Thursday, March 28, 2024

Bắc Giang: Đào đường hầm hơn một tháng để trộm gần hai tỷ đồng

BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Một nhóm sáu người đã đào hầm dài hơn 6 mét, đột nhập vào một công ty sản xuất điện tử ở khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, lấy cắp hơn 1,000 linh kiện điện thoại.

Ngày 22 Tháng Sáu, ông Phạm Mạnh Thường, giám đốc công an tỉnh Bắc Giang, cho biết cảnh sát điều tra công an huyện Việt Yên, đã khởi tố vụ án và bắt giam sáu người gồm các ông Đặng Ngọc Trí (33 tuổi, huyện Tân Yên), Nguyễn Văn Hải (34 tuổi, huyện Yên Dũng), Trần Văn Nam (31 tuổi, thành phố Bắc Giang), Nguyễn Thành Vinh (34 tuổi, huyện Thường Tín, Hà Nội), Phạm Việt Dũng (34 tuổi) cùng em trai là Phạm Quang Thành (30 tuổi, đều ở huyện Tân Yên) để điều tra tội “Trộm cắp tài sản.”

Tin báo Công Lý cho hay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nhóm người trên đã đào hầm dài hơn 6 mét, từ trong kho hàng kéo dài sang một công ty liền kề đang ngừng hoạt động để đột nhập vào công ty điện tử TeaYang Việt Nam, huyện Việt Yên, lấy cắp và tuồn hàng từ kho ra ngoài hơn 1,000 linh kiện điện thoại, trị giá gần 2 tỷ đồng.

Sau khi lấy tài sản, nhóm trộm vứt lại gần 50 đôi găng tay và một số vật dụng khác như khoan cắt bê tông, bể phao mini… rồi cả nhóm chia nhau ra bỏ trốn ở nhiều nơi Quảng Ninh, Kiên Giang, Đà Nẵng và cắt đứt liên lạc.

Tuy nhiên, ngày 6 Tháng Sáu, sau hơn nửa tháng điều tra, công an đã bắt được ông Trí khi ông này đang trốn ở tận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Từ lời khai của ông Trí, công an đã bắt tiếp ông Vinh và ông Hải. Tiếp đó, là anh em ông Dũng, ông Thành. Riêng ông Nam vẫn đang bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận, ông Thành và ông Vinh làm việc tại công ty TeaYang Việt Nam nên nắm được quy luật hoạt động của các ca sản xuất, thời gian tuần tra an ninh của lực lượng bảo vệ và quyết định chọn thời điểm khoan đường hầm vào lúc sản xuất, máy móc dây chuyền hoạt động nhiều, tiếng ồn lớn nên không phát hiện được tiếng động lạ từ máy khoan.

Nhờ vậy, sau hơn một tháng đào đường hầm, cả nhóm không bị phát hiện. Tài sản trộm cắp được, cả nhóm mang bán bán cho một người ở Bắc Ninh được khoảng một tỷ đồng. (Tr.N)

Sài Gòn ngập, miền Tây mưa lớn, miền Trung nắng nóng

MỚI CẬP NHẬT