Thursday, April 18, 2024

Cà Mau: Người thân cán bộ ‘nghèo ngang xương’ để ăn trợ cấp

 

CÀ MAU,Việt Nam (NV) – Nhiều cán bộ, người thân của cán bộ tại xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau bất ngờ có tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo khiến người dân bất bình.

Ngày 3 Tháng Tám, báo Người Lao Ðộng dẫn tin từ Thành Ủy thành phố Cà Mau, cho biết, đã kỷ luật “cảnh cáo đảng” ông Hồ Vũ Phong, phó bí thư thường trực Ðảng Ủy xã Hòa Thành và “khiển trách đảng và chính quyền” ông Phan Minh Sách, phó chủ tịch xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau.

Tin cho biết, hồi giữa Tháng Năm 2017, người dân xã Hòa Thành phản ứng bất bình về việc nhiều người thân của cán bộ được ghi tên vào danh sách gia đình nghèo hoặc cận nghèo để hưởng trợ cấp, giành ăn của những người nghèo thực sự.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, vợ ông Phong có tên trong danh sách và “đóng vai” con của bà Ðào Thị Hoa, một gia đình cận nghèo, trong khi giữa hai bà này không hề có mối quan hệ họ hàng nào.

Ngoài bà Phượng được “ưu ái” vào danh sách “cận nghèo,” còn có ông Nguyễn Văn On, trưởng Ban Nhân Dân ấp Tân Hóa, được “biến” thành chú của chị Nguyễn Thị Phương, ngụ cùng ấp và bà Huỳnh Thị Hằng, chi hội trưởng Chi Hội Phụ Nữ ấp Tân Hóa, vợ một cán bộ công tác tại xã Hòa Thành, cũng được cấp sổ “cận nghèo” để hưởng trợ cấp an sinh xã hội.

Trước những việc làm tréo ngoe như trên, người dân địa phương tức giận tố cáo, buộc cơ quan chức năng thành phố Cà Mau kiểm tra, xác minh sự việc.

Theo quy định của nhà cầm quyền Việt Nam, các gia đình được xếp vào danh sách người “nghèo” khi có thu nhập từ 700 đến 900 ngàn đồng (khoảng $40)/người/tháng và “cận nghèo” là 1 triệu đến 1.3 triệu đồng (khoảng $60)/người/tháng. (Tr.N)

Lũ quét làm hàng chục người chết ở Yên Bái

MỚI CẬP NHẬT