Thursday, April 25, 2024

Bà Hillary Clinton với những lập trường chính trị bất nhất

WASHINGTON, DC (NV) – Người ta thường thay đổi ý kiến hay lập trường chính trị khi lớn tuổi và già dặn hơn, tuy nhiên cử tri có thể không thể tha thứ các chính trị gia trong chuyện này.

Theo Fiscal Times, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton có vẻ đổi ý ít nhất một quan điểm sau khi chịu áp lực từ những người ủng hộ có khuynh hướng tiến bộ của đối thủ hàng đầu là Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Trong những lần khác, bà Clinton tự ý thay đổi hoặc đổi ý khi gặp sự chống đối.

Gần suốt một thập niên và mãi đến năm 2010, bà Clinton giữ vững lập trường chống hôn nhân đồng tính.

Năm 2002, khi được MSNBC đặt câu hỏi liệu tiểu bang New York có nên công nhận hôn nhân đồng tính, bà đáp ngay rằng “không.”

Hai năm sau, khi là thượng nghị sĩ liên bang, đại diện tiểu bang New York, bà phát biểu: “Tôi tin rằng hôn nhân không chỉ là sự kết nối, nhưng phải là một sự kết nối linh thiêng giữa đàn ông với đàn bà.”

Ðến năm 2013, bà lại nói: “Tôi ủng hộ cuộc hôn nhân của các cặp đồng tính.”

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn của đài NPR vào năm 2014, bà phủ nhận đã thay đổi lập trường.

Về cuộc chiến ở Iraq, năm 2002, bà nói bà ủng hộ cuộc xâm lăng vào Iraq vì không muốn để cho Tổng Thống Saddam Hussein tiếp tục phát triển vũ khí hóa học và sinh học, có thể cả vũ khí nguyên tử.

Nhưng đến Tháng Năm vừa qua, bà lại nói: “Tôi xin nói rõ rằng tôi đã nhầm lẫn, rõ rệt và đơn giản thế thôi, điều mà tôi có đề cập đến trong cuốn sách của tôi.”

Với tư cách ngoại trưởng dưới thời Tổng Thống Barack Obama, bà Clinton hậu thuẫn Hiệp Ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp ước gặp sự chống đối quyết liệt của hai đối thủ Bernie Sanders, người cùng đảng, và ông Donald Trump, ứng cử viên Cộng Hòa. Họ cho hiệp ước này cướp mất việc làm của công nhân Hoa Kỳ.

Nay, bà Clinton chống lại TPP, cái mà bà có lần gọi là “tiêu chuẩn vàng” của thỏa thuận mậu dịch.

Hồi còn là đệ nhất phu nhân, bà Clinton được điểm son nhờ giúp đỡ chồng là Tổng Thống Bill Clinton thông qua được Hiệp Ước Mậu Dịch Bắc Mỹ (NAFTA), hiệp ước mà sau này bị ông Trump chỉ trích là sát thủ của việc làm tại Mỹ.

Khi làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vào năm 2004, bà nói: “NAFTA tốt cho cả New York lẫn Hoa Kỳ.”

Xem thêm video: Samsung dừng bán điện thoại Galaxy Note 7 sau vụ nổ pin

Trong cuộc bầu cử sơ bộ với Thượng Nghị Sĩ Barack Obama năm 2008, bà lại nói bà là một trong những tiếng nói “cảnh cáo về NAFTA” dưới thời Tổng Thống Bill Clinton.

Về vụ đường ống dẫn dầu Keystone Pipeline, năm 2010, Ngoại Trưởng Hillary Clinton nói rằng chính phủ “nghiêng” về phía ủng hộ việc xây dựng gây nhiều tranh cãi, dẫn dầu thô từ Canada về Hoa Kỳ. Nhưng nay bà thẳng thừng chống lại.

Năm 2014, bà Clinton bàn cãi về việc trẻ em từ Trung Mỹ ào ạt đổ vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, khi nói: “Chúng ta cần đưa ra một thông điệp nói rõ rằng không phải con cái của quý vị trốn qua đây là chúng có thể được phép ở lại.”

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn của MSNBC hồi Tháng Hai, bà nói: “Trẻ con phải được chăm sóc. Chúng là trẻ con. Chúng ta cần phải bằng mọi cách giúp đỡ chúng.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT