Văn Lan/Người Việt
STANTON, California (NV) – Nhóm Nha Sĩ Sài Gòn (NSS) gồm các nha sĩ thời trước 1975 tại Việt Nam, cả tại Hoa Kỳ, vừa có buổi họp mặt mừng Tết Bính Ngọ 2026 vào sáng Thứ Năm, 26 Tháng Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton.

Buổi họp mặt quy tụ được 150 người, trong đó có 2/3 là nha sĩ, gặp nhau tay bắt mặt mừng, tình thầy trò kính trọng, tình đồng môn vẫn thương yêu như xưa.
Nha Sĩ Nguyễn Xuân Thế, Khóa 17 Đại Học Nha-Y Khoa Sài Gòn, từng phục vụ trong ngành Quân Y VNCH, trưởng ban tổ chức, chào mừng và kính chúc thầy cô, niên trưởng, đồng môn, và thân hữu gia đình NSS một năm mới sức khỏe, bình an, vạn sự như ý.
Nhạc phẩm bất hủ “Ly Rượu Mừng,” sáng tác Phạm Đình Chuơng, do toàn ban văn nghệ của NSS cất lên trong không khí rộn ràng sôi nổi. Tiếp đến là tiếng hát của các nha sĩ trong những bản nhạc vui tuơi với hình ảnh không khí Xuân thanh bình của Sài Gòn xưa, và tiết mục xổ số vui nhộn.

Giây phút cảm động nhất khi bảy vị “đại niên trưởng,” thuộc Khóa 8 và Khóa 9 được mời lên để các khóa đàn em trao những bó hoa gói trọn tâm tình của những thế hệ sau của NSS, gồm các vị Nguyễn Bá Khuê, Phạm Chí Khải, Trần Minh Đa, Nguyễn Thị Kim Tước, Nguyễn Khương Kim Nga, và Nguyễn Văn Quỳnh.
Giáo Sư Nguyễn Khương Kim Nga, dạy Đại Học Nha Khoa Sài Gòn từ 1968 đến 1975, cho hay bà rất vui khi hàng năm vẫn còn gặp lại nhau trong dịp Xuân về, tình thầy trò, đồng môn, đồng nghiệp vẫn thắm thiết như thưở nào.
Bà chia sẻ: “Phần đông chúng tôi khi qua Mỹ phải thi lại để có chứng chỉ hành nghề. Được sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Thơ, khoa trưởng Đại Học Nha Khoa Sài Gòn, cùng với vị phó khoa trưởng và ba vị giáo sư, thành lập Hội Đồng Nha Khoa Lưu Vong, cấp lại chứng chỉ cho các cựu sinh viên Nha Khoa Sài Gòn nộp đơn học lại hoặc thi lại để lấy bằng hành nghề ở Mỹ.”

Các khóa tái huấn luyện nha sĩ Việt Nam tại Mỹ được công nhận tương đương với học trình của sinh viên nha khoa ở Mỹ, vì họ được các giáo sư Mỹ sang Việt Nam dạy từ trước 1975.
Hội Đồng Nha Khoa Việt Nam ở Mỹ chỉ chứng nhận sinh viên đã học những gì ở Việt Nam, nhưng vẫn phải thi lại như một sinh viên Mỹ. Sinh viên Việt Nam rất thông minh, lại ít người theo học, nên giúp đỡ nhau hết mình, trở lại nghề cũng không khó khăn gì.
Nha Sĩ Minh Đa Trần, khóa 1957-1962, cho hay thời đó học trình rất khó vì học bằng tiếng Pháp. Sau khi ra trường, bà mở phòng mạch ở Đà Lạt cho đến khi qua Mỹ.
Bà cho hay: “Lúc đó người dân cũng tiến bộ, đã biết chăm sóc răng cho tốt. Hôm nay, có lẽ tôi là một trong những người lớn tuổi nhất, rất vui khi gặp lại thầy cô, các niên trưởng và đồng môn.”
Theo tài liệu sưu khảo của Nha Sĩ Nguyễn Xuân Thế, Đại Học Y Khoa Hà Nội thành lập theo nghị định ngày 18 Tháng Giêng, 1902 của chính quyền bảo hộ Pháp, khởi đầu cho lịch sử nền Đại Học Việt Nam. Tháng Mười, 1904 trường được đặt tên là Trường Y Khoa Đông Dương.

Năm 1914, trường có thêm một Ban Dược Khoa và được cải tên thành Trường Y-Dược Đông Dương. Năm 1924, Viện Đại Học Đông Dương được thành lập, trong đó có Trường Y-Dược.
Năm 1939, trường mở thêm Ban Nha Khoa. Năm 1941, trường đổi tên là Đại Học Y-Dược.
Thỏa hiệp ngày 30 Tháng Mười Hai, 1949 đổi Viện Đại Học Đông Dương thành Viện Đại Học Hỗn Hợp (Viện Đại Học Hà Nội), có hai trung tâm ở Hà Nội và Sài Gòn. Trường Đại Học Y-Dược thuộc trung tâm Hà Nội.
Sau Hiệp Định Geneva và cuộc di cư năm 1954, trường chuyển vào Nam và Ban Nha Khoa được đặt cơ sở tại Bệnh Viện Bình Dân, Sài Gòn. Năm 1955, Viện Đại Học Hỗn Hợp được Pháp chuyển giao cho Việt Nam quyền quản trị, trở thành Viện Đại Học Quốc Gia Việt Nam. Khi Viện Đại Học Huế được thành lập vào Tháng Ba, 1957, Viện Đại Học Quốc Gia Việt Nam đổi thành Viện Đại Học Sài Gòn.
Tháng Tám, 1961, Ban Dược Khoa tách khỏi Y-Dược Đại Học Đường và trở thành Trường Đại Học Dược Khoa Sài Gòn, Ban Nha Khoa vẫn thuộc Trường Đại Học Y Khoa do Giáo Sư Trịnh Văn Tuất và Thạc Sĩ Khẩu Xoang, phụ tá khoa trưởng Y Khoa, điều hành.

Theo sắc lệnh số 83-GD ngày 12 Tháng Tám, 1963 của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ban Nha Khoa nâng lên hàng phân khoa đại học, trường Đại Học Nha Khoa Sài Gòn bắt đầu chính thức hoạt động từ niên khóa 1964-1965, Kể từ niên khóa 1966-1967, sau khi Trung Tâm Giáo Dục Y Khoa ở Chợ Lớn hoàn thành, Trường Đại Học Nha Khoa dời từ Bệnh Viện Bình Dân về Trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn.
Quyết định số 740/VĐH ngày 27 Tháng Giêng, 1970 của viện trưởng Viện Đại Học Sài Gòn và sắc lệnh số 025-SL/GD ngày 31 Tháng Ba, 1971 của thủ tướng chính phủ VNCH, Trường Đại Học Nha Khoa đổi thành Trường Đại Học Nha-Y Khoa Sài Gòn.
Từ đó ngành nha phát triển mạnh, có đủ các bộ môn chữa răng, giải phẫu, tháo lắp và phục hình, chỉnh răng, với các máy móc nha khoa tân tiến được các trường đại học nha khoa của Mỹ trợ giúp. [đ.d.]






































































































