Thương hiệu Lululemon sẽ không còn là của Canada nữa


Một nhà phân tích bán lẻ từng dự đoán chính xác rằng các cửa hàng Target của Mỹ sẽ rời bỏ thị trường Canada hiện dự đoán hãng sản xuất y phục thể thao Lululemon nổi tiếng của Vancouver sẽ phải bán cho một dây chuyền bán lẻ của Mỹ trong năm nay.



Một bảng quảng cáo của hãng Lululemon. (Hình: AP Photo)


Brian Sozzi, người sáng lập Belus Capital Advisors, hiện là phóng viên cho trang mạng TheStreet.com vừa viết: “Với các cổ phiếu đang chịu nhiều áp lực và quy trình sản xuất sản liên tục gặp khó khăn, đến lúc Lululemon phải thừa nhận là mình cần một đối tác giàu kinh nghiệm hơn để khôi phục uy tín của thương hiệu và làm cho sản phẩm của mình thực sự được trải rộng trên toàn cầu.”


Theo Sozzi, “đối tác thích hợp nhất” cho Lululemon là VF Corp (VFC), một công ty sản xuất y phục chuyên dùng cho thể thao ở North Carolina.


Sozzi lưu ý rằng VFC từng “hoàn toàn phục hồi” một thương hiệu khác của Canada là Timberland sau khi mua lại với giá $2 tỷ vào năm 2011. Ông cho biết giám đốc điều hành VFC đã nói với mình rằng việc “mua lại các công ty khác vẫn là một trọng tâm” của công ty trong năm nay.


Hôm Thứ Hai tuần đầu Tháng Giêng này, cổ phiếu của Lululemon tăng gần 7 %. Sự kiện này không phải vì dự đoán công ty sẽ được bán ra mà do các nhà phân tích tại ngân hàng Wells Fargo và Jefferies cố tình nâng cấp các chứng khoán để mong đợi thu nhập mạnh mẽ hơn trong những tháng tới.


Cổ phiếu của Lululemon giao dịch ở mức $55.88 Mỹ kim vào chiều Thứ Hai, tăng 6.5 % so với ngày hôm trước, nhưng vẫn còn thấp đáng kể từ đỉnh cao trên $66 Mỹ kim vào năm ngoái.


Vào Tháng Giêng năm 2015, Sozzi từng gây khó chịu khi ông tuyên bố báo rằng đại công ty Target xem xét việc đóng cửa tất cả 133 địa điểm Canada của mình khi đối diện với những thua lỗ liên tục. Vào lúc ấy nhiều nhà quan sát khác đã không tin nhưng ngay cuối tháng đó, Target thông báo đóng tất cả các cửa hàng trên khắp Canada.


Lululemon đã có một năm kinh doanh thất thường, báo cáo thu nhập mới nhất của công ty này cho thấy thực sự đi xuống. Lợi nhuận trong quý ba giảm 12% xuống đến mức $53.2 triệu và công ty đã hạ thấp triển vọng thu nhập của mình cho phần còn lại của năm tài chính.


Lululemon đã vất vả với doanh số bán hàng suy giảm và hình ảnh của thương hiệu đối với công chúng từ năm 2013 trong một số mẫu thời trang của mình. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn khi Chip Wilson nhà sáng lập công ty cho rằng “một số cơ thể phụ nữ” không thịch hợp với quần của Lululemon.


Sau đó, công ty nỗ lực khôi phục lại hình ảnh. Wilson từ chức chủ tịch Lululemon vào năm 2014 và ra khỏi hội đồng quản trị năm ngoái, sau một cuộc đối đầu căng thẳng về thành phần của hội đồng quản trị.


Sozzi nhận xét, việc cải thiện kiểu dáng và nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những điều Lululemon cần làm để phục hồi trên thị trường. Ông cũng cho rằng các thành tích của VF Corp. có thể giúp nhà bán lẻ y phục thể thao Lululemon phục hồi tên tuổi và doanh nghiệp. Nhưng không còn là một thương hiệu của Canada nữa. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT