SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chủ một loạt sân khấu ca nhạc đông khán giả ở Sài Gòn, Đà Lạt, Quảng Ninh… bị Bộ Công An Việt Nam khởi tố cùng lúc với cáo buộc “xâm phạm quyền tác giả.”
Theo báo VnExpress hôm 16 Tháng Năm, danh sách các bị can bao gồm ca sĩ Quang Lập (tên thật là Diệp Văn Lập, chủ trung tâm Giọng Ca Để Đời), Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy (đồng sở hữu sân khấu Mây Sài Gòn và Mây Đà Lạt), Võ Văn Nam (giám đốc, chủ sân khấu Lululola), Nguyễn Minh Đức (chủ sân khấu Đồi Mặt Trời), Ngô Thanh Tùng (chủ sân khấu Thông Zeo).

Ngoài ra, một bị can khác là Nguyễn Hải Bình (tổng giám đốc công ty BH Media, kiêm phó chủ tịch Hiệp Hội Sáng Tạo và Bản Quyền Tác Giả Việt Nam). Doanh nghiệp này chuyên tổ chức show và gây tranh cãi khi báo cáo bản quyền nhiều ca khúc trong đó có dân ca, trên nền tảng YouTube.
Liên quan vụ này, theo báo Dân Trí, hồi năm 2024, bị can Diệp Văn Lập từng bị nhạc sĩ Viên Nghiệp khởi kiện, yêu cầu hủy hai hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả ca khúc.
Tuy vậy, thời điểm đó, tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện do nguyên đơn “không chứng minh được quyền sở hữu ca khúc.”
Ngoài cáo buộc xâm phạm bản quyền, ông Diệp Văn Lập còn dính bê bối trong vụ chiếm đoạt một căn nhà của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Bình Trị Đồng, quận Bình Tân cũ, Sài Gòn, với chiêu cầm nhà cấn trừ nợ vay hồi năm 2014. Vụ việc khiến chồng bà Nguyệt tự sát vì uất ức.
Sau nhiều năm kiện tụng dai dẳng, bà Nguyệt được nhận lại căn nhà hôm 15 Tháng Năm.

Hồi năm ngoái, đại diện trung tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc Việt Nam (VCPMC) lên tiếng tố giác chủ hai sân khấu Mây Lang Thang và Lululola không trả tiền tác quyền cho các nhạc sĩ đã ủy quyền cho trung tâm, trong khoảng 500 show diễn, dù các nơi này bán vé lên đến 1 triệu đồng ($38). (N.H.K) [dt]















































































