Thursday, April 25, 2024

Indonesia phóng thích thêm 695 ngư dân Việt

VŨNG TÀU (NV) – Hai tuần duyên hạm của lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam vừa cập cảng Vũng Tàu, hoàn tất việc vận chuyển 695 ngư dân hồi hương sau khi được Indonesia phóng thích ngày 9 Tháng Sáu.

Những ngư dân này từng bị Indonesia cầm giữ với cáo buộc đã xâm nhập và đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia.

Indonesia là một trong những quốc gia cầm giữ nhiều ngư dân Việt Nam nhất. Tuy Indonesia đã vài lần phóng thích ngư dân Việt Nam nhưng đây là đợt phóng thích với số lượng lớn nhất.

Ðợt phóng thích diễn ra sau khi có va chạm giữa tàu của Cảnh Sát Biển Việt Nam với tàu của Cơ Quan Giám Sát Các Nguồn Lực Hàng Hải và Tài Nguyên Biển của Indonesia (Fisheries and Maritime Resources Surveillance Agency – PSDKP) hôm 21 Tháng Năm. Vụ va chạm khiến một tàu đánh cá của Việt Nam bị chìm, 11 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ. Indonesia cáo buộc ngư dân Việt Nam đã xâm nhập vùng biển thuộc quần đảo Natuna của Indonesia để đánh bắt trái phép, khi giải cứu những tàu đánh cá ấy, Việt Nam đã bắt một nhân viên của PSDKP làm con tin. Việt Nam bác bỏ cáo buộc này và khẳng định đã cứu nhân viên đó.

Tại cuộc họp báo sau vụ va chạm, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, từng cho biết, có tới năm tàu đánh cá của Việt Nam bị PSDKP bắt giữ khi đang hoạt động tại vùng biển cách đường phân định thềm lục địa Việt Nam-Indonesia 18 hải lý về phía Bắc. Theo yêu cầu của Việt Nam, phần lớn ngư dân và bốn tàu đánh cá của Việt Nam đã được thả. Việt Nam đã yêu cầu Indonesia phóng thích 11 ngư dân còn lại.

Ðối với đợt phóng thích mới nhất, cả Indonesia lẫn Việt Nam cùng bác bỏ dự đoán, đây là cuộc trao đổi con tin giữa hai bên.

Ông Eko Djalmo Asmadi, tổng giám đốc PSDKP, nói với Jakarta Post rằng, đợt phóng thích vừa là sáng kiến của Indonesia, vừa là kết quả của việc thảo luận kéo dài giữa giới hữu trách hai bên. “Sáng kiến” của Indonesia phát xuất từ chi phí giam giữ quá lớn.

Theo tường thuật của VOV thì ông Hoàng Anh Tuấn, đại sứ Việt Nam tại Indonesia, xác nhận, chỉ tính từ đầu năm đến nay, Indonesia đã phóng thích 1,035 ngư dân Việt Nam.

Ông Eko tiết lộ, Indonesia vẫn còn giữ 198 ngư dân Việt Nam vì tiến trình pháp lý liên quan tới cáo buộc đánh bắt trái phép đối với họ chưa hoàn tất. Trong số này, có những ngư dân đã bị cầm giữ đến hai năm.

Trong chuyện ngư dân Việt Nam bị Indonesia cầm giữ, ông Tuấn bảo rằng, Việt Nam và Indonesia đang có sự khác biệt về nhận thức đối với vùng biển tiếp giáp ranh giới hai quốc gia. Việt Nam và Indonesia đang cố gắng thông qua một thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế, giúp ngư dân hai bên an tâm hơn khi đánh bắt trên biển. Một đại tá là phó tham mưu trưởng lực lượng Cảnh Sát Biển Việt Nam, nói thêm, hai bên đều đang muốn thiết lập một kênh thông tin chung, cùng tuần tra chung để ổn định tình hình ở vùng biển giáp ranh. (G.Ð)

Khẩu hiệu TT Trump trên áo học sinh bị xóa khỏi cuốn niên giám nhà trường

MỚI CẬP NHẬT