Wednesday, April 24, 2024

Cháy chợ ở Kiên Giang, 3 người chết, nhiều nhà bị thiêu rụi

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Ngọn lửa bốc lên giữa đêm khuya tại chợ Thứ 7, xã Đông Thái, huyện An Biên, gây ra vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhiều căn nhà, tài sản và làm ba người chết.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Đỗ Quốc Việt – phó trưởng công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang – cho biết vụ cháy khoảng 1 giờ 45 rạng sáng 2 Tháng Mười Một tại chợ Thứ 7 thuộc ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, đã gây hậu quả thương tâm khiến bà Bùi Thị Quắn (60 tuổi, chủ tiệm vàng Thạnh Dũng), cùng hai người cháu ruột là em Hồ Huy Hoàng (14 tuổi) và em Bùi Đức Tính (18 tuổi) chết do không kịp thoát ra ngoài.

“Sở dĩ các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy dữ dội là vì chủ tiệm vàng khóa cửa đến 3 lớp để đề phòng kẻ gian đột nhập,” ông Phan Công Gô, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đông Thái, cho biết.

Theo báo VietNamNet, đám cháy khởi phát ở nhà ông Nguyễn Hữu Đức (kinh doanh đồ sắt) rồi lan sang các nhà bên cạnh. Người dân xung quanh cùng nhau dùng nhiều thứ có sẵn chữa cháy đến dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan rộng sang các căn nhà bên cạnh.

Mặc dù được cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện An Biên và công an tỉnh Kiên Giang phối hợp nhưng do đám cháy lớn lại vào đêm khuya, nhà các gia đình kinh doanh khóa cửa nên việc ứng cứu và dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau hơn ba giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn làm ba bà cháu tử nạn, bốn căn nhà cùng tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, hiện tại chưa ước tính được mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân gây ra vụ cháy, tuy nhiên, vụ cháy được cho là nghiêm trọng nhất từ đầu năm tới nay ở tỉnh Kiên Giang. (Tr.N)

Nguy cơ vỡ đê biển Cà Mau

MỚI CẬP NHẬT