QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Bộ Y Tế CSVN xác nhận có thêm 14 ca nhập cảnh nhiễm Omicron vào hôm 31 Tháng Mười Hai, nâng tổng số ca nhiễm biến chủng này lên 15 người.
Theo báo Tuổi Trẻ, 14 người này đi trên bốn chuyến bay từ Nam Hàn và Mỹ nhập cảnh về Quảng Nam từ hôm 21 đến 24 Tháng Mười Hai, sau đó được ghi nhận có kết quả giải trình tự gene virus nhiễm biến chủng Omicron. Sau khi nhập cảnh, họ được đưa vào cách ly tại khách sạn có thu phí tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Được biết đây là các chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines và Bamboo Airways.
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Văn, phó giám đốc Sở Y Tế tỉnh Quảng Nam: “Mười bốn trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đều không có triệu chứng. Tại những khách sạn, những hành khách nhập cảnh mỗi người ở một phòng, quy trình phòng chống dịch, cách ly những trường hợp này thực hiện nghiêm túc nên có thể yên tâm.”
Trong khi đó, báo Zing cho biết, Bộ Y Tế yêu cầu các đơn vị lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần, có liên quan 14 bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron, nhanh chóng lấy mẫu và xét nghiệm để mở rộng điều tra dịch tễ.
Các trường hợp nguy cơ được cho là người cùng trên xe đưa đón, nhân viên phục vụ tại khách sạn, tiếp viên hàng không, nhân viên phục vụ mặt đất; người tiếp xúc gần…
Cũng trong hôm 31 Tháng Mười Hai, Bộ Y Tế công bố thêm 16,476 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, nâng tổng số ca lên 1,731,257. Hà Nội, Vĩnh Long, Cà Mau và Bình Phước là các địa phương có số ca mới trên 1,000, trong lúc số ca ở Sài Gòn là 557.
Theo báo Thanh Niên, hiện tại, tất cả các hành khách bay về từ các nước có ca nhiễm Omicron đều phải làm xét nghiệm nhanh tại phi trường sau khi xuống máy bay.
Đồng thời, các cửa khẩu tại Việt Nam được lệnh giám sát chặt để chặn ca nhiễm biến chủng Omicron.
Trong một diễn biến khác, một số tỉnh thành ở Việt Nam đơn phương siết chặt quy định phòng chống dịch COVID-19.

Báo Thanh Niên cho hay, tại Cà Mau, những người vì lý do gì đó mà không chích vaccine ngừa COVID-19 phải “hạn chế tối đa việc di chuyển, đi lại, tiếp xúc với người khác và không tham gia các hoạt động nơi công cộng, tập trung đông người.”
Đáng lưu ý, những người không chích vaccine nếu bị nhiễm COVID-19 sẽ không được trợ giúp chi phí điều trị, trừ trường hợp thuộc nhóm chống chỉ định chích vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y Tế hoặc trẻ em chưa đến tuổi chích. (N.H.K) [qd]


























































































































































