TORONTO (NV) – Ủy Ban Liên Hợp Quốc về kinh tế, xã hội và văn hóa bày tỏ “lo ngại về sự tồn tại dai dẳng của một cuộc khủng hoảng nhà ở” tại Canada và kêu gọi Ottawa sớm mang lại giải pháp.

Một thị trấn ở miền Đông, Canada. (Hình: Getty Images)
Các nhà hoạt động xã hội Canada lập tức hoan nghênh lời kêu gọi mang tính cảnh báo của Liên Hợp Quốc trước những hậu quả của thị trường nhà đất ở Canada khiến đất nước này không làm tròn nghĩa vụ quốc tế của mình, không bảo vệ được các tầng lớp người dân dễ bị tổn thương.
Ủy Ban Liên Hiệp Quốc (LHQ) cũng kêu gọi Canada phải bảo đảm người vô gia cư và các nhóm yếu thế khác có quyền truy cập vào hệ thống tư pháp khi họ cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm.
Hôm Thứ Hai, trong một cuộc họp báo tổ chức bên ngoài văn phòng bầu cử liên bang của Bộ Trưởng Tài Chính Bill Morneau tại trung tâm thành phố Toronto, Mike Creek, một người vô gia cư ở Toronto trước đây, hiện là một nhà hoạt động chống đói nghèo thuộc tổ chức Liên Hiệp Quyền Có Nhà (Right to Housing Coalition) cho biết: “Họ đã tỏ ra lịch sự với Canada, theo một cách tốt đẹp nhất, để kêu gọi chính phủ phải hành động về những vấn đề này.”
Creek và Luật Sư Kenneth Hale đã mang sự thất bại của Hiến Chương về “quyền nhà ở” đến thách thức trước Liên Hợp Quốc tại Geneva vào tháng trước, xem xét 10 năm tuân thủ Công Ước Quốc Tế về kinh tế, văn hóa và quyền lợi xã hội của Canada.
Họ được hơn hai chục nhóm khác của Canada tham gia vì sự lo ngại về việc Canada đã chậm trễ, không hành động để giải quyết cảnh vô gia cư, nghèo đói và các vấn đề xã hội khác.
Tổ chức Liên Hiệp Quyền Có Nhà sẽ sử dụng cảnh báo này của Liên Hợp Quốc để áp lực đòi hỏi Ottawa và Queen Park phải làm tròn nghĩa vụ, bảo đảm mọi người dân có chỗ ở tươm tất, vì đó cũng là nền tảng của quyền con người, Hale nói thêm.
Một phát ngôn viên của Jean-Yves Duclos, bộ trưởng Bộ Phát Triển Xã Hội liên bang, một trong ba bộ trưởng được giao nhiệm vụ phát triển chiến lược nhà ở giá rẻ toàn quốc, cho biết bộ đang xem xét các báo cáo của LHQ.
Đồng thời, phát ngôn viên của Bộ Trưởng Nhà ở Ontario Ted McMeekin nói Queen Park “cam kết xây dựng một hệ thống nhà ở, mạnh mẽ ngăn chặn tình trạng vô gia cư, đáp ứng nhu cầu của Ontario” bao gồm một cam kết 10 năm để kết thúc tình trạng vô gia cư trong tỉnh.
Theo tổ chức Liên Hiệp Quyền Có Nhà, thực trạng nhà ở và thảm cảnh vô gia cư ở Canada được phản ánh qua các số liệu sau:
– 40% gia đình ở thuê phải đang phải đối diện với khó khăn nghiêm trọng về khả năng mua nhà ở Canada.
– 168,711 gia đình ở Ontario hiện đang trong danh sách chờ đợi được cấp nhà ở.
– Thời gian chờ đợi trung bình để được cấp nhà chính phủ ở Ontario là 4 năm.
– 235,000 người Canada phải trải nghiệm tình trạng vô gia cư mỗi năm.
– Hàng đêm trên đường phố Canada có 35,000 người vô gia cư.
– Đã có 794 người không nhà phải chết trên đường phố Toronto từ năm 1985. (L.Q.T)



























































































