Sài Gòn xây trường học hơn $4.3 triệu rồi bỏ hoang suốt 8 năm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Giới hữu trách Sài Gòn chi hơn trăm tỷ đồng để xây trường trung học cơ sở Hiệp Bình Phước ở phường Hiệp Bình, rồi bỏ hoang suốt tám năm qua, gây lãng phí và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu học tập của học sinh.

Dự án trường trung học cơ sở Hiệp Bình Phước, được phê duyệt đầu tư từ năm 2016 và khởi công hồi Tháng Ba, 2018, có quy mô khoảng 14,000 mét vuông nằm trong khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, Sài Gòn, nơi tập trung đông dân cư.

Dự án trường trung học cơ sở Hiệp Bình Phước bị bỏ hoang suốt tám năm qua. (Hình: Bảo Quyên/Dân Trí)

Tuy nhiên, sau khi xây được khoảng 47% khối lượng công việc, dự án đã ngưng thi công và bị bỏ hoang cho đến nay.

Theo ghi nhận của báo Dân Trí hôm 14 Tháng Giêng, ngôi trường gồm ba tầng, ba dãy nhà được thiết kế hình chữ U đã hoàn thiện phần thô nhưng đang trong tình trạng hoang phế, cỏ mọc um tùm.

Do không có bảo vệ và công nhân thi công, vật liệu xây dựng, gạch, xi măng… chất đống khắp lối đi vào trường, nhiều phòng học bị vẽ Graffitis với các hình thù dị dạng.

Bên trong một số phòng, thiết bị đồ dùng và cửa kính được tập trung nhưng không được lắp đặt mà bỏ phế.

Vào buổi tối, một số thanh niên và dân nghiện ma túy tụ tập trong khuôn viên trường để hút chích, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn, khiến người dân địa phương rất lo ngại.

Cô Mỹ Hằng, một người dân sống gần trường, cho biết: “Một ngôi trường lớn như vậy mà bị bỏ hoang nhiều năm là rất lãng phí. Hy vọng dự án sớm được tái khởi động để học sinh có cơ sở vật chất khang trang, đồng thời diện mạo khu vực cũng được cải thiện.”

Điều đáng nói là tình trạng bỏ hoang này diễn ra trong bối cảnh trường Hiệp Bình Phước hiện tại đang trong tình trạng quá sức chứa.

Nói về việc này, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, hiệu trưởng trường Hiệp Bình Phước, cho biết trường có hơn 2,500 học sinh với 53 lớp, trong khi tổng diện tích cơ sở chỉ hơn 3,000 mét vuông, đáp ứng được khoảng 500 học sinh. Điều này buộc nhà trường phải mượn tạm cơ sở vật chất xuống cấp của trường khác để giảng dạy, đồng thời cho học sinh chia ra học nhiều ca với sĩ số gần 50 học sinh/lớp.

Bên trong một số phòng, thiết bị đồ dùng và cửa kính được tập kết nhưng rồi bỏ phế. (Hình: Bảo Quyên/Dân Trí)

Giải thích với báo đài, ông Nguyễn Tư Hùng, trưởng Phòng Xây Dựng 3, Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Khu Vực Thủ Đức, cho biết dự án bị gián đoạn từ năm 2022 do “điều chỉnh quy hoạch” và ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, phó Ban Văn Hóa-Xã Hội, Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM, nhu cầu đầu tư trường tiểu học và trung học cơ sở hiện nay tại thành phố là “rất cấp bách,” bởi với bậc tiểu học chỉ mới đáp ứng khoảng 56%, trong khi bậc trung học cơ sở chỉ đạt khoảng 34% nhu cầu. Do đó, việc đẩy nhanh các thủ tục để dự án xây dựng trường Hiệp Bình Phước sớm hoàn thành là vô cùng quan trọng.

Tại buổi làm việc với Ủy Ban Nhân Dân Phường Hiệp Bình gần đây, ông Nhựt nhấn mạnh “cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tham mưu, điều chỉnh quy hoạch dự án để có hướng giải quyết.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT