Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận xuất cảng ngũ cốc

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Liên Hiệp Quốc và các bên liên quan hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười Một, cho biết thỏa thuận thời chiến trong đó cho phép Ukraine xuất cảng ngũ cốc sẽ được gia hạn thêm bốn tháng, giúp một số quốc gia tránh được cú sốc giá lương thực, theo hãng thông tấn AP.

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, gọi quyết định gia hạn thỏa thuận thêm 120 ngày là “một quyết định thiết yếu trong cuộc chiến chống khủng hoảng lương thực trên toàn cầu.”

Tàu chở nông phẩm Ukraine qua eo biển Bosphorus ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)

Thỏa thuận này tạo ra hành lang vận chuyển an toàn tại khu vực biển Hắc Hải và thiết lập quy trình kiểm tra để giải quyết các lo ngại rằng tàu thuyền có thể chở theo võ khí hoặc được dùng để tấn công.

Nga và Ukraine là hai nhà cung cấp ngũ cốc, đại mạch, dầu hướng dương và một số lương thực quan trọng cho nhiều quốc gia ở Châu Phi, Trung Đông và Châu Á.

Nga cũng là nhà xuất cảng phân bón lớn nhất trên thế giới trước khi chiến tranh bùng nổ.

Khi hai nguồn cung cấp này bị gián đoạn do chiến tranh, giá lương thực trên thế giới tăng vọt, làm dấy lên lo sợ về nạn đói tại các quốc gia kém phát triển.

Tuy quyết định gia hạn thỏa thuận giúp ngăn ngừa cú sốc về giá lương thực cho các quốc gia đang phát triển, một số khu vực, tình trạng hạn hán tại một số nơi, như Somalia, và tiền tệ mất giá vẫn tiếp diễn, khiến việc nhập cảng ngũ cốc trở nên đắt đỏ hơn.

Lệnh cấm vận của Tây phương lên Nga không nhắm vào khả năng xuất cảng lương thực, nhưng nhiều công ty vận chuyển và bảo hiểm không muốn giao thương với chính quyền Moscow.

Ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho biết tổ chức này cam kết tháo bỏ rào cản vận chuyển lương thực và phân bón từ Nga.

Ngoại trưởng Nga cho biết chính quyền Moscow đồng ý gia hạn thỏa thuận mà không thay đổi phạm vi hay điều khoản, nhưng hối thúc Liên Hiệp Quốc tạo điều kiện để Nga xuất cảng các mặt hàng này. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT