DEVESELU, Romania (NV) – Chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm khởi động hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn trị giá khoảng $800 triệu tại Romania, vốn được coi là trọng yếu trong việc bảo vệ Mỹ cũng như Âu Châu trước đe dọa của các quốc gia bị coi là không tuân thủ các nguyên tắc quốc tế, như Iran. Tuy nhiên, điện Kremlin nói rằng hệ thống này chính là để ngăn chặn hỏa tiễn nguyên tử của Nga.

Lễ khánh thành cơ sở đặt hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn tại căn cứ Deveselu, Romania. (Hình: AP Photo/Vadim Ghirda)
Các giới chức cao cấp Mỹ và NATO cùng đến khánh thành hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn đạn đạo ở căn cứ Không Quân Devsselu, nằm trong khu vực hẻo lánh tại Romania, có khả năng bắn rớt hỏa tiễn bắn từ các quốc gia như Iran, vốn theo Washington thì dần dần sẽ có khả năng đặt các thành phố lớn của Âu Châu trong tầm ngắm của họ, theo bản tin Reuters.
“Khi nào Iran còn tiếp tục phát triển hệ thống hỏa tiễn đạn đạo của họ, Mỹ sẽ tiếp tục cộng tác với đồng minh để bảo vệ NATO,” theo lời ông Robert Work, thứ trưởng Quốc Phòng Mỹ.
Tuy Washington dự trù sẽ tiếp tục phát triển khả năng của hệ thống này, ông Work nói rằng lá chắn hỏa tiễn hiện có sẽ không được dùng để đối phó với mối đe dọa của hỏa tiễn Nga.
Ðiện Kremlin vô cùng giận dữ trước hành động họ coi là biểu dương sức mạnh quân sự của Mỹ tại một quốc gia ở Ðông Âu từng chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Liên Xô trước đây.
Moscow nói rằng Mỹ và các đồng minh tìm cách bao vây khu vực chiến lược Hắc Hải, nơi có một hạm đội của Nga và cũng là nơi NATO dự tính gia tăng tuần tiễu.
“Ðây là một phần của sự ngăn chặn Nga trong cả hai lãnh vực quân sự và chính trị,” theo lời ông Andrey Kelin, một giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Nga. (V.Giang)



























































