Thursday, March 28, 2024

Thanh tra giao thông Kon Tum bị chém rách đầu

KOM TUM, Việt Nam (NV) – Khi đang chuẩn bị lập biên bản xử phạt một ông ở thành phố Kon Tum, tổ Thanh Tra Giao Thông bị người này tức giận đuổi chém làm một thanh tra viên bị thương ở vùng đầu và cướp luôn cặp tài liệu của tổ công tác.

Nói với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Tuy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Kon Tum, cho biết công an đang điều tra vụ ông Phạm Thanh Bình, xã Đắk Blà, thành phố Kon Tum, chém ông Nguyễn Đình Thắng, cán bộ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao Thông tỉnh.

Trước đó, chiều 15 Tháng Năm, tổ công tác gồm sáu thanh tra giao thông phát hiện, giải quyết vi phạm ông Bình do “dựng lều trái phép gần đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ” tại quốc lộ 24, thành phố Kon Tum.

Trong khi tổ công tác lấy lời khai, chuẩn bị lập biên bản, có lẽ do bị chèn ép, tức giận nên ông Bình bất ngờ dùng hung khí tấn công lực lượng thanh tra, chém ông Nguyễn Đình Thắng, bị thương vùng đầu phải khâu bốn mũi và chém trúng đầu ông Lê Hồng Dũng, làm vỡ nón bảo hiểm đang đội. Những người còn lại phải bỏ chạy thoát thân.

Theo các thanh tra giao thông, ông Bình không chỉ tấn công người thi hành công vụ mà còn cướp luôn cặp tài liệu của tổ công tác. Sau khi xảy ra sự việc, ông Thắng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. (Tr.N)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 16 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT