Các lãnh đạo doanh nghiệp OC: Hãy sát cánh cùng những người chăm sóc gia đình bạn

Vân Trần

Từ nhỏ, bố tôi đã dạy dỗ tôi đối xử tốt với mọi người. Ông là người đàn ông hiền lành, luôn quan tâm đến người khác. Từ khi cha mẹ qua đời, tôi cố gắng sống theo những giá trị này với gia đình mình và những người cần giúp đỡ trong cộng đồng.

Thành viên Nghiệp Đoàn Nhân Viên Chăm Sóc Tại Gia IHSS vận động tăng lương. (Hình: UDW cung cấp)

Trong tám năm qua, tôi đã chăm sóc chị gái tôi, người mắc bệnh tâm thần, kể cả tâm thần phân liệt. Trước đó, tôi đã chăm sóc cha mẹ khi họ ốm yếu cho đến khi họ qua đời. Tôi cũng chăm sóc một người bạn bị chứng mất trí nhớ, người không thể tự lái xe đến các cuộc hẹn khám bệnh hoặc tự đi mua thực phẩm.

Trong vai trò là người chăm sóc toàn thời gian tại nhà (IHSS), mỗi ngày đều có những thử thách riêng biệt. Từ sáng đến tối, tôi chịu trách nhiệm về sức khỏe và an toàn của người khác. Chị gái tôi cần được giám sát liên tục, điều này rất mệt mỏi. Nhưng tôi yêu thương chị ấy và muốn chị ấy được chăm sóc tốt, đó là động lực giúp tôi luôn cố gắng. Tôi nấu ăn cho chị ấy, giặt giũ quần áo, theo dõi và cho chị ấy uống thuốc, và đưa chị ấy đi bác sĩ. Đến lúc đi ngủ thì tôi cũng kiệt sức. Nhưng ngay cả lúc đó, công việc của tôi vẫn chưa xong. Đôi khi, chị ấy thức dậy giữa đêm và cố gắng tự nấu ăn. Khi nghe thấy tiếng xoong nồi va chạm, tôi giật mình tỉnh giấc và chạy vào bếp để trông chừng chị ấy. Tôi lo lắng chị ấy có thể quên tắt bếp ga hoặc cho quá nhiều dầu vào chảo và gây cháy. Tôi phải luôn cảnh giác để bảo đảm chị ấy được an toàn. Nhưng nếu không có tôi chăm sóc, tôi không biết chị tôi sẽ ra sao.

Mặc dù những người chăm sóc tại gia đảm nhận một công việc vô cùng quan trọng, chúng tôi vẫn chỉ được Hội Đồng Giám Sát Orange County trả $18.90/giờ. Mức lương này không đủ – không xứng đáng với công sức chúng tôi bỏ ra, và chắc chắn không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng ở Orange County. Theo Công Cụ Tính Toán Mức Lương Đủ Sống của MIT, một người trưởng thành độc thân ở Orange County cần được trả ít nhất $36.53/giờ để tự nuôi sống bản thân. Với giá cả thực phẩm, xăng dầu và điện nước tăng vọt, nhiều người chăm sóc tại gia đang phải vật lộn để kiếm đủ sống cho bản thân và gia đình.

Bà Vân Trần, thành viên Nghiệp Đoàn Nhân Viên Chăm Sóc Tại Gia IHSS. (Hình: UDW cung cấp)

Các hội viên của Nghiệp Đoàn Nhân Viên Chăm Sóc Tại Gia (UDW/AFSCME Local 3930) đang đấu tranh đòi mức lương cao hơn cho gần 48,000 người chăm sóc tại gia (IHSS) ở Orange County. Những người chăm sóc tại gia cải thiện và kéo dài tuổi thọ của hơn 55,000 người nhận dịch vụ toàn quận hạt. Người cao tuổi, trẻ em, và người khuyết tật xứng đáng được tự do lựa chọn dịch vụ chăm sóc chu đáo tại nhà riêng của mình.

Hội Đồng Giám Sát Orange County cần trả lương cho nhân viên chăm sóc đủ để chúng tôi có thể trang trải cuộc sống và thu hút thêm nhiều nhân viên chăm sóc hơn cho dân số già hóa nhanh chóng của quận hạt, vốn cần nhiều người chăm sóc hơn số lượng hiện có.

Năm ngoái, Hội Đồng Giám Sát Orange County tự tăng lương cho mình 25% – hiện họ kiếm được $244,000/năm từ tiền thuế của người dân. Thật là xúc phạm khi họ ưu tiên tăng lương cao cho bản thân, nhưng lại để những người làm công việc chăm sóc như tôi phải vật lộn để kiếm sống – và tôi không được hưởng trợ cấp hưu trí hay nghỉ phép. Tôi làm việc 24/7 trong một công việc không bao giờ ngừng nghỉ. Chúng tôi đang kêu gọi Hội Đồng Giám Sát Orange County đầu tư vào dịch vụ chăm sóc tại nhà ở Orange County vì chúng tôi biết mình là xương sống của cộng đồng.

Trong một cộng đồng đa dạng như Orange County, điều quan trọng là chúng ta phải giáo dục các nhà lãnh đạo địa phương về giá trị của chương trình IHSS. Hơn 14,000 người nhận dịch vụ chăm sóc IHSS tại Orange County – hơn một phần tư tổng số người nhận dịch vụ IHSS tại quận hạt – là người Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng tôi liên lạc với các chủ doanh nghiệp người Việt khắp quận hạt để ủng hộ cuộc đấu tranh vì mức lương đủ sống của chúng tôi. Thật đáng mừng khi nhận được sự hỗ trợ từ các chủ doanh nghiệp, những người đánh giá cao đóng góp của chúng tôi cho xã hội. Sau cùng, tất cả chúng ta đều sẽ cần được chăm sóc vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, vì vậy điều quan trọng là phải hỗ trợ những người chăm sóc cộng đồng chúng ta.

Bà Vân Trần (trái) và chị gái. (Hình: UDW cung cấp)

Chúng tôi kêu gọi tất cả chủ doanh nghiệp cộng đồng, các tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm tôn giáo và cư dân Orange County ủng hộ các nhân viên IHSS bằng cách yêu cầu Hội Đồng Giám Sát Orange County đầu tư vào công việc chăm sóc.

Chúng tôi cần Hội Đồng Giám Sát Orange County biết rằng các nhân viên IHSS xứng đáng được trả lương tương xứng và được tiếp cận các quyền lợi chăm sóc sức khỏe thiết yếu để tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu này cho người cao tuổi và người khuyết tật trong cộng đồng. Chúng tôi yêu cầu Hội Đồng Giám Sát Orange County ưu tiên đầu tư vào các nhân viên chăm sóc bằng cách tăng lương, mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế và bổ sung kinh phí cho thiết bị an toàn, đào tạo, và phương tiện đi lại.

Tôi sẽ tiếp tục thể hiện lòng tốt đối với người khác, như cha tôi đã dạy bảo tôi. Ngay cả khi mệt mỏi vì công việc hàng ngày, tôi vẫn được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng từ các anh chị em trong nghiệp đoàn. Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho phẩm giá và sự tôn trọng mà chúng ta xứng đáng được hưởng. Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tiếng nói của chúng ta được lắng nghe! [đ.d.]

—-

Vân Trần là nhân viên chăm sóc tại gia và là hội viên của UDW ở Orange County, California.

Quảng cáo này được United Domestic Workers of America tài trợ.

Vụ dàn xếp kiện cáo giữa Trump và IRS: ‘Trump là kẻ ký sinh’

Trúc Phương/Người Việt

Ngày 15 Tháng Năm, Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden (Dân Chủ-Oregon) phẫn nộ nói, chính quyền Trump vốn “ngập ngụa tham nhũng từ trên xuống dưới;” bây giờ lại âm mưu thực hiện “một trong những hành vi tham nhũng nghiêm trọng nhất lịch sử chính trị Mỹ,” rằng “những gì chúng ta chứng kiến ​​chẳng khác nào một vụ tống tiền nhắm vào người dân Mỹ… Trump thực sự một kẻ ký sinh của nền cộng hòa Hoa Kỳ”… Chuyện gì khiến Ron Wyden giận dữ đến vậy?

Trụ sở của Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS). (Hình minh họa: Tasos Katopodis/Getty Images)

Một vụ “tống tiền”

Theo The New York Times, ba nguồn tin nội bộ cho biết, Bộ Tư Pháp đang rà soát lại vụ Trump kiện Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS). Chưa biết việc dàn xếp như thế nào nhưng một trong những lựa chọn khả dĩ là Trump bãi nại, với điều kiện IRS từ nay không được kiểm toán bất kỳ hoạt động tài chính nào liên quan Trump và gia đình ông.

Bản chất vụ kiện là rất phi lý và ngược ngạo. Để một vụ kiện được coi là hợp lệ, hai bên – nguyên đơn và bị đơn – phải hoàn toàn ở hai chiến tuyến; nếu không, thẩm phán có quyền bác bỏ vụ án. Do vậy, Kathleen Williams, vị thẩm phán thụ lý vụ việc, đang yêu cầu nhóm luật sư của Trump, cùng với Bộ Tư Pháp (đại diện IRS trước tòa liên bang), phải nộp các văn bản giải trình trước ngày 20 Tháng Năm để xem liệu giữa họ có tồn tại xung đột lợi ích hay không. Đó là nguyên tắc. Trên thực tế, chỉ cần nhìn sơ, cũng thấy rõ yếu tố xung đột lợi ích trong trường hợp này.

IRS không là một tổ chức hay công ty tư nhân mà là một thực thể thuộc quản lý chính phủ. Điều đó có nghĩa Trump kiện một cơ quan do chính ông quản lý rồi đòi cơ quan đó bồi thường cho ông. IRS là cơ quan nhà nước và ngân sách hoạt động của họ là tiền thuế của dân. Do vậy, nếu họ phải “đền” cho Trump thì khác gì Trump lấy tiền thuế người dân cho vào túi riêng. Cái gọi là “ký sinh,” như Ron Wyden nói, nằm ở điểm này.

Tháng Giêng, 2026, Trump, cùng hai con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump và Tổ Chức Trump (Trump Organization) đệ đơn kiện IRS và Bộ Tài Chính, đòi bồi thường $10 tỷ vì việc rò rỉ thông tin thuế của họ. Năm 2024, cựu nhân viên IRS, Charles Littlejohn, bị xử 5 năm tù tội tiết lộ thông tin thuế gia đình Trump cùng một số tỷ phú Mỹ. Với nguồn tin từ Charles Littlejohn, The New York Times cùng tờ ProPublica đã phanh phui loạt hồ sơ trốn thuế của Trump. Vụ việc từng gây chấn động hồi Trump nhiệm kỳ một.

Việc tiết lộ hồ sơ thuế là hành vi trái pháp luật và bị kiện là đúng. Charles Littlejohn bị bỏ tù là đúng. Vấn đề ở chỗ Trump không nên kiện IRS và Bộ Tài Chính khi đang ngồi ghế tổng thống, khi mà các cơ quan bị ông kiện lại là những cơ quan chịu sự chỉ đạo của ông; khi mà các luật sư bào chữa cho vụ kiện, về bản chất, lại làm việc trong nhánh hành pháp do chính ông kiểm soát; và khi mà bất kỳ thỏa thuận dàn xếp nào cũng có thể dẫn đến việc tiền thuế của dân, các khoản miễn giảm thuế, miễn giảm kiểm toán, hoặc những lợi ích khác, cuối cùng, đều được chuyển về cá nhân ông hay thành viên gia đình ông.

Trong một vụ kiện thông thường, việc dàn xếp là giải pháp hiệu quả khi nó phù hợp các yếu tố pháp lý thông lệ. Khi muốn dàn xếp, các bên cùng đánh giá rủi ro và và đi đến thỏa hiệp. Đó là chuyện kiện cáo bình thường, khi các bên thực sự đối đầu nhau, khi bị đơn có động cơ độc lập để phản kháng, khi luật sư đại diện cho chính phủ làm nhiệm vụ bảo vệ ngân khố quốc gia chứ không phải xử lý một yêu cầu mang tính nhạy cảm chính trị xuất phát từ chính người đứng đầu chuỗi mệnh lệnh hành chính – trong trường hợp này là Trump. Trong khi đó, luật liên bang vốn nghiêm cấm sự can thiệp tổng thống vào các cuộc kiểm toán hoặc điều tra những hành vi tài chính mờ ám mà IRS thực hiện.

Hơn nữa, một phiên tòa luôn cần bằng chứng. Các kiến ​​nghị pháp lý phải có lập luận chặt chẽ. Trong khi đó, Trump và các “bị đơn” nói rằng họ bị thiệt hại $10 tỷ. Chẳng có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh. Trump có thể nói những gì báo chí phanh phui vụ trốn thuế của ông là làm tổn hại danh tiếng; và ông có thể kiện họ tội phỉ báng; nhưng nếu vậy thì “thiệt hại” không thể quy cho IRS hay thậm chí cho Charles Littlejohn, người rò rỉ hồ sơ thuế của Trump.

Chưa hết, Trump – với cương vị tổng thống, đứng đầu nhánh hành pháp – là người chịu trách nhiệm mọi hoạt động của IRS lẫn Bộ Tài Chính. Do đó, khi vụ rò rỉ IRS xảy ra (hơn hai năm rưỡi sau khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ một), thì chính Trump phải chịu trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất.

Từ khi Trump kiện IRS, tổ chức phi lợi nhuận Công Dân vì Trách Nhiệm và Đạo Đức (Citizens for Responsibility and Ethics – CREW, Washington DC) đã đệ trình bản kiến ​​nghị với tư cách là “bên hỗ trợ tòa án” (amicus curiae).

Bản kiến nghị viết: “Việc tổng thống cùng lúc nắm giữ hai vai trò trong vụ kiện, với tư cách cá nhân là nguyên đơn, và với tư cách người đứng đầu hành pháp, đã khiến các luật sư thuộc Bộ Tư Pháp không thể hoàn thành nghĩa vụ đạo đức…”

Kiến ​​nghị cũng yêu cầu Kathleen Williams, thẩm phán liên bang tại Florida đang thụ lý vụ án, cần tạm dừng các tiến trình tố tụng và nên “cấm các bên được phép hủy vụ kiện thông qua một thỏa thuận dàn xếp tài chính mang tính vi hiến, chừng nào tổng thống còn đương nhiệm.”

Dùng “tiền chùa” chi cho “tín đồ”

Nếu Trump nổi hứng bãi nại vụ kiện IRS thì chắc không có vấn đề gì lớn; đằng này, ông đòi bồi thường $1.7 tỷ. Trump nói ông không tư túi gì mà dùng $1.7 tỷ để lập nguồn quỹ dành riêng cho việc chống lại tình trạng “vũ khí hóa” các cơ quan công quyền; cụ thể, dùng để bồi thường cho những “nạn nhân oan ức” bởi tình trạng “vũ khí hóa” của Bộ Tư Pháp thời Joe Biden.

Ngày 16 Tháng Năm, trên X (Twitter), ký giả Katherine Faulders của ABC News cho biết, nguồn quỹ trên được dùng thành lập một ủy ban có thể được đặt tên là “Ủy Ban Sự Thật và Công Lý Tổng Thống Donald J. Trump,” và tổng số tiền có sẵn trong quỹ là… $1.776 tỷ.”

Điều này thật ra chẳng giải quyết được gì trước những cáo buộc liên quan tư lợi; trái lại, nó biến một vụ kiện cá nhân chống lại các cơ quan do chính Trump kiểm soát thành một công cụ để phân bổ tiền công quỹ cho những người cùng phe với ông. Sự “ngập ngụa trong thối nát,” như cách nói của Thượng Nghị Sĩ Ron Wyden, ở chỗ, Trump không thể vừa đóng vai nguyên đơn vừa là cấp trên của bị đơn, rồi vừa làm người giám sát các luật sư bào chữa vừa hưởng lợi từ thỏa thuận dàn xếp.

Don Moynihan, giáo sư chính sách công tại Đại Học Michigan, nhận định: “Ý tưởng về thỏa thuận dàn xếp chứa đựng những vấn đề nghiêm trọng.” Thứ nhất, nó mang lại “phần thưởng tài chính cho những kẻ đã tấn công nền dân chủ Mỹ.” Hơn nữa, “đây là một phần trong mô hình hành vi mà qua đó Trump vi phạm nguyên tắc cơ bản về sự phân chia quyền lực.” Gần $1.8 tỷ là một khoản tiền khổng lồ. Không đời nào Quốc Hội chấp thuận chi số tiền lớn như vậy để trả cho đám côn đồ phá hoại Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021.

Nội việc Trump ân xá cho khoảng 1,500 kẻ tham gia cuộc bạo loạn Quốc Hội đã là điều rất không bình thường; giờ lại “bồi thường danh dự” cho họ nữa thì điều đó còn tệ hơn cả tham nhũng. Cần nói thêm, những kẻ bạo loạn 6 Tháng Giêng đã đệ đơn đòi bồi thường và lấy lại khoản tiền mà họ buộc phải nộp sau khi bị kết án (khoảng $500 đối với tội nhẹ và $2,000 đối với trọng tội). Trong vài trường hợp, có kẻ đòi bồi thường cả triệu.

Trong thực tế, đã có ít nhất một tiền lệ. Tháng Ba, 2026, Bộ Tư Pháp “của Trump” đã đồng ý trả $1.25 triệu cho Michael Flynn (cựu cố vấn an ninh quốc gia thời Trump nhiệm kỳ một). Trước đó, Flynn kiện Bộ Tư Pháp thời Biden, đòi bồi thường $50 triệu, vì việc “truy tố ác ý và lạm dụng quy trình tố tụng,” rằng chính quyền Biden đã truy tố ông “một cách không đúng đắn và mang động cơ chính trị, chỉ vì mối liên hệ hợp pháp của ông với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Donald J. Trump.” Trước đó, năm 2025, chính quyền Trump đã đồng ý trả gần $5 triệu để giải quyết một vụ kiện mà đại diện gia đình Ashli ​​Babbitt đệ trình. ​​Babbitt là một trong những kẻ hung hãn đập phá Quốc Hội và bị bắn chết.

Gút lại, việc một tổng thống đương nhiệm kiện chính phủ của mình để đòi bồi thường là điều chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, Trump vẫn “xoay sở” để “tiền thuế người dân Mỹ trở thành máy rút tiền nhằm phục vụ lợi ích cá nhân ông ta” – như cách nói của Virginia Canter, thuộc tổ chức Democracy Defenders Fund, cựu luật sư Tòa Bạch Ốc.

Nói một cách dễ hiểu, toàn bộ sự việc nằm ở chỗ, Trump muốn lấy “tiền chùa” để “trả ơn, trả nghĩa” cho tín đồ của mình. Quả là một ý tưởng chỉ “thiên tài” Trump mới có thể nghĩ ra. [kn]

Trump rời Bắc Kinh làm hàng triệu dân mạng Trung Quốc ‘vô cùng thương nhớ’

play-rounded-fill

Trump rời Bắc Kinh làm hàng triệu dân mạng Trung Quốc ‘vô cùng thương nhớ’

Mặc dù Tổng Thống Donald Trump đã rời Bắc Kinh về Mỹ, dân mạng Trung Quốc vẫn tiếc nuối cho một người “con yêu của tổ quốc.”

‘Nhân Cách Cao Quý,’ thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói về AI

VATICAN CITY (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ công bố thông điệp giáo hoàng đầu tiên “Magnifica Humanitas” (tạm dịch là Nhân Cách Cao Quý) trong triều đại của ngài vào ngày 25 Tháng Năm, tại Vatican City, theo AP dẫn tin từ thông báo của giáo hội cho biết hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm.

Bức thông điệp này sẽ đề cập đến việc “bảo vệ con người trong kỷ nguyên ‘trí tuệ nhân tạo’ (AI)”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong chuyến thăm đại học Sapienza University ở Rome, Ý, ngày 14 Tháng Năm. (Hình: Andreas Solaro/AFP via Getty Images)

Trong số các diễn giả ngoài giáo hội, ngoài tỉ phú Christopher Olah, người đồng sáng lập Anthropic, còn có một số cựu nhân viên OpenAI sau những bất đồng nội bộ liên quan đến an toàn và rủi ro về việc này.

Tạp chí Forbes đưa tin rằng một giới chức của Anthropic sẽ cùng Đức Giáo Hoàng đưa ra tuyên bố chính sách mới của giáo hội về AI. Điều này cho thấy ý nghĩa quan trọng về sự hiện diện của công ty này tại Vatican.

Theo Forbes, tỷ phú Olah là người từng đưa ra cảnh báo về việc sử dụng AI cho các mục đích nguy hại, đồng thời cũng từng vấp phải sự bất hòa tương tự như Đức Giáo Hoàng Leo XIV đối với Tổng Thống Donald Trump.

“Magnifica Humanitas” sẽ tập trung vào việc bảo vệ phẩm giá con người trong kỷ nguyên AI, theo Vatican.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ký thông điệp này vào ngày 15 Tháng Năm, đúng 135 năm sau ngày Đức Giáo Hoàng Leo XIII ký “Rerum Novarum,” văn kiện lịch sử năm 1891 về quyền của người lao động, chủ nghĩa tư bản, và trách nhiệm đạo đức của nhà nước cũng như giới chủ trong thời kỳ Cách Mạng Công Nghiệp.

Hồi Tháng Hai, chính quyền Tổng Thống Trump ra lệnh cho tất cả các cơ quan của Hoa Kỳ ngừng sử dụng công nghệ AI của Anthropic, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng khác do việc công ty này từ chối cho phép quân đội Hoa Kỳ sử dụng công nghệ AI của mình một cách không giới hạn.

Hiện tại, Anthropic đang khởi kiện chính quyền Trump, cáo buộc họ trả đũa công ty một cách trái pháp luật vì nỗ lực của Anthropic nhằm thiết lập các giới hạn đối với cách thức triển khai công nghệ AI của mình.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV – người đưa AI trở thành một ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ giáo hoàng đầu tiên của ngài, đặc biệt quan tâm về vai trò của AI trong chiến tranh – đã kêu gọi cần có sự giám sát chặt chẽ đối với cách thức sử dụng công nghệ này.

Theo AP, buổi công bố lần này có quy mô đặc biệt.

Thông thường, các thông điệp giáo hoàng do các giới chức Vatican và chuyên gia tại phòng báo chí tòa thánh giới thiệu.

Tuy nhiên, sự kiện này sẽ diễn ra tại khán phòng chính của Vatican.

Đức Giáo Hoàng sẽ tham dự, phát biểu, và ban phép lành cuối cùng.

Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernandez, tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin Vatican, và Đức Hồng Y Michael Czerny, tổng trưởng Bộ Phục Vụ Phát Triển Con Người Toàn Diện, sẽ là hai diễn giả chính.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Vatican, sẽ phát biểu phần kết luận. (K.L) [đ.d.]

Xả súng tại đền thờ Hồi Giáo lớn nhất San Diego, 5 người chết, gồm 2 nghi can

SAN DIEGO, California (NV) – Năm người thiệt mạng, gồm hai nghi can, trong vụ xả súng tại đền thờ Hồi Giáo lớn nhất San Diego County hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, giới chức loan báo, theo OC Patch.

Ba nạn nhân là nam giới trưởng thành, ông Mark Remily, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI ở San Diego, cho hay trong buổi họp báo trưa Thứ Hai.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Islamic Center of San Diego ở San Diego, California, hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm. (Hình: Zoe Meyers/AFP via Getty Images)

Cảnh sát tới hiện trường trong vòng bốn phút sau khi nhận được tin báo, và thấy thi thể ba người đàn ông bên ngoài đền thờ này, Sở Cảnh Sát San Diego (SDPD) cho biết. Một trong ba nạn nhân là nhân viên bảo vệ, theo SDPD.

Hai nghi can, có lẽ 17 và 19 tuổi, dường như thiệt mạng vì vết đạn do tự bắn, SPSD cho biết. Cảnh sát tìm thấy thi thể hai nghi can trên chiếc xe hơi gần hiện trường.

“Tôi xin cảm ơn đối tác công lực địa phương đã phản ứng nhanh, rõ ràng giúp ngăn chặn người khác mất mạng,” ông Remily nói.

Tiếng súng vang lên khoảng 11 giờ 40 phút trưa Thứ Hai tại Islamic Center of San Diego số 7050 Eckstrom Ave. trong khu Clairemont, cách trung tâm thành phố khoảng 8 dặm về hướng Bắc, SDPD cho hay.

Văn phòng Hội Đồng Quan Hệ Hoa Kỳ-Hồi Giáo ở San Diego xác nhận ít nhất một thành viên của đền thờ này thiệt mạng.

Một ông sống gần đền thờ này cho đài CBS 8 hay ông nghe hai loạt tiếng súng, có lẽ tổng cộng tới 30 phát.

Tới 12 giờ 44 phút trưa, SDPD thông báo hiện trường “vẫn còn nhưng đã được kiểm soát.” Lúc 1 giờ 6 phút, cảnh sát tuyên bố mối đe dọa bị “vô hiệu hóa.”

Thống Đốc Gavin Newsom đưa ra tuyên bố chia buồn cùng thân nhân những người bị ảnh hưởng.

“Jennifer và tôi cảm thấy vụ tấn công bạo động tại Islamic Center of San Diego thật là ghê rợn,” Thống Đốc Newsom cho biết qua một thông báo gởi đến nhật báo Người Việt. “Đây là nơi gia đình và trẻ em tập hợp, hàng xóm đến để cầu nguyện trong bình yên và thân ái. Hôm nay, cộng đồng này đã bị những tiếng súng xé toạc.”

Ông tiếp: “California xin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với các gia đình và cộng đồng bị vụ nổ súng này ảnh hưởng.”

“Cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu không phải lo sợ cho tính mạng của mình. Thù ghét không có chỗ đứng ở California, và chúng ta sẽ không dung thứ cho các hành động khủng bố hay dọa nạt chống lại các cộng đồng tôn giáo,” ông Newsom cho biết tiếp.

Ông cũng cảm ơn nhân viên công lực ra tay kịp thời.

“Cảm ơn những nhân viên công lực và nhân viên cấp cứu can đảm, những người hành động nhanh chóng để bảo vệ trẻ em và những người cầu nguyện,” nhà lãnh đạo hàng đầu California cho biết. “Đối với cộng đồng Hồi Giáo ở San Diego, California luôn sánh vai cùng quý vị.”

Giám Mục Michael Phạm, giám mục Giáo Phận San Diego, cũng lên tiếng về vụ bạo động này.

Trong thông cáo gởi cho nhật báo Người Việt, vị chủ chăn gốc Việt của giáo phận tuyên bố: “Chúng tôi sát cánh trong tinh thần đoàn kết và cầu nguyện cùng cộng đồng Hồi Giáo, những người vừa phải hứng chịu một hành động bạo lực vô nghĩa tại Islamic Center of San Diego, làm năm người thiệt mạng, bao gồm hai nghi can.”

“Islamic Center of San Diego là đối tác lâu năm của chúng tôi trong các nỗ lực hợp tác vì công lý, đặc biệt là trong việc đồng hành cùng những người nhập cư. Các nơi thờ tự phải luôn là những chốn tôn nghiêm của hòa bình, an toàn, và cầu nguyện. Một vụ tấn công nhắm vào một cộng đồng đức tin cũng chính là một tấn công vào phẩm giá thiêng liêng của mọi người,” Giám Mục Michael Phạm cho biết tiếp.

Ông kết luận: “Thay mặt toàn thể cộng đồng Công Giáo tại San Diego, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất, cùng với tinh thần đoàn kết và những lời cầu nguyện chân thành tới gia đình các nạn nhân cũng như toàn thể cộng đồng Hồi Giáo.”

Islamic Center of San Diego là đền thờ Hồi Giáo lớn nhất San Diego County, theo trang web đền thờ này. Nơi đây có trường Al Rashid, trường dạy học bằng tiếng Ả Rập, nghiên cứu Hồi Giáo và Kinh Quran, theo trang web đền thờ này.

Đài Fox 5 San Diego đưa tin năm trường học thuộc Học Khu San Diego bị ảnh hưởng và bị phong tỏa trong lúc xảy ra vụ xả súng, nhưng sau đó, lệnh phong tỏa bị hủy bỏ.

Giới chức coi vụ xả súng tại đền thờ này là tội ác thù ghét, theo ông Scott Wahl, cảnh sát trưởng San Diego, CNN đưa tin.

Ông Todd Gloria, thị trưởng San Diego, lên án vụ tấn công.

“Thành phố San Diego không có chỗ cho nạn thù ghét,” ông Gloria nhấn mạnh trong buổi họp báo của giới chức. “Khi tệ nạn này xảy ra và khi bất cứ tội ác nào xảy ra, chúng tôi sẽ buộc thủ phạm chịu trách nhiệm.”

CAIR và văn phòng hội đồng này ở San Diego cũng lên án vụ xả súng.

“Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành vi bạo lực khủng khiếp này tại Islamic Center of San Diego,” bà Tazheen Nizam, giám đốc điều hành văn phong này, gửi bản tuyên bố tới OC Patch cho biết.

Lý do cũng như tình huống vụ xả súng vẫn đang được điều tra.

“FBI đang đánh giá kỹ tình hình và sẵn sàng dùng mọi phương tiện, nhân lực chúng tôi có để tìm ra sự thật của vụ này,” ông Remily tuyên bố. (Th.Long) [đ.d.]

Cứu Hỏa Utah cứu được 25 triệu con ong trên xe chết máy giữa trời nóng

PARLEYS CANYON, Utah (NV) – Lính cứu hỏa ở Utah cứu khoảng 250 triệu trên chiếc xe vận tải lớn bị chết máy giữa trời nóng gay gắt, theo UPI hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm.

Cơ Quan Cứu Hỏa Unified (UFA) cho hay lính cứu hỏa từ Millcreek được điều tới hiện trường khi chiếc xe vận tải bị chết máy ở Parleys Canyon.

Lính cứu hỏa phun nước làm mát cho bầy ong trên chiếc xe vận tải bị chết máy ở Utah. (Hình: Unified Fire Authority)

“Trong lúc thợ máy sửa chiếc xe vận tải, lính cứu hỏa cẩn thận dùng vòi phun hơi nước giữ cho bầy ong mát mẻ, bình tĩnh và an toàn giữa trời nóng,” UFA viết trên Facebook hôm 13 Tháng Năm.

Do trời nóng gay gắt, bầy ong “có thể chết nếu chiếc xe vận tải nằm yên dưới ánh nắng quá lâu, vì xe không chạy thì không có gió mát.”

Chiếc xe vận tải chở 480 tổ ong, mỗi tổ có khoảng 40,000 tới 60,000 con ong mật.

“Chúng tôi vui mừng thông báo không có lính cứu hỏa nào bị ong đốt trong chiến dịch giải cứu!” UFA cho hay.

Đây là một trong những ví dụ lính cứu hỏa “không chỉ cứu người… đôi khi, họ còn cứu 25 triệu con ong,” UFA thêm. (Th.Long) [kn]

Trump rút vụ kiện IRS $10 tỉ, trao đổi bằng quỹ $1.8 tỉ cho đồng minh

WASHINGTON, DC (NV) – Trong một quyết định bất ngờ, Tổng Thống Donald Trump chủ động rút lại vụ kiện $10 tỉ chống Sở Thuế Vụ (IRS) và Bộ Tài Chính về việc rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Đổi lại, Bộ Tư Pháp (DOJ) thành lập một quỹ trị giá $1.8 tỉ bồi thường những người ủng hộ ông Trump, cáo buộc họ bị chính quyền Đảng Dân Chủ đối xử bất công.

NBC News, The New York Times và những hãng truyền thông lớn khác đồng loạt dẫn tin từ các tài liệu nộp lên tòa án hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, gọi thông báo của DOJ như một phần của thỏa thuận dàn xếp với Tổng Thống Trump.

Tổng Thống Donald Trump, cùng con trai Donald Trump Jr., trở về Tòa Bạch Ốc từ Florida vào ngày 3 Tháng Năm.(Hình: Anna Rose Layden/Getty Images)

The Washington Post vào tuần trước cho biết ông Trump đã đồng ý rút lại vụ kiện gia đình, mặc dù không có chi tiết về bất kỳ thỏa thuận giải quyết tiềm ẩn nào được tiết lộ trong tài liệu tòa án.

Các tài liệu tòa án do nhóm pháp lý của ông Trump gửi hôm Thứ Hai, diễn ra ngay sau khi ABC News đưa tin rằng ông Trump dự trù ​​sẽ rút đơn kiện để đổi lấy việc thành lập một quỹ trị giá $1.7 tỉ – hình thành từ tiền thuế của người dân – nhằm bồi thường cho các đồng minh của tổng thống, những người đã lập luận rằng họ bị các chính quyền tiền nhiệm nhắm mục tiêu một cách sai trái. Trong đó bao gồm cả những cá nhân bị truy tố liên quan đến cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 Tháng Giêng, năm 2021.

DOJ vào sáng Thứ Hai tuyên bố đã thành lập một quỹ trị giá $1.8 tỉ, nhiều hơn con số ông Trump đưa ra vào tuần trước là $1.7 tỉ.

Quyết định chủ động rút lại vụ kiện đánh dấu một cuộc đảo ngược ngoạn mục kể từ khi ông Trump và hai con trai lớn là Donald Trump Jr. và Eric Trump nộp đơn kiện vào Tháng Giêng. Đơn kiện cáo buộc rằng IRS đã “sai lầm khi cho phép một nhân viên hành động vì động cơ chính trị” làm rò rỉ thông tin thuế mật cho các hãng tin lớn, đồng thời yêu cầu bồi thường cho những tổn thất về danh tiếng và tài chính được cho là đã xảy ra với họ.

Khủng hoảng Hiến Pháp

Trong một bản kiến ​​nghị “amicus” (bản đệ trình của bên thứ ba) mới nộp vào Thứ Hai, 18 Tháng Năm, tại tòa án quận phía Nam Florida do MS NOW độc quyền thu thập được, các thành viên Đảng Dân Chủ lập luận rằng tổng thống đang tìm cách “làm suy yếu Hiến Pháp” thông qua vụ kiện mà ông đã khởi xướng từ nhiều tháng trước nhằm vào IRS, cũng như một thỏa thuận được cho là đang chờ phê duyệt.

Bản kiến nghị ghi rằng thỏa thuận này chẳng khác nào một “quỹ đen” dành cho tổng thống và các đồng minh của ông.

Theo MS NOW, tổng cộng có 93 dân biểu Đảng Dân Chủ đã cùng ký tên vào bản kiến nghị này.

Dân Biểu Joe Neguse (Dân Chủ, Colorado) – người đứng đầu Nhóm Công Tác Về Pháp Lý Của Phe Dân Chủ tại Hạ Viện, được thành lập vào năm ngoái nhằm phản kháng lại Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Trump, viết trong kiến nghị: “Vụ kiện vô lý trị giá $10 tỉ của Donald Trump nhằm vào IRS là một trong những ví dụ trơ trẽn nhất về tham nhũng mà chúng ta từng chứng kiến ​​từ chính quyền này.”

Các thành viên Đảng Dân Chủ khẩn thiết đề nghị Chánh Án Kathleen Williams bác bỏ vụ kiện của tổng thống và xem xét thật kỹ lưỡng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

“Chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Hoa Kỳ về việc một tổng thống đương nhiệm lại tìm cách đạt được một thỏa thuận bồi thường tài chính từ chính chính phủ do mình lãnh đạo — huống hồ lại là việc đòi hỏi hàng tỉ đô la từ nguồn tiền đóng thuế của người dân,” theo nội dung trong bản kiến nghị.

Tháng trước, Chánh Án Williams đã đặt câu hỏi về nền tảng của vụ kiện, chỉ ra tình huống bất thường: một tổng thống đang ngồi kiện một cơ quan hành pháp mà ông kiểm soát. Điều này tạo ra những gì các chuyên gia pháp lý gọi là các lo ngại đáng kể về “thẩm quyền vấn đề theo Điều III.”

Mối lo ngại này đặc biệt gay gắt, theo CNBC. Bởi vì ông Trump là người giám sát cả đội ngũ pháp lý tư nhân của mình, những người đang đòi khoản thanh toán trị giá $10 tỉ, lẫn các luật sư thuộc DOJ, những người được trao quyền dàn xếp vụ kiện và phê duyệt bất kỳ khoản chi trả nào dành cho chính ông. Các chuyên gia về đạo đức đã cảnh báo rằng sự sắp xếp này tạo ra “nguy cơ về vụ kiện thông đồng trắng trợn nhất trong lịch sử.”

Mô hình kiện tụng $10 tỉ

Tranh cãi bắt nguồn từ các tiết lộ trái phép xảy ra giữa năm 2018 và 2020. Ông Charles Littlejohn, một nhân viên IRS làm việc cho công ty quốc phòng Booz Allen Hamilton, đã ăn cắp và rò rỉ thông tin thuế từ hàng ngàn cá nhân giàu có, bao gồm cả ông Trump và các quản lý quỹ phòng hộ tỷ phú.

Thông tin bị rò rỉ dẫn đến những cơn bão phúc trình. The New York Times tiết lộ vào năm 2020 rằng ông Trump đã không trả thuế thu nhập liên bang trong nhiều năm trước thời điểm đó. Tờ ProPublica đã xuất bản một loạt bài điều tra làm nổi bật những điểm không nhất quán và mô hình trong hồ sơ thuế của ông Trump. Sau đó, Hạ Viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã công bố sáu năm hồ sơ thuế của ông Trump.

Vụ kiện IRS không phải là hành động pháp lý duy nhất của Tổng Thống Trump kể từ khi ông quay lại chức vụ. Tổng thống đã nộp nhiều đơn kiện $10 tỉ chống lại các bị đơn khác nhau, bao gồm, The Wall Street Journal và chủ nhân là ông Rupert Murdoch. (K.L) [kn]

Cuba cảnh cáo Mỹ, nếu tấn công sẽ gây ra ‘cuộc tắm máu’

HAVANA, Cuba (NV) – Ông Miguel Diaz-Canel, chủ tịch Cuba, hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, cảnh cáo Mỹ mà tấn công đảo quốc này, sẽ gây ra “cuộc tắm máu,” theo Politico.

“Chúng tôi biết rõ lời đe dọa tấn công Cuba của cường quốc quân sự lớn nhất hành tinh này,” ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X. “Chỉ đe dọa thôi đã là tội ác quốc tế. Còn nếu thực hiện lời đe dọa đó, sẽ gây ra cuộc tắm máu với hậu quả không thể lường trước, đồng thời hủy hoại nền hòa bình và ổn định.”

Ông Miguel Diaz-Canel (phải), chủ tịch Cuba; Đại Tá Raul Guillermo Rodriguez Castro (giữa), cháu nội cựu Chủ Tịch Raul Castro; và Tướng Alvaro Lopez Miera, bộ trưởng Lực Lượng Vũ Trang. (Hình minh họa: Adalberto Roque/AFP via Getty Images)

Tình trạng căng thẳng giữa Mỹ với Cuba tăng lên từ khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì đầu năm ngoái tới nay. Chính quyền Tổng Thống Trump liên tục gây áp lực lên Cuba nhằm cố thay đổi chế độ.

Sau khi bắt giữ ông Nicolas Maduro, tổng thống Venezuela, hồi Tháng Giêng, Mỹ vừa giành quyền kiểm soát dầu mỏ Venezuela, nguồn cung cấp dầu quan trọng cho Cuba, vừa cấm quốc gia khác chở dầu tới Cuba.

Do đó, hệ thống năng lượng vốn đã yếu ớt của Cuba càng mau chóng sụp đổ.

Tổng Thống Trump thường xuyên tỏ ý muốn nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Cuba. Hồi Tháng Ba, ông nói với phóng viên rằng Venezuela chỉ là bước đầu, “kế tiếp” là Cuba.

“Lấy Cuba, dù là giải phóng, chiếm giữ, tôi nghĩ tôi muốn làm gì thì làm, nếu quý vị muốn biết sự thật,” ông Trump nói. “Tôi tin tôi sẽ có vinh dự lấy Cuba. Như vậy sẽ tốt. Đó là vinh dự lớn.”

Hôm Chủ Nhật, Axios đưa tin một số giới chức tình báo tin rằng Cuba đã kiếm được hơn 300 chiếc “drone” (máy bay điều khiển từ xa) quân sự và đang bàn cách tấn công căn cứ Mỹ ở vịnh Guantanamo, tàu quân sự và thậm chí thành phố Key West, Florida. Những giới chức tình báo này cho biết Mỹ có thể dùng thông tin đó làm lý do tấn công Cuba.

Tuy nhiên, cũng hôm Chủ Nhật, trên mạng xã hội X, Tòa Đại Sứ Cuba ở Mỹ tỏ ý nói thông tin đó là bịa đặt.

Tuần trước, ông John Ratcliffe, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA), tới thủ đô Havana hội đàm với giới chức cấp cao của chính phủ Cuba. (Th.Long) [kn]

Trump nóng lòng giải quyết eo biển Hormuz trong khi Iran cứ ‘tà tà câu giờ’

play-rounded-fill
Trump nóng lòng giải quyết eo biển Hormuz trong khi Iran cứ ‘tà tà câu giờ’

Tổng Thống Donald Trump cho biết ông bắt đầu hết kiên nhẫn với Iran trong việc đạt một thỏa thuận ngừng bắn trong khi cho rằng Iran đang câu giờ.

3 thiếu niên lái lòng vòng Austin, cướp xe, bắn bừa bãi, 4 người bị thương

AUSTIN, Texas (NV) – Ba thiếu niên bị bắt sau khi ít nhất 10 vụ nổ súng bừa bãi xảy ra ở Austin, Texas, cuối tuần qua, làm bốn người bị thương, giới chức thành phố loan báo, theo AP hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm.

Ít nhất hai nghi can lái xe ăn cắp chạy lòng vòng Austin và nã đạn vào hai trạm cứu hỏa, một số chung cư và căn nhà từ chiều Thứ Bảy tới sáng Chủ Nhật, bà Lisa Davis, cảnh sát trưởng Austin cho hay hôm Chủ Nhật.

Một trong ba nghi can và một trong những chiếc xe hơi liên hệ với những vụ nổ súng ở Austin. (Hình: Austin Police Department)

Hai thiếu niên, 15 và 17 tuổi, lái xe ăn cắp bị bắt sau khi bị chặn xe và cố bỏ chạy. Một thiếu niên thứ ba, cũng ngồi trên chiếc xe đó, chạy thoát nhưng bị bắt tối Chủ Nhật tại trạm xăng ở Manor, cách Austin khoảng 15 dặm về hướng Đông Bắc. Cảnh sát cho biết nghi can thứ ba vị thành niên, nhưng không nói rõ bao nhiêu tuổi.

Khẩu súng được dùng trong những vụ nổ súng này do thiếu niên 15 tuổi ăn cắp, và thiếu niên 17 tuổi cũng bị truy nã liên quan tới vụ ăn cắp súng khác, theo bà Davis.

Hôm Chủ Nhật, giới chức Austin ra lệnh cư dân phía Nam thủ phủ này của Texas tìm nơi trú ẩn an toàn trong lúc cảnh sát truy lùng nghi can. Sau khi hai nghi can bị tắt, giới chức hủy bỏ lệnh đó.

Bốn nạn nhân được chở đi bệnh viện, trong đó có một người nguy kịch, giới chức xác nhận.

Ba nghi can cướp ít nhất bốn chiếc xe hơi trong lúc chạy lòng vòng Austin, bà Davis cho biết.

“Chúng tôi chưa biết lý do nhóm nghi can này nổ súng. Thực ra, dường như họ bắn đại,” ông Kirk Watson, thị trưởng Austin, cho hay. (Th.Long) [kn]

Trump hoãn tấn công Iran vào Thứ Ba vì ‘3 cường quốc Trung Đông yêu cầu’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, tuyên bố ông hoãn kế hoạch tấn công Iran vào Thứ Ba sau khi nguyên thủ quốc gia ba cường quốc ở Trung Đông yêu cầu ông làm như vậy, theo CNBC.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Trump cho hay ông thông báo với giới lãnh đạo quân sự Mỹ “chúng ta sẽ không thực hiện kế hoạch tấn công Iran ngày mai” theo lời yêu cầu của Quốc Vương Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar, Thái Tử Mohammed bin Salman của Saudi Arabia và Tổng Thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Tàu thả neo ở eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố cảng Khasab, trên bán đảo Musandam của Oman hôm 17 Tháng Năm. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)

Trước khi Tổng Thống Trump loan báo tin này, không có dấu hiệu rõ ràng nào Mỹ chuẩn bị tấn công Iran vào Thứ Ba giữa lúc hai bên đang ngưng bắn. Trong cuộc phỏng vấn của New York Post trước đó hôm Thứ Hai, ông Trump nhấn mạnh “không lâu nữa,” Iran sẽ biết “chuyện gì xảy ra,” nhưng ông không nói chi tiết.

Tổng Thống Trump đang cân nhắc tấn công Iran trở lại sau khi chỉ trích bản đề nghị hòa bình mới đây của Iran là “rác rưởi,” theo Axios.

Trên Truth Social hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump cho hay ba nguyên thủ quốc gia ở Trung Đông yêu cầu hoãn tấn công Iran “vì tiến trình đàm phán nghiêm túc đang diễn ra, và theo họ, vốn là những nhà lãnh đạo và đồng minh tài giỏi, sẽ có thỏa thuận mà Mỹ, cũng như tất cả quốc gia ở Trung Đông và xa hơn, đều chấp nhận được.”

“Quan trọng, thỏa thuận này sẽ bao gồm Iran không có vũ khí nguyên tử!” ông Trump viết.

Tổng Thống Trump lưu ý mặc dù ra lệnh ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, và Tướng Dan Caine, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, hoãn kế hoạch tấn công vào Thứ Ba, nhưng ông yêu cầu họ “sẵn sàng tấn công Iran toàn diện, quy mô lớn ngay lập tức, nếu không đạt được thỏa thuận nào có thể chấp nhận.”

Mỹ và Iran đang ngưng bắn sau sáu tuần giao tranh từ hôm 28 Tháng Hai. Nhưng tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian đang bế tắc, và tuần trước, Tổng Thống Trump tỏ ý nói thỏa thuận ngưng bắn “sắp chết.” (Th.Long) [kn]

Tòa bác đơn kiện của Elon Musk đối với Sam Altman, OpenAI

OAKLAND, California (NV) – Bồi thẩm đoàn liên bang ở California hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm, kết luận tỷ phú Elon Musk làm đơn kiện công ty OpenAI, ông Sam Altman (tổng giám đốc) và ông Greg Brockman (đồng sáng lập công ty), quá trễ nên đơn kiện không có giá trị, theo NBC News.

Trong đơn kiện, ông Musk cáo buộc ông Altman và ông Brockman làm giàu bất hợp pháp cho bản thân từ tổ chức mà họ cùng với một số người khác thành lập cách đây 11 năm.

Ông Elon Musk tới dự phiên tòa xét xử vụ kiện của ông đối với OpenAI tại Ronald V. Dellums Federal Building ở Oakland, California, hôm 28 Tháng Tư. (Hình: Benjamin Fanjoy/Getty Images)

Chín thành viên bồi thẩm đoàn thống nhất kết luận ông Musk đã hết thời hạn kiện lúc ông nộp đơn kiện hồi năm 2024. Bà Yvonne Gonzalez Rogers, chánh án liên bang ở Bắc California, đồng ý với bồi thẩm đoàn, bác bỏ đơn kiện của ông Musk, theo đài NPR.

Phán quyết này mau chóng chấm dứt phiên tòa xét xử dài ba tuần, phiên tòa tiết lộ những nỗi lo sợ và khao khát từng khiến hai trong số những người nổi tiếng nhất Silicon Valley hợp tác với nhau thành lập Open AI, công ty sản xuất ChatGPT, nhưng khoảng ba năm sau thì chia tay sau khi tranh cãi về cách điều hành.

Năm 2015, OpenAI được thành lập là tổ chức bất vụ lợi nhằm tạo ra AI (trí tuệ nhân tạo) tân tiến đem lại lợi ích cho nhân loại, sau khi nhóm sáng lập đều lo ngại hậu quả tiêu cực có thể xảy ra khi AI bị bất cứ người nào đó hoặc công ty vụ lợi nào đó kiểm soát.

Tới năm 2017, nhóm sáng lập tin rằng họ cần thành lập nhánh vụ lợi cho AI nhằm quyên tiền và thu hút nhà nghiên cứu để có thể cạnh tranh. Ông Musk muốn giành quyền kiểm soát, nhưng những người khác không đồng ý, nên ông rời bỏ tổ chức này năm 2018.

Ông Musk cũng kiện Microsoft vì giúp đỡ OpenAI thông qua những khoản đầu tư tổng cộng $13 tỷ từ năm 2019 tới năm 2023. Nhưng hôm Thứ Hai, bồi thẩm đoàn cũng bác bỏ lời cáo buộc này. (Th.Long) [kn]

OCDA thành lập đội công tố viên chuyên về xe đạp điện

ORANGE COUNTY, California (NV) – Biện Lý Cuộc Orange County (OCDA) thông báo thành lập đội công tố viên chuyên về xe đạp điện hoặc xe mô tô điện để xem xét và khởi tố các thiếu niên hay người lớn.

Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, OCDA thành lập đội chuyên về xe đạp điện và mô tô điện, có tên RIDE SAFELY, sau khi có nhiều tai nạn liên quan đến xe đạp điện xảy ra, và cơ quan này phải truy tố hình sự một số phụ huynh.

Xe đạp điện ở California. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

RIDE SAFELY sẽ là một phần của Đội Bảo Vệ Gia Đình, sẽ có các công tố viên chuyên về gia đình và tội phạm người dưới vị thành niên.

Ông Todd Spitzer, chánh biện lý Orange County, cho biết OCDA không chỉ thấy số tai nạn xe đạp điện hay mô tô điện ngày càng tăng, mà còn khuyến khích các sở cảnh sát điều tra tai nạn kỹ hơn.

Ông Spitzer còn cho hay muốn có một nhóm công tố viên chuyên phụ trách vấn đề này để tránh những quyết định truy tố và tuyên án không đồng nhất.

Quyết định thành lập nhóm RIDE SAFELY được đưa ra sau khi OCDA khởi tố một số tai nạn có người dưới vị thành niên lái xe mô tô điện.

Đó là khởi tố một người mẹ ở Aliso Viejo, có tên Tommi Jo Mejer, vì cho con trai 14 tuổi lái xe mô tô điện rồi tông chết một cựu chiến binh Việt Nam 81 tuổi ở Lake Forest.

OCDA còn khởi tố một người cha ở Yorba Linda tội gây nguy hiểm cho trẻ em vì con trai 12 tuổi bị thương nặng sau khi lái xe mô tô điện được chỉnh lại để có tốc độ đến 60 dặm/giờ.

Một người cha ở Westminster bị khởi tố tội tiểu hình bạo hành trẻ em vì cho các con trai lái xe mô tô điện dù bị nhân viên công lực cảnh cáo.

Thêm vào đó là tai nạn xe đạp điện chết người ở Little Saigon làm người thiệt mạng là thiếu niên gốc Việt, có tên Benson Nguyễn, 13 tuổi. Thiếu niên này chạy xe với tốc độ 35 dặm/giờ, sau đó không hiểu vì sao, tông vào con lươn giữa đường, làm em mất kiểm soát chiếc xe đạp điện, bị văng ra xa, và bị thương nặng, cuối cùng qua đời tại bệnh viện.

Ông Spitzer cho hay ông liên lạc với cảnh sát trưởng Garden Grove sau tai nạn của Benson Nguyễn và yêu cầu các điều tra viên xem xét hiện trường thật kỹ, cũng như để ý những người quen biết như bạn bè và gia đình.

Sau tai nạn của Benson Nguyễn, Amazon cũng công bố sẽ ngưng bán xe đạp điện tốc độ cao ở California.

Ông Rob Bonta, bộ trưởng tư pháp California, cũng đưa ra báo động cho người tiêu dùng. Ông cho biết nhiều khi xe đạp điện được đăng lên các trang web bán hàng, nhưng không tốc độ không phải là xe đạp điện, mà là xe mô tô điện. (TL) [đ.d.]

Sài Gòn vẫn là ‘đầu tàu’ kinh tế, hay bắt đầu hụt hơi?

play-rounded-fill
Sài Gòn vẫn là ‘đầu tàu’ kinh tế, hay bắt đầu hụt hơi?

Ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước, đánh giá sau 40 năm “đổi mới,” thành phố “không còn là nền kinh tế chi phí thấp nhưng cũng chưa trở thành nền kinh tế giá trị cao. Biểu hiện rõ nhất là tốc độ tăng trưởng của thành phố không còn dẫn đầu như trước.”

Tắm sông Lô sau giờ ôn thi, 5 học sinh chết đuối ở Phú Thọ

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Sau giờ ôn thi, nhóm chín học sinh ở các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, ra khu vực bãi bồi sông Lô tắm thì không may năm em bị chết đuối.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ ông Hoàng Mạnh Hồng, chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, cho biết khoảng 4 giờ chiều 18 Tháng Năm, một nhóm học sinh là người địa phương ra khu vực bãi bồi sông Lô, đoạn trước Đình Yên Lập để tắm thì một em bất ngờ bị chết đuối.

Hiện trường vụ chết đuối ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ. (Hình: Ánh Dương/VnExpress)

Thấy vậy, các bạn đi cùng đã lao ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn chìm. Hoảng sợ, một học sinh đứng gần bờ đã chạy đi hô hoán người dân đến ứng cứu.

Nhận tin báo, chính quyền xã Sông Lô đã huy động lực lượng cùng người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân.

Theo ông Hồng, đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy năm thi thể nạn nhân gồm các em: NTL,13 tuổi; BXN, NMQ, NCT, NVT, cùng 14 tuổi.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn là bãi bồi có nhiều lau sậy mọc lấn ra giữa sông, xung quanh có lạch nước sâu chảy xiết.

Đây là vụ học sinh chết đuối tập thể thứ hai xảy ra liên tiếp chỉ sau một ngày vụ bốn học sinh chung xóm Núi Lá, xã Hòa Mỹ, tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk, chết đuối cùng lúc khi tắm sông Bánh Lái.

Theo báo Tuổi Trẻ, hôm qua 17 Tháng Năm, bốn học sinh trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và Tây Sơn, sau khi thi học kỳ xong thì rủ nhau ra sông tắm trong lúc trời nắng nóng.

Người thân và bà con lối xóm đau xót trước sự ra đi của năm nạn nhân. (Hình: Lập Thạch Now/Dân Trí)

Cả bốn đứa trẻ chẳng may rơi vào khu vực nước sâu, dòng nước chảy xiết nên bị cuốn đi, thiệt mạng.

Hai trong số bốn nạn nhân là anh em ruột 11 và 14 tuổi. Trong khi đó, một trong hai em xấu số còn lại có cha đi gặt lúa thuê tại tỉnh Thanh Hóa nên không kịp về nhìn mặt con lần cuối vì gia đình chôn cất đứa nhỏ.

Báo Dân Việt cho hay, cả bốn nạn nhân đều sinh ra trong những gia đình khó khăn, cha mẹ chủ yếu mưu sinh bằng nghề làm thuê. (Tr.N)

Sau sáp nhập, Sài Gòn hụt hơi khi thành ‘siêu đô thị’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau sáp nhập, Sài Gòn được cho là “siêu đô thị,” song ngày càng tỏ ra “hụt hơi” khi nhiều động lực tăng trưởng từng được coi là “đầu tàu kinh tế” mất dần ưu thế.

Nhiều năm qua, thành phố Sài Gòn tập trung phát triển bốn ngành công nghiệp trọng yếu gồm chế biến lương thực-thực phẩm; hóa chất-nhựa cao su; cơ khí; điện tử-công nghệ thông tin.

Các khu công nghiệp ở Sài Gòn phần lớn bị bao quanh bởi nhà dân, chung cư, luôn trong tình trạng kẹt xe triền miên. (Hình: Thanh Tùng/VnExpress)

Tuy nhiên, khu vực này vẫn vận hành song song hai mô hình: phát triển công nghệ và chế biến cao cấp nhưng đồng thời tiếp tục dựa vào gia công, lao động giá rẻ và mở rộng theo chiều rộng để duy trì các chỉ số kinh tế-xã hội.

Báo VnExpress hôm 18 Tháng Năm dẫn phúc trình từ Ban Quản Lý Các Khu Chế Xuất, Công Nghiệp TP.HCM (Hepza), cho biết trước khi sáp nhập, Sài Gòn có 17 khu chế xuất, khu công nghiệp đang hoạt động, thì nay đã lên đến 58 khu.

Bà Nguyễn Võ Minh Thư, phó Ban Quản Lý Hepza, cho rằng nhiều khu công nghiệp hiện không còn phù hợp với bối cảnh phát triển của “siêu đô thị.”

Theo bà Thư, một số khu công nghiệp hình thành từ giai đoạn đầu “công nghiệp hóa,” nay đã nằm giữa khu dân cư đông đúc, hạ tầng và mô hình vận hành lạc hậu, chưa khai thác hiệu quả lợi thế vị trí, giá trị đất đai và nguồn nhân lực phẩm chất cao. Đồng thời, nhiều khu công nghiệp cũng đang tiến gần thời hạn sử dụng đất, tạo áp lực tái cấu trúc mô hình phát triển.

Không chỉ công nghiệp, nhiều động lực tăng trưởng khác của Sài Gòn cũng không còn giữ ưu thế vượt trội.

Theo bảng xếp hạng GRDP 34 tỉnh, thành của Cục Thống Kê, quy mô kinh tế Sài Gòn năm 2025 đạt khoảng 2.74 triệu tỷ đồng ($9,370 tỷ) – lớn nhất Việt Nam, nhưng tỷ trọng đóng góp vào GDP quốc gia chỉ còn khoảng 23.1%, trong khi trước đây từng đạt 30%.

Cụ thể, Sài Gòn tăng trưởng 7.53%, thấp hơn mức tăng GDP của Việt Nam là 8.02%, xếp thứ 21/34 địa phương, sau Hà Nội và nhiều tỉnh khác.

Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của thành phố này cũng suy giảm.

Theo Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh (PCI) năm 2025 do Liên Đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam công bố, Sài Gòn rời khỏi top 5, chỉ đứng trong nhóm khá cùng các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Khánh Hòa và Lạng Sơn.

Ông Trần Hoàng Ngân, chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn Phát Triển Đột Phá Trường Đại Học Sài Gòn, cho rằng sự suy giảm của thành phố không diễn ra đột ngột mà là hệ quả của hàng loạt “điểm nghẽn” tích tụ kéo dài từ hạ tầng, thể chế đến mô hình tăng trưởng.

Theo ông Ngân, nguyên nhân lớn nhất là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng đã “đụng trần.” Các khu công nghiệp dù lấp đầy vẫn là mô hình cũ, khó tạo đột phá mới. “Đường ray” dựa vào vốn, đất đai, gia công không còn phù hợp với vai trò “đầu tàu,” trong khi công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… chưa tạo ra giá trị đủ lớn dù Sài Gòn đang nỗ lực chuyển đổi.

Ngoài ra, sau nhiều thập niên phát triển, quy mô kinh tế và dân số thành phố tăng nhanh nhưng giao thông, trường học, bệnh viện, nhà ở xã hội không được đầu tư tương xứng.

Áp lực giao thông ở “siêu đô thị” Sài Gòn ngày càng trầm trọng. (Hình: Thanh Tùng/VnExpress)

Theo ông Ngân, thành phố đang đối mặt hàng loạt “khuyết tật đô thị” như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường và quá tải hạ tầng công cộng.

Trong khi đó, tỷ lệ ngân sách được giữ lại giảm mạnh từ 33% xuống 18% giai đoạn 2017-2021, khiến “siêu đô thị” thiếu nguồn lực tái đầu tư hạ tầng.

“Sức khỏe của thành phố giảm sút vì mất nguồn lực tái đầu tư trong khi các mô hình mới phải dừng lại,” ông Ngân nhận định.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Đinh Hồng Kỳ, chủ tịch Hiệp Hội Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng TP.HCM, cho rằng thành phố đang chịu “gánh nặng hạ tầng kép” khi vừa quá sức chứa trong lõi đô thị, vừa thiếu kết nối liên vùng. Trong khi đó, dòng vốn tư nhân – được xem là sức sống của kinh tế thành phố đang chững lại.

Ngoài các điểm nghẽn nội tại, Sài Gòn còn chịu nhiều cú sốc liên tiếp suốt hơn 15 năm qua.

Theo ông Ngân, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2012 ảnh hưởng nặng đến lĩnh vực tài chính và bất động sản; giai đoạn phục hồi sau đó tiếp tục gặp COVID-19, khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp và vụ SCB – Vạn Thịnh Phát.

Tại buổi làm việc với Ban Thường Vụ Thành Ủy TP.HCM hồi cuối Tháng Tư vừa qua, ông Tô Lâm, tổng bí thư, chủ tịch nước, đánh giá sau 40 năm “đổi mới,” thành phố “không còn là nền kinh tế chi phí thấp nhưng cũng chưa trở thành nền kinh tế giá trị cao. Biểu hiện rõ nhất là tốc độ tăng trưởng của thành phố không còn dẫn đầu như trước.” (Tr.N) [kn]

Cựu giám đốc sở ‘nhập viện cấp cứu,’ tòa hoãn xử vụ án liên quan công ty AIC

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Phiên tòa đã phải hoãn lại do bị cáo là cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu (cũ) “nhập viện cấp cứu” do lo sợ ra tòa lãnh án.

Hôm 18 Tháng Năm, Tòa Án Tỉnh Cà Mau đưa ra xử sơ thẩm vụ án ”vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu, nay là Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh Cà Mau, liên quan đến công ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế-AIC.

Ông Phạm Quốc Nam, giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu, thời điểm còn đương chức. (Hình: CL/Dân Việt)

Tuy nhiên, theo báo Người Lao Động, phiên tòa đã phải hoãn lại cả tháng, do bị cáo Phạm Quốc Nam, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu, “nhập viện cấp cứu.”

Cùng bị xét xử với bị cáo Nam còn có bị cáo Bùi Thị Kim Em, cựu kế toán trưởng Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu, và bốn người khác.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC (hiện đang bị truy nã), cũng bị đưa ra xét xử vắng mặt.

Theo cáo trạng, đây là vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến công ty AIC do bị cáo Nhàn “là người chủ mưu và chỉ đạo” thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia các gói thầu khắp Việt Nam.

Để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị cho ba trạm quan trắc do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, bà Nhàn đã cấu kết với chủ đầu tư, ủy quyền cho thuộc cấp phụ trách cùng công ty thẩm định giá nâng khống các bảng báo giá của công ty AIC và các công ty trong hệ sinh thái trực thuộc công ty này.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Quốc Nam bị cáo buộc khi thực hiện dự án đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao” chỉ đạo sử dụng danh mục thiết bị do công ty AIC cung cấp để lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu và rồi giao cho công ty này thực hiện.

Cụ thể, sau khi ký kết hợp đồng tư vấn, bị cáo Nam đã chỉ đạo kế toán Bùi Thị Kim Em trực tiếp phối hợp với các đơn vị tư vấn thương thảo, soạn thảo các hợp đồng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định giá…

Riêng trong giai đoạn lập dự án, Sở Tài Nguyên đã sử dụng danh mục thiết bị quan trắc môi trường có đầy đủ cấu hình, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất… do công ty AIC cung cấp trước đó để giao cho đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi để được phê duyệt trúng thầu.

Tòa Án Tỉnh Cà Mau đã phải hoãn phiên tòa vì bị cáo Phạm Quốc Nam “nhập viện cấp cứu.” (Hình: BT/Pháp Luật TP.HCM)

Bằng các thủ đoạn nêu trên, công ty AIC đã trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị tại Bạc Liêu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4.4 tỷ đồng ($166,926).

Đây là vụ án thứ sáu bà Nhàn bị xử lý hình sự và bị xác định đang “trốn truy nã,” hiện phải chấp hành tổng hình phạt chung là 30 năm tù từ bốn bản án khác nhau, đều liên quan vi phạm đấu thầu, đưa hối lộ, xảy ra ở các tỉnh thành Đồng Nai, Quảng Ninh, Sài Gòn, Bắc Ninh.

Phản ảnh trên báo Người Lao Động về sự việc, độc giả “LAM TUNG” ngán ngẩm: “Lúc làm việc thì ăn to nói lớn, nay ra tòa bỗng ngã ra đau nhiều.”

“Đây gọi là chiêu trò của các quan tham ai cũng biết,” độc giả “Ngoct” kết. (Tr.N) [kn]

Iran gửi bản đề nghị hòa bình mới cho Mỹ thông qua Pakistan

KARACHI, Pakistan (NV) – Iran vừa gửi bản đề nghị hòa bình mới cho Mỹ thông qua Pakistan, trong đó có những điều khoản tương tự những điều khoản mà Mỹ từng bác bỏ, theo Reuters hôm Thứ Hai, 18 Tháng Năm.

Tuy nhiên, một giới chức Iran cấp cao cho Reuters hay Mỹ hạ giọng điệu về một số vấn đề.

Người biểu tình cầm cờ Iran trong cuộc biểu tình chống Mỹ và Iran tại quảng trường Hafte Tir ở thủ đô Tehran hôm 17 Tháng Năm. (Hình: AFP via Getty Images) /

Nguồn tin Pakistan xác nhận nước này gửi cho Mỹ bản đề nghị mới của Iran, nhưng tỏ ý nói tiến bộ đang khó khăn. Pakistan làm trung gian chuyển thông điệp qua lại giữa Mỹ với Iran từ khi tổ chức vòng đàm phán đầu tiên vào tháng trước tới nay.

Hai bên “cứ thay đổi điều kiện,” nguồn tin Pakistan cho biết, đồng thời lưu ý: “Chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Ông Esmaeil Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, xác nhận Iran gửi quan điểm cho Mỹ thông qua Pakistan, nhưng không nói chi tiết. Mỹ chưa lên tiếng về việc này.

Bản đề nghị mới của Iran bao gồm nhiều điều khoản có vẻ tương tự bản đề nghị trước đó, vốn bị Tổng Thống Donald Trump gọi là “rác rưởi,” theo giới chức Iran cấp cao nêu trên.

Bản đề nghị mới tập trung vào đạt thỏa thuận kết thúc cuộc chiến, mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu khí hệ trọng đang bị Iran chặn, và Mỹ bỏ phong tỏa cảng Iran. Những vấn đề gay go hơn về chương trình nguyên tử và uranium đã làm giàu của Iran sẽ được hoãn tới các vòng đàm phán sau, giới chức này cho hay.

Tuy nhiên, Mỹ có vẻ dịu giọng, đồng ý cho giải ngân một phần tư khoản tiền bị chặn của Iran, tổng cộng hàng chục tỷ đô la, đang nằm trong nhiều ngân hàng ngoại quốc, giới chức này cho biết. Iran muốn tất cả số tiền đó được giải ngân.

Mỹ cũng tỏ ra linh hoạt hơn, cho phép Iran tiếp tục một số hoạt động nguyên tử ôn hòa có Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) giám sát.

Thông tấn xã Tasnim của Iran dẫn nguồn tin khác cho hay Mỹ chấp nhận tạm ngưng cấm vận dầu mỏ đối với Iran trong lúc hai bên đàm phán. Giới chức Iran chưa nói gì về bản tin của Tasnim.

Mỹ và Iran đang ngưng bắn sau sáu tuần giao tranh từ hôm 28 Tháng Hai. Nhưng tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian đang bế tắc, và tuần trước, Tổng Thống Trump tỏ ý nói thỏa thuận ngưng bắn “sắp chết.”

Trước đây, Mỹ đòi Iran hủy bỏ chương trình nguyên tử và để tàu thuyền đi qua Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu đi qua vào thời bình.

Iran đòi Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt phong tỏa cảng Iran, và kết thúc giao tranh trên mọi mặt trận, gồm Lebanon, nơi Israel đang đánh nhóm phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Hôm Chủ Nhật, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Trump cảnh cáo “đồng hồ đang điểm” cho Iran. Ông nhấn mạnh “họ nên làm nhanh, nếu không, họ sẽ chẳng còn gì.”

Theo dự trù, vào Thứ Ba, Tổng Thống Trump sẽ họp với đội ngũ an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc về việc tiếp tục tấn công Iran, theo Axios.

Ông Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho mọi tình huống.

“Về việc họ đe dọa, cứ yên tâm rằng chúng tôi biết rõ cách phản ứng phù hợp với sai lầm thậm chí nhỏ nhất của đối phương,” ông Baghaei cho hay trong buổi họp báo hằng tuần. (Th.Long) [kn]

Ném bé trai xuống sàn nhà thiệt mạng, bảo mẫu ở Quảng Ngãi lãnh 20 năm tù

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Năm, Tòa Án Tỉnh Quảng Ngãi đã xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Quyên, 41 tuổi, ở phường Cẩm Thành, và tuyên án 20 năm tù về tội “giết người.” Đồng thời, buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 379 triệu đồng ($14,378).

Theo báo VTC News, sự việc gây chấn động dư luận, song song với sự xót thương cho cháu LAK, 14 tháng tuổi, là sự phẫn nộ của cộng đồng trước hành động vô nhân tính của bị cáo Quyên, người chọn nghề bảo mẫu nhưng quá nhẫn tâm.

Bị cáo Nguyễn Thị Quyên tại tòa. (Hình: Thống Nhất/VTC News)

Tại phiên tòa xét xử, trước chứng cứ rõ ràng, bị cáo Nguyễn Thị Quyên đã thừa nhận phạm tội.

Theo cáo trạng, sáng 16 Tháng Bảy, 2025, bé K. được mẹ là bà BTMP đưa đến cơ sở Như Ý do bị cáo Quyên làm chủ để trông coi, chăm sóc.

Sau khi nhận trẻ, bị cáo Quyên trực tiếp cho bé K. ăn. Tuy nhiên, sau bữa ăn sáng, cháu bé quấy khóc, không chịu ngủ. Tức giận, bà ta đã bế và ném bé K. xuống nệm trải dưới nền nhà và đi ra ngoài.

Khi thấy đứa trẻ vẫn còn khóc và bò ra đến cửa phòng ngủ, bị cáo Quyên tiếp tục xốc nách, ném bé K. lần thứ hai khiến đầu cháu va mạnh xuống gạch cứng nền nhà. Cú ném quá mạnh khiến bé K. Bị nôn ói, co giật, tím tái…

Thấy tình trạng bất ổn, bị cáo Quyên vội đưa bé K.  đến bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Quảng Ngãi. Song, do chấn thương quá nặng, cháu bé được chuyển tiếp ra bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa.

Bé LAK khi điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. (Hình: L.D/Thanh Niên)

Để né trách nhiệm, bị cáo Quyên sau đó nói dối với gia đình bà P. rằng bé K. bị ngã từ ghế ăn. Nhưng khi người nhà yêu cầu cho xem camera để kiểm chứng, thì bà ta từ chối.

Nghi ngờ con trai bị bạo hành, gia đình bé K. đã trình báo công an.

Công An Tỉnh Quảng Ngãi đã xuống khám nghiệm hiện trường, xem lại camera điểm giữ trẻ, lấy lời khai nhân chứng… và xác định bị cáo Quyên đã bạo hành, ném cháu bé 14 tháng tuổi xuống nền gạch.

Kết quả giám định của Phân Viện Khoa Học Hình Sự Bộ Công An tại Đà Nẵng xác định, bé LAK bị “chấn thương sọ não.” Đến ngày 5 Tháng Tám, 2025, cháu bé thiệt mạng. (Tr.N) [kn]

Tin mới cập nhật