Friday, April 19, 2024

Sóng biển cao 5 mét nuốt bờ biển, đánh sập nhà dân ở Bình Thuận

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ảnh hưởng của bão số 15, những cột sóng cao 4-5 mét đã xâm thực hơn 1 cây số bờ biển và đánh sập nhiều nhà dân ở làng chài ven thành phố Phan Thiết.

Ngày 21 Tháng Mười Hai, báo Zing dẫn lời ông Nguyễn Nam Long, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, cho biết ủy ban đã cho di dời người của 11 nhà dân thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, có nhà bị sóng biển đánh sập do ảnh hưởng của bão đến nơi an toàn.

Trước đó, rạng sáng 20 Tháng Mười Hai, ảnh hưởng của bão số 15 kết hợp với triều cường đã tạo nên những cơn sóng biển lớn xâm thực mạnh làm sạt lở gần 1 cây số bờ biển và sập 11 căn nhà.

Theo tường thuật của báo Bình Thuận, tại khu vực trên, sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ và cuốn trôi đất, cát, nhà cửa của người dân. Hơn 1,000 mét bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khu bị sóng biển khoét sâu vào đất liền.

Ngoài các ngôi nhà bị đánh sập hoàn toàn, 49 căn nhà trong khu vực này đang bị sóng biển đe dọa, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Sóng cao hơn 5 mét đã làm hư hại nhiều lồng bè nuôi cá của ngư dân huyện Phú Quý. (Hình: Zing)

Ông Nguyễn Văn Em, thôn Tiến Đức, cho biết năm nào vào mùa gió bấc (từ Tháng Mười đến Tháng Hai Âm Lịch), gió mạnh kết hợp sóng lớn, triều cường dâng cao làm cuốn trôi hàng trăm mét đất ra biển, gây sạt lở nghiêm trọng. Những bao cát, kè gia cố được đắp tạm thời chỉ sau một đêm sóng lại cuốn tất cả ra biển.

“Ba ngày nay, sóng bắt đầu mạnh lên và đánh vào nhà liên tục, nhà của tôi cũng bị sóng biển đánh sập, móng nhà bị khoét sâu. Chỉ cần một, hai đợt sóng nữa là nhà tôi sẽ đổ sập hoàn toàn,” ông Em nói.

Phó Chủ Tịch Nguyễn Nam Long cho biết, trước mắt thành phố kết hợp với xã giúp dân di dời đồ đạc, chằng chống nhà cửa, làm kè bằng cọc gỗ và bao cát chắn sóng khi thủy triều rút, nhằm hạn chế những thiệt hại, sau đó sẽ bố trí tái định cư để bà con ổn định cuộc sống.

Cùng lúc, báo Zing loan tin, tại đảo Phú Quý, do ảnh hưởng của bão số 15 đã có 16 hộ nuôi lồng bè trên biển bị sóng cao gần 5 mét đánh hư hại hoàn toàn. Ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Sóng biển còn làm sạt lở nhiều bờ kè.

Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Quý đã triển khai lực lượng giúp người dân đưa tàu thuyền lên bờ, di chuyển lồng bè đến nơi an toàn, chằng buộc kỹ càng tránh thiệt hại. (Tr.N)

Trùm mafia đỏ Đà Nẵng Vũ “Nhôm” bị khám nhà

MỚI CẬP NHẬT