Friday, April 19, 2024

Cảnh sát giao thông Đồng Nai vô cớ đập vỡ kính xe đò

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài 18 phút 35 giây với tiêu đề “Cảnh sát Đồng Nai hành vi côn đồ còn vu khống tài xế” thu hút hơn 178,000 lượt xem và hơn 1,200 lượt chia sẻ.

Theo báo Tuổi Trẻ, đoạn clip ghi lại cảnh tài xế và người dân tranh luận với hai cảnh sát giao thông về việc đập vỡ cửa kính xe đò dán thương hiệu Hoa Mai.

Trong clip, kính cửa hông bên phải xe đò bị vỡ và một thanh sắt dài được cho là vật mà cảnh sát giao thông dùng để đập cửa kính. Tài xế nhiều lần khẳng định, xe của mình là “xe khách dân sự, không chở hàng quốc cấm, không vi phạm gì hết, chạy từ Vũng Tàu về Sài Gòn, qua đến khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, thì bị công an giao thông tỉnh Đồng Nai tự tiện dí mà không có một dấu hiệu thổi xe này hết, lấy mô tô đuổi theo đến xí nghiệp Bàu Cạn thì đập bể xe.”

Theo một hành khách nữ chia sẻ trong clip: “Khi xe đến rước khách ở Tân Thành, hai cảnh sát trật tự chạy thẳng lên không cho rước khách, xe này chạy đi rồi mấy anh kia rượt theo.”

Cũng trong clip, khi bị người dân chất vấn, hai cảnh sát giao thông cho rằng nhận được trình báo của người dân xe này gây tai nạn ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nên mới truy đuổi. Một trong hai người này chối không đập bể kính xe.

Tuy nhiên, nhiều người dân có mặt tại hiện trường khẳng định, sẵn sàng làm chứng cảnh sát giao thông đã đập bể kính xe. Đồng thời, các hành khách cho biết, xe khách không hề gây tai nạn.

Ngày 30 Tháng Mười Hai, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Duy Tuấn, đội trưởng Đội Cảnh Sát Giao Thông huyện Long Thành, cho biết qua xác minh, hai cảnh sát giao thông trên thuộc Đội này. Sự việc xảy ra khi cả hai tuần tra trên quốc lộ 51, huyện Gò Dầu vào ngày 28 Tháng Mười Hai.

Tài xế và cảnh sát giao thông tranh cãi về sự việc. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo ông Tuấn, trước lúc xảy ra sự việc, hai cảnh sát trên đang làm nhiệm vụ gần khu công nghiệp Gò Dầu thì “được người dân trình báo”có xe gây tai nạn bỏ chạy nên phối hợp giữ xe.

“Mới đầu chỉ nghe tai nạn thôi, dân báo thì phải làm. Khi đó chiếc xe chạy với tốc độ rất cao. Xe bình thường thì mắc mớ gì chạy tốc độ đó và chạy vô trong rẫy ở xã Bàu Cạn. Anh em ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không dừng nên mới đuổi theo. Trong lúc truy đuổi, xe khách cũng ép môtô cảnh sát một cái và suýt đụng anh em mình. Khi chạy vô rẫy, anh em cho môtô dừng phía trước, xe khách de lui để chạy nữa nhưng vướng không chạy được. Anh em yêu cầu tài xế ra khỏi xe nhưng tài xế đóng kín cửa không thèm ra,” ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, trong lúc tranh cãi, người dân kéo đến xem thì “có một đối tượng kích động,” người dân không hiểu khiến sự việc thêm căng thẳng. Một số người còn hăm dọa đánh hai cảnh sát giao thông.

Liên quan việc tài xế cho rằng cảnh sát giao thông đập bể cửa kính, ông Tuấn cho biết “đang chờ giám định, xác minh lại.”

Trong khi đó, ông Dương Thanh Hải, trưởng Công An huyện Long Thành, cho biết “đã nắm được sự việc và đang cho lực lượng đến cảnh sát trật tự huyện Tân Thành xác minh, thu thập thông tin để có hướng giải quyết cụ thể.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT