Thursday, April 25, 2024

Dịch tả heo Châu Phi đã lan ra cả nước Việt Nam

NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ninh Thuận là tỉnh cuối cùng của Việt Nam loan báo có dịch tả heo Châu Phi, vậy là cả nước không còn địa phương nào thoát một đại nạn hiện không có thuốc chữa.

Báo địa phương của tỉnh Ninh Thuận hôm Thứ Ba, 3 Tháng Chín, 2019, cho hay: “Ngày 31 Tháng Tám, huyện Ninh Sơn đã công bố dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn thị trấn Tân Sơn.” Theo đó “một ổ dịch trong trang trại nuôi hơn 350 con heo của một hộ dân tại thị trấn Tân Sơn. Chủ trang trại cho biết tự chữa bệnh nhưng không qua khỏi, heo nuôi chết rải rác khắp trại.”

Dấu hiệu heo bị dịch thấy từ ngày 17 Tháng Tám nhưng chủ nông trại không khai báo mà tìm cách tự chữa và chúng theo nhau chết nhiều hơn nên đành phải báo cho Trạm Chăn Nuôi và Thú Y Ninh Sơn về tình hình dịch bệnh.

Kết quả thử nghiệm cho thấy đàn heo của trại heo vừa kể dương tính với bệnh dịch tả heo Châu Phi nên cơ quan thú y địa phương đã yêu cầu hủy toàn bộ số heo chết, nhiễm bệnh ở trại này.

Trước đó, hôm 11 Tháng Bảy, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN mở cuộc họp tìm giải pháp tổng hợp phòng đối phó với dịch tả heo Châu Phi khi thấy thống kê hơn 3.3 triệu con heo phải tiêu hủy vì bị dịch. Số địa phương báo cáo có dịch là 62/63 tỉnh thành. Lúc đó tỉnh Ninh Thuận chưa nằm trong danh sách các địa phương bị dịch.

Đến ngày 22 Tháng Bảy thì Cục Thú Y (Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn) loan báo đã có 3.7 triệu con heo buộc tiêu hủy. Nhiều tỉnh loan báo không thấy phát sinh dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng vẫn bùng phát dịch trở lại.

Vì không thể để heo chết nằm mãi trong chuồng đợi viên chức thú y tới đưa đi tiêu hủy, nhiều nơi người ta thấy xác heo chết dịch nổi lềnh bềnh trên kênh rạch. Có nơi chức việc có nhiệm vụ tiêu hủy heo dịch còn đòi phải trả tiền mới được giúp chôn lấp.

Cùng với việc tiêu hủy, chôn lấp, không đúng nguyên tắc an toàn, người ta còn thấy một số heo dịch được lén lút chở đi tiêu thụ ở những nơi khác. Đồng thời, một số cơ sở sản xuất giờ chả, tồn trữ đông lạnh, cũng thấy sử dụng thịt heo bị dịch tả heo Châu Phi.

Từ đầu Tháng Hai, 2019, dịch tả heo Châu Phi xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam ở tỉnh Hưng Yên, sau đó nhanh chóng lan sang các tỉnh chung quan ra toàn miền Bắc rồi từ từ xuống tới miền Trung và miền Nam.

Bệnh dịch tả heo Châu Phi do một loại virus bắt nguồn từ Châu Phi hiện đã lan ra hơn 20 nước trên thế giới. Virus này không có thuốc chữa trị cũng như thuốc phòng ngừa. Tuy nhiên, nó chỉ gây bệnh trên loài heo và không lây lan sang người hay những sinh vật khác. Nhưng thiệt hại kinh tế thì rất lớn, đẩy hàng trăm ngàn gia đình nông dân Việt Nam vào cảnh khốn đốn tài chính.

Theo báo Dân Trí ngày 19 Tháng Ba dẫn nguồn tin từ Cục Chăn Nuôi, tại Việt Nam có khoảng 2.5 triệu gia đình nông dân sống với việc nuôi heo. (TN)

MỚI CẬP NHẬT