BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Năm 2023 Trung Quốc chứng kiến việc dân số giảm năm thứ hai liên tiếp, giới chức cho biết hôm Thứ Tư, 17 Tháng Giêng, nguyên nhân do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục và làn sóng tử vong do COVID-19 đã làm trầm trọng thêm những lo lắng về nhân khẩu học ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, theo NBC News.
Tổng dân số của Trung Quốc đại lục là 1.409 tỷ người vào cuối năm ngoái, Cục Thống Kê Quốc Gia cho biết, giảm hơn 2 triệu người so với năm 2022.

Con số này so với mức giảm 850,000 người từ năm 2021 đến năm 2022, đợt giảm dân số đầu tiên của Trung Quốc trong sáu thập niên.
Có khoảng 9 triệu trẻ sơ sinh vào năm ngoái – tỷ lệ sinh là 6.39/1,000- ít hơn nửa triệu so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ khi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung Quốc ghi nhận số ca sinh dưới 10 triệu ca, trong đó những người trẻ tuổi cho rằng sự thiếu cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chi phí sinh hoạt cao và sự tồn tại dai dẳng của vai trò giới tính truyền thống là những lý do khiến họ ngại lập gia đình.
Giới chức cho biết đã có hơn 11 triệu người chết, nhiều nhất kể từ năm 1974, khi Trung Quốc còn trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa.
Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy vào năm ngoái rằng Trung Quốc đã có gần 2 triệu ca tử vong vào đầu năm 2023 sau khi chính quyền đột ngột dỡ bỏ lệnh hạn chế “Zero Covid” trong ba năm, khiến virus lây lan sang cộng đồng dân cư hầu như không tiếp xúc với dịch.
Dân số giảm và già đi của Trung Quốc, năm ngoái nước này bị Ấn Độ vượt qua để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, đã đặt ra câu hỏi về việc liệu nước này có thể vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới hay không.
Bắc Kinh cho biết hôm Thứ Tư, nền kinh tế đã tăng trưởng 5.2% trong năm ngoái, phù hợp với mục tiêu của chính phủ trong năm nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng trước đại dịch.
Ông Kang Yi, giám đốc Cục Thống Kê Quốc Gia, cho biết tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh: “Tình hình nền kinh tế quốc gia đang khởi sắc và cải thiện” so sánh với môi trường toàn cầu.
Tăng tỷ lệ sinh là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, trong những năm gần đây đã nới lỏng các chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt vốn hạn chế hầu hết các cặp vợ chồng chỉ có một con từ cuối những năm 1970 cho đến năm 2015 để ngăn dân số tăng quá nhanh. Các cặp vợ chồng hiện được phép có tối đa ba con.
Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, năm ngoái cho biết Trung Quốc cần “tích cực nuôi dưỡng một nền văn hóa mới về hôn nhân và sinh con” và phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc thiết lập một “xu hướng gia đình mới.”
Chính quyền địa phương phản ứng bằng cách đưa ra các biện pháp giảm thuế, trợ cấp chăm sóc trẻ em và các ưu đãi khác để có con, trong một số trường hợp thậm chí còn tạo điều kiện cho phụ nữ có con dễ dàng hơn mà không cần kết hôn, một điều cấm kỵ từ lâu trong văn hóa Khổng Tử.
Phản ứng từ công chúng không mấy nhiệt tình. Theo Cục Thống Kê, số trẻ sơ sinh đạt đỉnh điểm vào năm 2016 ở mức 17.86 triệu trẻ và giảm dần hàng năm kể từ đó. Tỷ lệ kết hôn cũng đang ở mức thấp lịch sử.
Giới trẻ Trung Quốc cho rằng căng thẳng trong cuộc sống là một trong những lý do chính khiến họ ngần ngại có con, nhiều người trong số họ lớn lên như con một và giờ đây phải một mình gánh trách nhiệm nuôi cha mẹ già. (MPL) [qd]

















































































