SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Liên quan đến vụ án sang tay khu đất “vàng” 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, Sài Gòn, của bị can Nguyễn Thị Như Loan, cựu tổng giám đốc công ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai, hôm 2 Tháng Hai, Viện Kiểm Sát Tối Cao đã truy tố bị can Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch TP.HCM, phó trưởng Ban Chỉ Đạo 09 TP.HCM, về tội ”lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”
Theo báo VnExpress, ngoài ra, bị can Đào Thị Hương Lan, cựu giám đốc Sở Tài Chính TP.HCM, cũng bị truy tố về tội danh nêu trên.

Ngoài ra, bị can Lê Quang Thung, cựu quyền chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Cao Su Việt Nam, bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ” và bị can Trần Ngọc Thuận, cựu tổng giám đốc tập đoàn Cao Su Việt Nam, bị truy tố về tội ”nhận hối lộ.”
Cáo trạng xác định, hai bị can Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan “vì động cơ vụ lợi” đã thực hiện việc sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.
Khi vụ án bị phát hiện, bị can Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn ra ngoại quốc và đang bị công an truy nã.
Theo kết quả điều tra xác định, năm 2013, bà Nguyễn Thị Như Loan, đại diện công ty Quốc Cường Gia Lai, đã ký hợp đồng hứa chuyển nhượng, đặt cọc và sau đó thâu tóm 100% vốn góp tại công ty Phú Việt Tín từ các nhóm cổ đông và hai doanh nghiệp nhà nước là công ty Cao Su Đồng Nai và Cao Su Bà Rịa, với tổng giá vốn khoảng 460.9 tỷ đồng ($17.5 triệu).
Tuy nhiên, trước khi chính thức hoàn tất thủ tục sở hữu 100% vốn góp, Tháng Chín, 2014, bị can Loan đã ký thỏa thuận chuyển nhượng lại dự án cho đối tác khác.
Đến Tháng Mười Một, 2014, thương vụ chuyển nhượng 100% vốn tại công ty Phú Việt Tín cho công ty Bất Động Sản Thịnh Vượng và công ty Biệt Thự Thành Phố thuộc tập đoàn Novaland được thực hiện với tổng giá trị thanh toán hơn 846 tỷ đồng ($32.1 triệu).
Cơ quan điều tra kết luận, hành vi của bị can Nguyễn Thị Như Loan và các đồng phạm gồm Nguyễn Thị Hồng, Đào Thị Hương Lan, Lê Quang Thung và hàng loạt bị can khác đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng (gần $20.6 triệu).

Trong đó, cá nhân bị can Loan được xác định bán lại dự án cho Novaland hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297.8 tỷ đồng ($11.3 triệu).
Quá trình điều tra, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng hơn 223 tỷ đồng ($8.57 triệu) và $64,000.
Cơ quan hữu trách cũng kê biên chín tài sản là quyền sử dụng đất trị giá khoảng 413.2 tỷ đồng ($15.8 triệu) của ba bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa.
Đối với khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, hiện dự án đã xây dựng hoàn thiện, nghiệm thu và bán hết cho người dân. Chủ đầu tư ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 334 tỷ đồng ($12.8 triệu). Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý, người mua nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. (Tr.N) [kn]





































































