Saturday, April 27, 2024

Nga bác bỏ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc cho cuộc chiến Ukraine

MOSCOW, Nga (NV) – Nga hôm Thứ Hai, 27 Tháng Hai, bác bỏ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc cho cuộc chiến Ukraine, tỏ ý cho biết bây giờ không phải lúc theo đuổi kế hoạch như vậy, theo Business Insider.

“Chúng tôi rất quan tâm tới kế hoạch của mấy người bạn Trung Quốc của chúng tôi,” ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên chính phủ Nga, cho hay hôm Thứ Hai, theo báo Moscow Times. “Bây giờ, chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ điều kiện nào cần thiết để đưa toàn bộ câu chuyện này tới hòa bình.”

Nhân viên tình trạng khẩn cấp Ukraine cố dập tắt đám cháy tại chung cư trúng hỏa tiễn của Nga ở Bakhmut, Ukraine, hôm 22 Tháng Mười Hai, 2022. (Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)

Thứ Sáu tuần trước, Bộ Ngoại Giao Nga cám ơn Trung Quốc về kế hoạch hòa bình nêu trên, nhưng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng đều phải công nhận “thực trạng lãnh thổ mới” ở Ukraine.

Tháng Chín năm ngoái, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, sáp nhập trái phép bốn vùng đất Ukraine và tuyên bố đó là lãnh thổ Nga. Nga cũng tuyên bố kiểm soát Crimea, bán đảo của Ukraine mà Moscow đánh chiếm và sáp nhập năm 2014.

Tới nay, Ukraine cương quyết không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào bắt buộc họ nhượng lãnh thổ cho Nga. Kế hoạch hòa bình của Trung Quốc kêu gọi bảo toàn lãnh thổ cho tất cả quốc gia nhưng không yêu cầu Nga rút khỏi những vùng đất Ukraine bị chiếm đóng.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, không thẳng thừng bác bỏ kế hoạch của Trung Quốc nhưng tỏ ra thận trọng. Thứ Sáu tuần trước, đúng một năm Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, ông Zelensky nói ông muốn gặp ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, để bàn kế hoạch đó.

“Theo tôi, Trung Quốc bắt đầu nói về Ukraine là không đến nổi tệ,” ông Zelensky họp báo cho hay, theo AP. “Nhưng vấn đề là nói xong rồi thì sao nữa. Vấn đề là phải có bước thực hiện và sẽ dẫn tới đâu.”

Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News phát sóng hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Mỹ Joe Biden cho rằng kế hoạch hòa bình của Trung Quốc có lợi cho Nga nhiều hơn nhiều.

“Tôi nhận thấy kế hoạch đó chẳng có gì có lợi cho ai khác ngoài Nga,” ông Biden nói.

Trung Quốc đưa ra kế hoạch đó chỉ vài ngày sau khi ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, cảnh báo Bắc Kinh có thể sẽ viện trợ vũ khí sát thương cho Nga dùng ở Ukraine. Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA) cũng cảnh báo tương tự.

Trung Quốc vừa cực lực phủ nhận họ đang cân nhắc cấp vũ khí cho Nga, vừa tố cáo Mỹ “đổ dầu vô lửa” qua việc cấp vũ khí cho Ukraine.

Trung Quốc tới nay vẫn tuyên bố trung lập về cuộc chiến Ukraine, nhưng Tây phương vừa chế giễu vừa cáo buộc Bắc Kinh ngầm ủng hộ cuộc xâm lược vô cớ của Nga.

Trung Quốc thường đứng cùng phía với Nga trong vấn đề địa chính trị và từng tuyên bố hợp tác “không giới hạn” với Moscow.

Một năm qua, Trung Quốc tránh chỉ trích Nga về cuộc xâm lược Ukraine nhưng lên án Tây phương vì trừng phạt Nga liên quan tới cuộc chiến. Trong khi đó, báo chí nhà nước Trung Quốc thường lặp lại giọng điệu truyên truyền của Nga về cuộc xâm lược. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT