HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc Đài Loan, Nhật Bản… đã đầy ắp người Việt “xuất cảng lao động,” giới hữu trách Việt Nam lại tìm cách đưa đội ngũ này sang Úc, Hy Lạp, Pháp, Hungary, Tây Ban Nha, Phần Lan…
Báo VNExpress hôm 3 Tháng Hai dẫn lời ông Phạm Viết Hương, cục phó Quản Lý Lao Động Ngoài Nước thuộc Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, cho biết bên cạnh các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn, Việt Nam đã thỏa thuận và dự kiến ký kết đưa lao động sang làm việc ở một số nước như: Úc, Đức, Hy Lạp, Phần Lan, Ba Lan và một số nước Bắc Âu.

Cụ thể, từ năm 2025, phía Úc mỗi năm sẽ tiếp nhận khoảng 1,000 lao động Việt Nam, với mức lương cơ bản (chưa trừ chi phí sinh hoạt) mỗi tháng khoảng 3,200-4,000 AUD.
Theo ông Hương, nếu một lao động người Việt Nam trở về thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục đưa người khác sang để bổ sung, nhằm bảo đảm luôn có 1,000 “xuất khẩu lao động” làm việc ở Úc.
Ngoài Úc, nhiều tháng qua, công ty Biển Đông (Estrala) ở quận Tân Bình, Sài Gòn, đã tư vấn thêm cơ hội việc làm cho nhiều người muốn đi “xuất khẩu lao động” ở Ba Lan, Đức.
Theo đó, Estrala đang phối hợp với Ba Lan đưa 100 lao động Việt Nam có độ tuổi 20-50, đủ sức khỏe sang đóng gói hoa quả và thực phẩm với mức lương $1,000 mỗi tháng. Người lao động được đóng bảo hiểm, cung cấp chỗ ở miễn phí, phương tiện đi lại và các bữa ăn. Đặc biệt, “có thể được tiếp tục gia hạn sau hai năm làm việc.”
Bên cạnh đi Ba Lan, Estrala cũng đang hợp tác đưa lao động sang Đức làm việc đóng gói hoa quả, thực phẩm với hình thức thời vụ và dài hạn.
Theo ông Nguyễn Thế Đại, phó tổng giám đốc Estrala, Châu Âu, đặc biệt là Đức đang rất cần lao động với mức lương cơ bản 2,700 Euro mỗi tháng, chưa kể tăng ca và các chế độ phúc lợi.
Đáng lưu ý, trong thời gian ở Đức, lao động được bảo lãnh vợ, con sang và con được hưởng chế độ giáo dục, y tế miễn phí, cơ hội định cư lâu dài.
Tương tự, mới đây công ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế và Thương Mại (Sona) được Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội chọn là một trong sáu doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động Việt Nam sang Úc làm việc trong ngành nông nghiệp.
“Đây là cơ hội mới cho người lao động Việt Nam tại thị trường nhiều tiềm năng,” ông Nguyễn Đức Nam, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Sona, nói.
Theo lãnh đạo Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, hơn 650,000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi năm gửi về $3.5-$4 tỷ kiều hối.

Trong đó, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn vẫn là ba thị trường trọng điểm. Nhật Bản năm năm liền đứng đầu về tiếp nhận lao động Việt.
Ngoài thị trường truyền thống, Việt Nam đang mở rộng đưa người đi làm việc tại Úc, New Zealand, Đức, Hungary.
Theo hồ sơ di cư Việt Nam 2023 do Cục Lãnh Sự Bộ Ngoại Giao công bố hồi cuối Tháng Mười năm ngoái cho biết, lao động làm việc tại Nam Hàn có thu nhập cao nhất $1,600-$2,000/tháng, kế đến là Nhật Bản $1,200-$1,500/tháng; Đài Loan $800-$1,200/tháng, và một số quốc gia Châu Âu có mức tương tự.
Riêng thị trường Trung Đông và Malaysia ghi nhận mức lương thấp hơn, với khoảng $600- $1,000 cho lao động có tay nghề và $400-$600 mỗi tháng với lao động phổ thông. (Tr.N) [kn]
















































































