Từ cuốn DVD Asia 71
* Kim Long
Hai năm trước, qua chủ đề của DVD 62, Trung Tâm Asia đã qui mô vinh danh dòng nhạc Anh Bằng với toàn bộ trên 24 tác phẩm. Mới đây nhất, nhân dịp “Kỷ niệm 32 năm Asia thành lập,” cuốn DVD Asia 71 được phát hành rộng rãi một cách đáng kể, lại nổi bật với 6 ca khúc Anh Bằng.

Ðiểm thành công chính như nhạc sĩ Trúc Hồ phát biểu khi đã dành cho cuộc phỏng vấn của BBC: “…Asia thành tựu nhanh chóng, mới ngày nào từ một garage nhỏ qua trung tâm ca nhạc mang tên Dạ Lan phổ biến những ca khúc cũ quen tên từ Việt Nam cho đến dòng nhạc mới của 3 thập niên cuối của thế kỷ 20 được gói ghém trong các buổi thu hình gần đây lên tới con số 71 chương trình chưa kể những DVD riêng lẻ, trong đó có cả một DVD về Dòng Nhạc Lưu Vong qua các ca khúc Anh Bằng…”
Ðiều này không có gì khiến chúng ta phải ngạc nhiên khi các ca khúc của Anh Bằng được giới thiệu trong nhiều tiết mục nhất, nhân dịp đánh dấu 32 năm của trung tâm. Ðó là “Chuyện Hoa Sim” (Băng Tâm hát), Hồi Chuông Xóm Ðạo (Mạnh Ðình), Cánh Phượng Hồng Thuở Xưa (Ðặng Thế Luân) Từ Lúc Em Ði, Kỳ Diệu, Trái Tim Ngoan, Mai Tôi Ði (Hoàng Anh Thư). Dù rằng những ca khúc này không phải là mới, dù là đã cũ, nhưng lại rất quen thuộc với quần chúng qua dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng.
Gặp gỡ trong buổi thu hình hôm 24 tháng 11, 2012, nhạc sĩ Anh Bằng đã chào đón mọi người với nét mặt rất lạc quan. Ông cho biết, “Lần hiểm nghèo khi phải đốt 3 bướu ung thư gan trong vòng 1 năm đã trôi qua rồi. Cái bướu thứ 3 tương đối nhỏ, bác sĩ bệnh viện Ronald Reagan/UCLA đốt vào ngày 19 tháng 11, 2012 dễ dàng hơn, nên cũng bình phục mau lẹ hơn, đặc biệt là không bị rụng tóc như 2 lần trước…”
Sau chưa đầy 1 tuần lễ rời khỏi bệnh viện, ngày 24 tháng 11, 2012, Trung Tâm Asia tổ chức đại nhạc hội ở Long Beach. DVD 71 cho thấy NS Anh Bằng có mặt tại rạp hát, giơ tay chào mừng quan khách, với hàm ý là báo tin ông được bình an, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của khán thính giả dành cho cá nhân và gia đình mình cùng Trung Tâm Asia.
Nhạc sĩ Anh Bằng cho biết thêm: Hiện ông đang bận rộn chuẩn bị xuất hiện trên nhiều chương trình đại nhạc hội Asia sẽ được tổ chức tại Hoa Kỳ và Canada, như là dịp gặp gỡ khán giả đã từng dành cho ông tình thương yêu từ nhiều năm qua. Năm nay nhạc sĩ Anh Bằng gần 90 tuổi, ông rất mong được gặp mọi người để tâm sự, để cảm ơn và cũng để xin lời cầu nguyện cho sức khỏe của nhạc sĩ. Nói về CD sắp tới sẽ có những ca khúc Anh Bằng chưa hề phổ biến lần nào trên sân khấu Asia, với một ca sĩ hàng đầu Asia, ông nói: “Y Phương là tiếng hát ‘hiếm quý,’ trình diễn với một dáng vẻ trang trọng, quý phái trên các sân khấu điển hình là trong Asia 71.” Người nhạc sĩ có trên vài trăm tác phẩm này đang vui chờ đón để được nghe qua CD thu băng những sáng tác mới nhất mang tên Anh Bằng.
Nhạc sĩ Anh Bằng cho biết, ông tiếp tục sáng tác và hứa hẹn “sẽ cố gắng hoàn tất phổ nhạc mấy bài thơ rất trữ tình,” nối tiếp vài ca khúc cũ mà ông đã cho xuất hiện trong những năm tháng cuối đời. Ông hy vọng là mình sẽ hoàn tất trong thời gian này; và nếu xong kịp, chắc mọi người sẽ phải thốt lên hai tiếng “không ngờ”!



























































































