Monday, April 29, 2024

Putin tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Kiev tố Moscow man trá

MOSCOW, Nga (NV) — Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia Rossiya 1 hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Mười Hai, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc chiến ở Ukraine nhưng Kiev và các nước hậu thuẫn từ phương Tây từ chối, theo Reuters.

Cuộc chiến ở Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Điện Kremlin tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được các mục tiêu, còn Kiev khẳng định không dừng lại nếu toàn bộ lính Nga chưa rời khỏi lãnh thổ.

Một cụ bà Ukraine khóc khi cầu nguyện trong ngày Giáng Sinh tại nhà thờ Lord Cathedral ở Kherson. (Hình: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)

Trái ngược với phát biểu của ông Putin, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, đăng trên Twitter rằng Nga là bên đơn phương tấn công Ukraine trước và không hề có ý định đàm phán, chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm.

Các cuộc tấn công của Nga vào những nhà máy điện khiến hàng triệu người không có điện dùng. Ông Zelensky nói rằng mục tiêu của Moscow là khiến những ngày cuối cùng năm 2022 của Ukraine trở nên tối tăm và khó khăn.

Trong khi đó, tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng các cuộc không kích bằng hỏa tiễn nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine vẫn có nguy cơ xảy ra.

Ngoài ra trong một bài đăng Facebook, cơ quan này cũng cho biết quân đội Nga tiến hành pháo kích hàng loạt thị trấn và vị trí dọc theo chiến tuyến.

Về phía mình, ông Putin cáo buộc phương Tây đang cố gắng chia rẽ nước Nga. Ông nói rằng hành động của Nga là “đang bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích công dân” và “không còn lựa chọn nào khác.”

Khi được hỏi liệu xung đột địa chính trị với phương Tây có đang tiến đến mức độ nguy hiểm hay không, ông Putin nhận định chưa đến mức ấy.

Nhà lãnh đạo điện Kremlin lên án các quốc gia phương Tây bắt đầu cuộc xung đột vào năm 2014 bằng cách lật đổ một tổng thống Ukraine thân Nga trong Cách Mạng Maidan, rồi sau đó Nga mới sáp nhập Crimea và các lực lượng do Nga hậu thuẫn bắt đầu chiến đấu ở miền Đông Ukraine.

Ông xem cuộc chiến ở Ukraine là bước ngoặt cuối cùng khi Moscow đứng lên chống lại khối Phương Tây, bên mà ông cho rằng là đang tìm cách tiêu diệt Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. 

Trái ngược lại, Ukraine và các nước Phương Tây nói rằng ông Putin không có lý do biện minh cho việc Nga xâm lăng Ukraine, một cuộc chiến tranh chiếm đất kiểu đế quốc. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT