Monday, April 29, 2024

Putin bị áp lực quân sự lẫn ngoại giao do xâm lăng Ukraine

KIEV, Ukraine (NV) – Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, nay đang gặp áp lực nặng nề, cả trên chiến trường cũng như từ các quốc gia khác trên thế giới, trong lúc quân đội Ukraine tiếp tục đẩy mạnh cuộc phản công giành lại vùng lãnh thổ bị Nga cưỡng chiếm ở vùng Đông Bắc Ukraine, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Chín.

Trong cuộc họp thượng đỉnh ở Uzbekistan, ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục cuộc tấn công Ukraine dù bị các thất bại quân sự mới đây, nhưng cùng lúc cũng phải đối đầu với phản ứng không thuận lợi từ Ấn Độ và Trung Quốc về cuộc chiến hiện nay.

Từ trái, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga; ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ; và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tại Nhật năm 2019. (Hình minh họa: Mikhail Klimentiyev/Sputnik/AFP via Getty Images)

Ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, nói với ông Putin trong cuộc họp được trực tiếp truyền hình ở Uzbekistan hôm Thứ Sáu: “Tôi biết thời đại này chẳng phải là thời đại của chiến tranh.”

“Các mối quan tâm lớn lao nhất mà thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, đang phải đối diện là an ninh thực phẩm, an ninh nhiên liệu, phân bón; và chúng ta bằng cách nào đó phải tìm cách giải quyết, và ông (Putin) cũng phải đóng góp vào nỗ lực này,” ông Modi nhấn mạnh.

Một ngày trước đó, tại cùng cuộc họp, ông Putin xác nhận là Trung Quốc có “các câu hỏi và quan tâm” về cuộc chiến Ukraine, nhưng cũng cám ơn ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, là có “thái độ cân bằng” về cuộc chiến.

Việc quân Nga hoảng hốt tháo chạy khỏi vùng Đông Bắc Ukraine mới gần đây, cùng với các phát biểu hiếm thấy trước công chúng từ các đồng minh chính yếu, cho thấy khó khăn ông Putin đang gặp phải trên mọi lãnh vực. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga và tìm cách giữ thế “trung lập” về cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine.

Ông Tập Cận Bình trong bản thông cáo gửi ra đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các “quyền lợi căn bản” của Nga, nhưng cũng muốn cộng tác để “đưa ổn định vào tình hình thế giới.” Trong khi đó ông Modi nói muốn thảo luận “làm thế nào để tiến tới trên con đường dẫn tới hòa bình.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT