AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Cử tri Hòa Lan không ủng hộ một ứng cử viên có lập trường chống người Hồi Giáo trong cuộc bầu cử toàn quốc hôm Thứ Tư, coi như chặn đứng làn sóng chủ nghĩa đại chúng (populism) đang lan ra khắp Âu Châu, trước ngày có các cuộc bầu cử quan trọng ở Pháp và Đức, theo kết quả thăm dò ở Hòa Lan.
Đảng Nhân Dân Tự Do và Dân Chủ của đương kim thủ tướng Hòa Lan, ông Mark Rutte, dễ dàng đánh bại ứng cử viên Geert Wilders, người tranh cử với lập trường chống người Hồi Giáo và muốn cấm kinh Koran, đóng cửa mọi đền thờ Hồi Giáo ở quốc gia này và đưa Hòa Lan ra khỏi EU.
Kết quả thăm dò cử tri bên ngoài phòng phiếu của công ty nghiên cứu Ipsos cho thấy đảng của ông Rutte, người đang làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ nhì, chiếm được 31 trong số 150 ghế ở Hạ Viện, hơn hẳn các đảng khác.
Đảng Tự Do của ông Wilders đứng hàng thứ nhì với 19 ghế cùng với hai đảng khác. Có 28 đảng chính trị đưa người ra tranh cử lần này và không đảng nào có được thế đa số.
Theo hệ thống chính trị ở Hòa Lan, các đảng nào có nhiều phiếu nhất phải lập chính phủ liên hiệp, và điều này sẽ mất nhiều ngày nếu không nói là nhiều tuần.
Số cử tri đi bầu được cho biết là rất đông, tới 82%. Các kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 21 Tháng Ba này.
Ông Rutte, người từng nói rằng cuộc bầu cử là cơ hội để cử tri chọn lựa sự tiếp tục ổn định hay tình trạng hỗn loạn, cho hay ông là người có khả năng đưa quốc gia gồm 17 triệu dân này đến thịnh vượng. (V.Giang)
Giáo hội Vatican kêu gọi các giáo phận giúp đỡ trẻ di dân























































