phút 40 giây với nội dung cho thấy khoảng 7 giờ ngày 3 Tháng Tư, ông Thanh đi trên xe hơi thì bị lực lượng kiểm dịch của thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đóng ở chốt giáp ranh với huyện Hớn Quản, yêu cầu xuống xe để kiểm tra thân nhiệt.

Ông Thanh đập bàn, cự cãi với lực lượng kiểm soát dịch COVID-19. (Hình: Người Lao Động cắt từ clip)

Điều đáng nói là khi xuống khỏi xe, ông Thanh không đeo khẩu trang. Khi được yêu cầu đo thân nhiệt thì ông Thanh không hợp tác vì cho rằng nhiều phương tiện đi qua lại tại sao không yêu cầu vào đo mà lại yêu cầu xe của ông.

Giữa ông Thanh và lực lượng kiểm dịch có lời qua tiếng lại. Ông Thanh có những lời lẽ văng tục, nhiều lần đập tay lên bàn và thách thức. Ngoài ra, trong quá trình cự cãi, ông Thanh yêu cầu các cán bộ phải xuất trình quyết định lập chốt để kiểm tra thân nhiệt, hỏi họ tên, nơi làm việc của một cán bộ làm việc tại đây…

Ngay sau khi các tờ báo đảng đăng tin và clip về sự việc trên, cả ngàn comment của độc giả gửi về các tòa soạn, nội dung là lên án việc hách dịch, thiếu chuẩn mực của ông Lưu Văn Thanh.

Công luận thắc mắc, so sánh dẫn lời ông Nguyễn Bá Lợi, bí thư Tỉnh Ủy Bình Phước nói với báo chí những hành động của ông Thanh trong bối cảnh hiện nay là “quá sai trái, gây phản cảm sẽ xử lý phù hợp, không bao che, dung túng,” nhưng không nói cụ thể như thế nào.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Năm (30 tuổi) với vi phạm tương tự ông Thanh nhưng chỉ sáu ngày sau khi vi phạm đã bị Tòa Án Nhân Dân huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) đem ra xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Có độc giả nêu ý kiến trên báo Pháp Luật TP.HCM: “Không có một lý do nào biện minh cho hành động thiếu gương mẫu này, nó để lại hình ảnh xấu trong mắt người dân. Nếu trạm đó thực hiện không đúng thì ông phản ảnh với tỉnh để có cách chỉ đạo xử lý hài hòa để chống dịch bệnh tốt hơn…Gay gắt hơn, có độc giả còn đòi ‘xử lý hình sự ông Thanh.’”

Sau khi bị công luận đả kích, ông Thanh giải thích trong lúc nóng giận đã không kiềm chế được hành động của mình. Ông Thanh bày tỏ hối hận và xin nhận sai, gửi lời xin lỗi tới các cán bộ của chốt kiểm dịch.

Nói với báo Tiền Phong, các đại biểu Quốc Hội CSVN cho rằng hành vi của ông Lưu Văn Thanh “không còn xứng đáng là người đại diện cho cử tri, cần xem xét bãi miễn tư cách đại biểu.” (Tr.N) (KN)

MỚI CẬP NHẬT