HỒNG KÔNG (AFP News) – Hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình tại Hồng Kông, đòi hỏi đặc khu trưởng Hồng Kông phải từ chức và phải có thêm tự do ở vùng đất này, 15 năm sau khi được Anh trao trả lại cho Trung Quốc.
Ðoàn người biểu tình tại Hong Kong hôm 1 tháng 1, 2013, phản đối lãnh đạo Ðặc Khu, Leung Chun-ying. (Hình: ANTONY DICKSON/AFP/Getty Images)
Ban tổ chức hai cuộc tuần hành ngày đầu năm mới 2013 chống lại Ðặc Khu Trưởng Leung Chun-ying cho hay có tổng cộng 140,000 người tham dự, trong khi cảnh sát nói rằng con số này chỉ vào khoảng 28,500.
Kể từ khi lên nắm quyền hồi Tháng Bảy năm trước, sự ủng hộ của dân chúng Hồng Kông dành cho ông Leung đã xuống thấp và ông cũng bị chỉ trích về việc có các sửa đổi bất hợp pháp trong căn nhà nguy nga của mình.
“Chúng tôi tiếp tục lên tiếng bày tỏ sự lo ngại của mình, dù rằng tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn,” theo Billy Li, một sinh viên 27 tuổi, trong đoàn biểu tình đi ngang qua tòa nhà chính phủ nhìn ra cảng Hồng Kông.
Các nhóm thân chính quyền cũng tổ chức các cuộc biểu tình để đối đầu, nói rằng có 62,500 người tham dự, trong khi cảnh sát cho hay có vào khoảng 8,560 người.
Ông Leung đã thú nhận và ngỏ lời xin lỗi về việc xây cất trong nhà mà không có giấy phép của giới hữu trách.
Hồng Kông, từng là thuộc địa của Anh, được trao trả cho Bắc Kinh năm 1997 nhưng vẫn còn giữ được vị thế bán tự trị, với sự đảm bảo dân quyền, như quyền biểu tình phản đối vốn không có được tại lục địa Trung Quốc. (V.Giang)



























































































