Nga bố trí hỏa tiễn trên đảo có tranh chấp với Nhật

MOSCOW, Nga (NV)Chính phủ Nga trong năm nay sẽ bố trí một số hệ thống hỏa tiễn mới nhất cũng như các phi cơ không người lái trên quần đảo Kuril, nơi Moscow và Tokyo đang có tranh chấp, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu hôm Thứ Sáu.


Tổng Thống Dmitry Medvedev của Nga thăm đảo Kuril hồi năm 2010. (Hình: Mikhail Klimentyev/AFP/Getty Images)

Cuộc tranh chấp ở quần đảo này, phía Nga gọi là Kuril và phía Nhật gọi là Lãnh Thổ Phía Bắc, đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai quốc gia từ thời Thế Chiến 2, sau khi quân đội Liên Xô tràn sang chiếm bốn đảo của Nhật vào những ngày cuối của cuộc chiến, theo Reuters.

Vì lý do này, Moscow và Tokyo chưa hề ký kết thỏa ước hòa bình chính thức.

“Các hệ thống hỏa tiễn loại Bal và Bastion cùng phi cơ không người lái đời mới Eleron 3 sẽ được bố trí ở Kuril trong năm nay,” ông Shoigu tuyên bố trong cuộc họp tại Bộ Quốc Phòng, theo bản tin Reuters.

Bastion là hệ thống hỏa tiễn di động chống chiến hạm, có tầm bắn xa 300 km.

Hệ thống này được Nga bố trí ở Crimea sau khi chiếm của Ukraine vào năm 2014.

Loại Bal, cũng nhằm chống chiến hạm, có tầm hoạt động xa tương tự.

Reuters cũng cho hay ông Shoigu hồi Tháng Mười, 2015, loan báo rằng Nga sẽ xây một căn cứ quân sự ở quần đảo Kuril. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT