Boston University phủ nhận tạo ra chủng virus COVID-19 ‘chết người’

BOSTON, Massachusetts (NV) – Đại học Boston University (BU) ở Massachusetts phủ nhận tạo ra chủng virus COVID-19 “chết người,” theo đài NBC10 Boston hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười.

BU gọi tin tức trên mạng hôm Thứ Hai về vụ này là “sai và không chính xác.”

Phòng Thí Nghiệm Bệnh Truyền Nhiễm Mới Quốc Gia của đại học Boston University. (Hình: Boston University)

“Trước hết, đây không phải nghiên cứu làm tăng chức năng (gain-of-function research), nghĩa là không làm cho chủng virus SARS-COV-2 ở tiểu bang Washington (chủng virus COVID-19 gốc từ năm 2020) mạnh hơn hoặc nguy hiểm hơn,” BU ra thông báo cho hay. “Thực ra, cuộc nghiên cứu này làm cho virus sinh sôi ít nguy hiểm hơn.”

Hôm Thứ Ba, đại diện BU cho đài NBC10 Boston hay, nếu có “bằng chứng cuộc nghiên cứu này làm tăng chức năng, theo quy định của cả Viện Quốc Gia Bệnh Truyền Nhiễm và Dị Ứng (NIAID) lẫn của chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức ngưng lại để báo cáo.” NIAID thường tài trợ nghiên cứu cho BU nhưng không tài trợ cuộc nghiên cứu này.

Phòng Thí Nghiệm Bệnh Truyền Nhiễm Mới Quốc Gia của BU đang nghiên cứu biến thể Omicron và chủng COVID-19 gốc. Tin tức cho hay họ muốn tìm hiểu xem Omicron vẫn ít có thể gây bệnh nặng hay không, dù lây lan mạnh.

Trong cuộc nghiên cứu, nhóm khoa học gia BU lấy protein gai (spike protein) của Omicron gắn vô chủng virus COVID-19 gốc.

Kết quả, họ nhận thấy virus lai này làm thiệt mạng 80% số chuột thí nghiệm nhiễm bệnh. Nhưng như vậy là thấp hơn tỉ lệ 100% số chuột chết vì chủng virus gốc. Do đó, họ kết luận rằng không phải protein gai giúp Omicron lây lan mạnh, mà là protein khác.

Nhóm nghiên cứu BU cho biết, nếu nhận diện được những protein đó, con người sẽ chẩn đoán và điều trị COVID-19 tốt hơn.

“Đây là trường hợp câu nói bị lấy ra khỏi ngữ cảnh để làm giật gân,” ông Ronald Corley, giáo sư BU kiêm giám đốc Phòng Thí Nghiệm Bệnh Truyền Nhiễm Mới Quốc Gia, nói với đại học này hôm Thứ Ba, “và nó hoàn toàn xuyên tạc không chỉ kết quả mà còn mục đích cuộc nghiên cứu này.”

BU cho hay cuộc nghiên cứu này được Ủy Ban An Toàn Sinh Học Tổ Chức, gồm khoa học gia và thành viên cộng đồng địa phương, xem xét và chuẩn thuận. Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston cũng chuẩn thuận cuộc nghiên cứu này, theo BU.

“Cuối cùng, cuộc nghiên cứu này sẽ đem lại lợi ích cho công chúng, bằng cách giúp tìm ra cách điều trị cụ thể, tốt hơn, để chống đại dịch trong tương lai,” BU tuyên bố. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT