Friday, April 19, 2024

Đức bác bỏ đòi hỏi tăng ngân sách quốc phòng của TT Trump

BERLIN, Đức (NV) – Đức, quốc gia giàu nhất và đông dân nhất Âu Châu, có thể dễ dàng chi tiêu nhiều hơn cho lãnh vực quốc phòng, theo như đòi hỏi của NATO và của Tổng Thống Donald Trump.

Tuy nhiên, quốc gia này vẫn còn bị những gì xảy ra thời Thế Chiến 2 ám ảnh và không muốn làm điều này.

Ngay cả trong hoàn cảnh nguy hiểm của thế giới ngày hôm nay, Đức vẫn là quốc gia có tinh thần chống chiến tranh, theo các phân tích gia an ninh quốc phòng.

Bản tin của USA Today cho biết quốc gia có nền kinh tế lớn thứ tư thế giới này chi $37 tỷ, khoảng 1.2% tổng sản lượng nội địa, cho lãnh vực quốc phòng hồi năm ngoái. Con số này thấp hơn mức 2% do NATO đặt ra và chỉ bằng 1/3 con số 3.6% của Mỹ cho năm 2016.

Việc không đạt tiêu chuẩn này của Đức và các quốc gia NATO khác là lý do khiến Tổng Thống Trump nhắc lại lời kêu gọi trong bài diễn văn trước Quốc Hội Mỹ hôm 28 Tháng Hai rằng các thành viên NATO phải đóng góp đầy đủ phần mình. Ông Trump cho hay nhờ vào sự thúc giục của Mỹ mà các quốc gia NATO đang chi nhiều hơn cho quốc phòng.

Điều này thật sự không thấy xảy ra ở Đức.

Quốc gia này dự trù tăng $2.1 tỷ cho quốc phòng năm nay, vào khoảng 5.4% gia tăng ngân sách, không là bao so với mức gia tăng $54 tỷ, tức khoảng 10%, mà Tổng Thống Trump đề nghị cho quân đội Mỹ năm 2018, cũng theo USA Today.

Thủ Tướng Đức Angela Merkel, người sẽ gặp ông Trump ở Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba này, mới gần đây cũng loan báo tăng thêm 20,000 lính, để tổng số quân đội Đức lên tới gần 200,000 người, nhưng điều này sẽ không hoàn tất cho tới năm 2024.

Nhưng cho dù bà Merkel muốn tăng chi tiêu quốc phòng, bà sẽ gặp sự chống đối của dân chúng Đức, hiện không ủng hộ việc có quân đội hùng mạnh hơn.

Các phân tích gia quân sự cho rằng, để có được điều này, cần phải thay đổi cái nhìn của dân chúng Đức đối với quân đội, theo USA Today. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT