Saturday, April 27, 2024

Hàng ngàn người Việt bay qua Singapore xem concert Taylor Swift

SINGAPORE, Singapore (NV) – Ước tính có hàng ngàn người hâm mộ bay từ Việt Nam sang Singapore trong tuần này để xem các buổi concert “The Eras Tour” của ca sĩ Taylor Swift.

Theo lịch trình, sáu đêm nhạc của cô Swift diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore vào các ngày 2, 3, 4 và 7, 8, 9 Tháng Ba và đã “cháy vé” từ hồi giữa năm ngoái. Các đêm diễn này độc quyền tại khu vực ASEAN.

Một nhóm người hâm mộ Việt Nam tại phi trường. (Hình: Hải Dương)

Theo báo VNExpress hôm 2 Tháng Ba, để góp mặt trong concert của ngôi sao ca nhạc Mỹ, các khán giả Việt Nam, hầu hết là ở độ tuổi 20-30, phải chi từ hàng chục triệu đến 100 triệu đồng ($4,055) gồm tiền vé tùy hạng, vé máy bay, khách sạn.

Ông Hoàng Giang, 36 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai, cho biết mình mua một cặp vé với giá 16 triệu đồng ($648) từ một người nhượng lại vé.

Một tuần trước concert, ông này bỏ thêm 20 triệu đồng ($811) để đặt phòng vì “càng sát ngày càng khó tìm.”

“Nếu phải mua vé VIP, tôi nghĩ chi phí còn gấp đôi. Dù thế, tôi chấp nhận vì quá háo hức để xem thần tượng trình diễn,” ông Giang nói.

Giá vé máy bay tuyến Việt Nam-Singapore trong thời gian diễn ra concert của cô Swift được ghi nhận dao động từ 6 đến 15 triệu đồng ($243-$608) mỗi chiều, nhưng không dễ mua.

Do vậy, nhiều bạn trẻ quyết định đặt vé máy bay từ Việt Nam đến Malaysia, sau đó đi qua Singapore bằng xe buýt. Tuy hành trình này mất nhiều thời gian nhưng đổi lại giảm được một nửa tiền so với bay thẳng đến Singapore.

Thậm chí, để tiết kiệm chi phí, nhiều người hâm mộ tìm cách bớt những khoản chi như phòng khách sạn.

Để có vé tham dự concert “The Eras Tour” của ca sĩ Taylor Swift, người hâm mộ tại Việt Nam phải chi hàng ngàn đô la. (Hình: Tân Cao/VNExpress)

Cô Bảo Trân, 30 tuổi, ở Sài Gòn cho biết mình chọn xem đêm cuối hôm 9 Tháng Ba và chỉ bay đến Singapore vào sáng cùng ngày.

Từ phi trường Changi, cô đến thẳng sân vận động xem concert.

Sau khi chương trình kết thúc, cô quay lại phi trường để ngủ qua đêm tại đây rồi bắt chuyến bay về Việt Nam vào sáng hôm sau.

“Mục đích của tôi là đi xem Swift diễn ‘live,’ không phải du lịch, do đó chọn cách để chi phí ở mức 10 triệu đồng ($405), bao gồm vé concert, vé máy bay và chi phí ăn uống,” cô Trân nói.

Do chọn cách tiết kiệm nhất, cô không mang theo hành lý vì không có chỗ cất giữ, chỉ đổi một ít tiền đô la Singapore, mang theo bàn chải đánh răng và cái chăn mỏng trong ba lô. (N.H.K) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT