THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Hầu hết các chính khách Tây phương từ trước đến nay, khi viếng thăm Trung Quốc, thường thận trọng không để gây mích lòng nước chủ nhà, e rằng sẽ làm đảng Cộng Sản cầm quyền nổi giận, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với cường quốc kinh tế hàng nhì thế giới.

Theo tạp chí Time, với Tổng Thống Đức Joachim Gauck thì lại khác.
Ông Gauck, cựu mục sư phái Lutheran 76 tuổi, người từng sống hầu hết cuộc đời dưới chế độ Cộng Sản Đông Đức, chư hầu của Liên Xô, hôm Thứ Tư, cho sinh viên trường Đại Học Đồng Tế có thanh thế ở Thượng Hải một bài học lịch sử.
Theo RFI, trong bài phát biểu với sinh viên, ông Gauck dẫn chứng kinh nghiệm cá nhân khi sống dưới chế độ cũ, và lên án là chế độ độc tài và lạm quyền.
Theo ông, dưới thời Đông Đức cũ, “phần đông người dân không cảm thấy có hạnh phúc hay tự do.”
Ông kể rằng, đó là chế độ “không có cuộc bầu cử kín, tự do và công bằng. Các phiếu bầu đều được định trước. Kết quả là người dân mất lòng tin cùng với sự ngờ vực lẫn nhau, giữa người cai trị và người bị trị.”
Tổng thống Đức nhấn mạnh rằng chế độ Đông Đức “bắt dân phải im lặng, cô lập và hạ nhục những ai không chịu nghe theo ý của giới lãnh đạo.”
Phát biểu của ông ở đất nước như Trung Quốc, nơi đảng Cộng Sản độc quyền lãnh đạo từ năm 1949, được đánh giá là can đảm.
Tổng thống Đức cũng bày tỏ quan ngại về những thông tin liên quan đến việc trấn áp các tổ chức xã hội dân sự tại Trung Quốc.
Một thống kê mới nhất cho biết, từ Tháng Bảy, 2015 đến nay, có khoảng 250 luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền, xã hội, bị chính quyền Bắc Kinh bắt giam. (TP)






































































































