Friday, April 19, 2024

Nga lên án Mỹ bắn rơi phi cơ chiến đấu Syria

MOSCOW, Nga (AP) – Một giới chức ngoại giao cao cấp Nga hôm Thứ Hai lên án Mỹ do việc bắn hạ một chiến đấu cơ của Không Quân Syria hôm Chủ Nhật, gọi đây là “hành động hiếu chiến”.

Trong khi đó, các lực lượng chống chế độ Syria cảnh cáo chính quyền phải ngưng tấn công họ nếu không muốn bị trả đũa.

Quân đội Mỹ xác nhận là một phi cơ F-18 Super Hornet của Mỹ bắn rớt một chiến đấu cơ loại SU-22 của Syria hôm Chủ Nhật, sau khi chiếc phi cơ này thả bom gần thành phần nổi dậy do Mỹ hỗ trợ, có tên là Lực Lượng Dân Chủ Syria (SDF).

SDF liên kết với Mỹ trong cuộc chiến chống ISIS.

Nga mạnh mẽ ủng hộ chế độ của Tổng Thống Bashar Assad và trợ giúp không yểm cho chế độ này từ năm 2015.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga, Sergei Ryabkov, khi tuyên bố với các cơ quan thông tấn nhà nước Nga, nói rằng việc bắn rơi phi cơ Syria không khác gì giúp đỡ thành phần khủng bố mà Mỹ đang chống lại. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT