Thursday, March 28, 2024

Ba công nhân rơi từ tầng 6, hai chết, một bị thương nặng



SÀI GÒN (NV) – Ba công nhân đang làm trên tầng 6 của một công trình xây dựng 16 tầng lầu, rơi xuống đất trong một tai nạn lao động xảy ra sáng ngày Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012 tại đường D5, quận Bình Thạnh, Sài Gòn.






 

 

Hình ảnh chụp được cho thấy trong công trường còn treo khẩu hiệu “An toàn là trên hết” trong lúc một số công nhân nói, 3 công nhân chết, bị thương trong lúc làm việc tại vị trí nguy hiểm trước khi xảy ra tai nạn. (Hình: Báo Tin Tức)

 


Tin tức cho hay hai người thiệt mạng, một người bị thương trầm trọng. Theo một số nhân chứng kể, khi ba công nhân này đang thu dọn xà bần thì tấm ván bị lật. Họ đã rơi xuống đất và bị chôn vùi trong đống đất đá.




Các công nhân làm tại đây đã vội chạy tới cấp cứu, lôi họ ra thì một công nhân tên Trần Văn Ðủ, 28 tuổi, đã thiệt mạng ngay tại chỗ. Hai người bị thương, Lê Văn Mao, 24 tuổi, và Trần Văn Hiện, 22 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện Gia Ðịnh cấp cứu. Tuy nhiên, công nhân Mao cũng đã không qua khỏi.




Tai nạn lao động, đặc biệt trong ngành xây dựng, xảy ra rất thường tại Việt Nam. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có khoảng 6,000 tai nạn lao động với hàng trăm người chết.




Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, trong năm 2010 cả nước đã xảy ra 5,125 vụ tai nạn lao động làm 5,307 người bị nạn, trong đó có 601 người chết và 1,260 người bị thương nặng. (TN)




 

MỚI CẬP NHẬT